Audio 24-2-2018: Cho nổ mìn nhà bạn gái vì ghen tuông

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cho nổ mìn nhà bạn gái vì ghen tuông; Thị trường vàng sôi động trước Ngày vía Thần Tài; Bắt nhóm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền; Tổng thống Brazil Michel Temer tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử...

Bản tin phát thanh ngày 24-2-2018.

*Ngày 24-2, Công an Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố, bắt Trần Phúc Đức (43 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra tội “Giết người”. Nhà chức trách xác định, khoảng 3h ngày 17-2 (mùng 2 Tết), Đức lái ôtô đến nhà chị Oanh (trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh), đâm sập cánh cổng, gây nổ mìn ở khu vực cầu thang, rồi xuống phòng dưới châm lửa đốt. Vụ nổ khiến một người bác của chị Oanh bị thương, hai cháu nhỏ bị ngạt khói phải tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị. Vài tiếng sau, Đức bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, do ghen tuông chuyện tình cảm với chị Oanh nên đã nổ mìn tại nhà chị này, tuy nhiên, thời điểm đó chị Oanh lại không có nhà.

Người đàn ông lái ô tô đâm sập cánh cổng trước khi nổ mìn nhà bạn gái

*Ngày mồng 10 tháng Giêng vẫn được quan niệm là Ngày vía Thần Tài. Với ý nghĩa mua vàng vào ngày này sẽ mang lại tài lộc, may mắn nên thị trường vàng những ngày gần đây hết sức sôi động.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tung ra dòng sản phẩm kim khuyển (chó vàng) được chế tác trên chất liệu vàng 24K, trọng lượng 2 lượng, chạm khắc tinh xảo, hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm đắt hàng. Trong khi đó, Tập đoàn Doji thì cho biết sẽ cung ứng ra thị trường gấp 3 số lượng năm ngoái nhằm đáp ứng nhu cầu người mua trên cả nước. Năm nay, một số ngân hàng cũng quyết định bán vàng để cạnh tranh với các doanh nghiệp.

Người dân đổ xô đi mua vàng Ngày vía Thần Tài.

*Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Vào hồi 1h40 ngày 22-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang có hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một cây ATM tại thành phố Hạ Long. Số tiền mà đối tượng này đã chiếm đoạt được là hơn 57 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên cùng 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Quá trình đấu tranh khai thác, Công an đã xác định thêm 2 đối tượng khác là đồng phạm của Trịnh Nhân Hiền.

*Ngày 23-2, Tổng thống Brazil Michel Temer tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 7-10 tới. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Bandeirantes của Brazil, Tổng thống Temer nhấn mạnh “tôi không phải và cũng sẽ không là ứng cử viên tổng thống.”

Ông Temer đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng việc ông cho phép lực lượng vũ trang can thiệp vấn đề an ninh vì động cơ chính trị nhằm tạo điều kiện cho ông tiếp tục tranh cử tổng thống.

 Tổng thống Brazil Michel Temer.

*Ngày 24-2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp "bầu không khí hòa giải" đang gia tăng giữa hai miền Triều Tiên.  Bà Sarah Sanders nêu rõ các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Triều Tiên là "mạnh mẽ nhất" và Washington sẽ tiếp tục hình thức này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này sẽ nhằm vào 27 công ty thương mại và vận tải đường biển, 28 tàu thuyền và 1 cá nhân bị tình nghi giúp Triều Tiên "lách" các biện pháp trừng phạt hiện hành. Những công ty và thực thể này có đăng ký hoặc đóng trụ sở tại những nước như Triều Tiên, Trung Quốc, Singaporre, Tanzania và Panama.