[AUDIO 2-4-2019] Phát hiện trống đồng hàng nghìn năm tuổi ở Lào Cai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện trống đồng hàng nghìn năm tuổi ở Lào Cai; Thanh niên xăm trổ 'Khá Bảnh' bị bắt giữ vì tội đánh bạc; Tên cướp ở chợ Long Biên làm rơi gần 100 triệu đồng tang vật; Nghi phạm dùng kéo đâm chết nữ nhân viên ngân hàng là lái xe Grab; Mỹ quyết "cấm cửa" người di cư bất hợp pháp; Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN vào tháng 11.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Phát hiện trống đồng hàng nghìn năm tuổi ở Lào Cai

Theo tin ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lào Cai cung cấp, ngày 28-3, trong quá trình san gạt đất làm nhà cho gia đình bà Hoàng Thị Vắng ở thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), những người thợ bất ngờ phát hiện một trống đồng và một số di vật (xương, rìu đồng) nằm trong lòng đất.

Trống đồng nghìn năm tuổi được tìm thấy ở Lào Cai

Nhận được tin báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh  Lào Cai đã cử cán bộ nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh Lào Cai trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với huyện Bảo Thắng và xã Gia Phú vận động gia đình giao nộp trống đồng cùng di vật kèm theo cho nhà nước và vận chuyển về Bảo tàng tỉnh Lào Cai quản lý, gìn giữ, phát huy giá trị theo quy định của Luật Di sản Văn hóa. 

Tổng thể trống đồng còn tương đối nguyên vẹn, có chiều cao 38cm, rộng đáy 67,5cm, mặt trống có đường kính rộng 63cm, phần tang trống cao 23cm, phần bầu và mặt trống cao 15cm.

Tạm thời chiếc trống đồng này được đặt tên là trống đồng Gia Phú (gắn với tên địa danh của xã Gia Phú).

* Thanh niên xăm trổ 'Khá Bảnh' bị bắt giữ vì tội đánh bạc

Sáng 2-4, nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh cho biết Ngô Bá Khá (26 tuổi, tức Khá Bảnh) cùng ba người đang bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngô Bá Khá

Trong đêm 1-4, cảnh sát phối hợp cùng chính quyền địa phương đã khám nhà Khá ở thị xã Từ Sơn, thu "một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề". Khá khai có sử dụng ma tuý và qua xét nghiệm phát hiện anh ta có phản ứng dương tính với chất cấm này.

Khá được biết tới với biệt danh Khá Bảnh, đăng nhiều video có lời lẽ tục tĩu, giang hồ trên YouTube với gần 2 triệu người đăng ký theo dõi.

Ngày 26-3, do đốt xe máy rồi quay lại video đăng lên mạng xã hội, Khá bị Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh lập biên bản song chưa xử lý.

Trước đó, ngày 21-3, Khá bị Cục Cảnh sát giao thông phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng về hành vi dàn hàng ngang cùng một số người để chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; bị tước bằng lái trong hai tháng. 

* Tên cướp ở chợ Long Biên làm rơi gần 100 triệu đồng tang vật

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đang tạm giữ Vũ Chí Chung (43 tuổi, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Chung khai nhận, hơn 0h ngày 26-3, mang theo khẩu súng dạng colt xoay màu bạc, đi xe máy tới khu vực chợ đầu mối Long Biên với ý định cướp tài sản của tiểu thương.

Tới ki-ốt số 47, thấy hai vợ chồng tiểu thương đang kiểm đếm tiền, Chung dùng súng uy hiếp. Gã đánh người chồng, bắn một phát trên trần nhà rồi cướp tiền bỏ trốn.

Sau 16 giờ gây án, Chung bị bắt giữ cùng khẩu súng gây án. Nạn nhân trình báo bị mất khoảng 100 triệu đồng.

Về số tiền cướp được, Chung khai rơi vãi hết trên đường bỏ trốn. Camera an ninh quanh khu vực cũng ghi được hình ảnh một số người dân nhặt tiền trên đường.

* Nghi phạm dùng kéo đâm chết nữ nhân viên ngân hàng là lái xe Grab

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) trưa 1-4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là chị T.T.T.H (SN 1994, quê huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Nghi phạm bước đầu được xác định là P.V.N (SN 1988), một lái xe taxi Grab.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, giữa N. và chị H. Từng có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người cùng quê xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Sáng 1-4, N. lái xe ô tô mới mua để chạy taxi BKS 35A, chở chị H. ra khu vực phía Đông nhà thi đấu Thể dục – Thể thao tỉnh Ninh Bình để nói chuyện. Nhiều nhân chứng cho biết, giữa hai người đã có mâu thuẫn với nhau dẫn đến việc giằng co trên ô tô.

Lúc này, chị H. đã mở cửa xe chạy ra bên ngoài kêu cứu. Chạy cách xa chiếc xe được một đoạn, chị H. bất ngờ bị N. cầm chiếc kéo đuổi theo phía sau, sau đó khống chế nằm xuống đường, rồi đâm.

* Mỹ quyết "cấm cửa" người di cư bất hợp pháp

Sau khi dùng tới quyền phủ quyết để có được ngân sách hàng tỷ USD xây dựng bức tường biên giới, Tổng thống Donald Trump lại dọa dùng biện pháp mạnh với các quốc gia Trung Mỹ nhằm chặn đứng dòng người di cư đổ vào nước Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-3 đã tiếp tục đe dọa đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ. Đe dọa mới nhất này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt viện trợ các nước Trung Mỹ với lý do các nước này không triển khai các biện pháp hiệu quả đủ để ngăn làn sóng di cư vào Mỹ.

* Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN vào tháng 11

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 11-2019 tới, và có thể Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng được mời tham dự.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Đặc biệt, dự kiến Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức hội nghị riêng với 5 nước thành viên ASEAN thuộc tiểu vùng sông Mekong là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia.