[Audio 24-12-2018] HLV Park Hang Seo khẳng định gắn bó đến hết hợp đồng với VFF

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: HLV Park Hang Seo khẳng định gắn bó đến hết hợp đồng với VFF; Chồng rủ bạn 'tra tấn' vợ vì đăng ảnh chụp với người khác; Bắt giữ xe container chở 41.000 gói thuốc lá lậu; Bắt nhóm thanh niên chuyên đón đường cướp xe táo tợn ở TP.HCM; Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn khoảng trống quyền lực tại Syria; Hàn Quốc hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường mới…

* HLV Park Hang Seo khẳng định gắn bó đến hết hợp đồng với VFF

Trước nhiều thông tin về việc các đội bóng Hàn Quốc đang mời HLV Park Hang Seo về dẫn dắt, chiến lược gia 59 tuổi lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục làm việc ở Việt Nam cho đến hết hợp đồng đã ký với VFF.

Về phía VFF, một lãnh đạo tổ chức này cho biết đây chưa phải là thời điểm để hai bên đàm phán gia hạn hợp đồng, khi vẫn còn hơn 1 năm nữa mới đáo hạn. Tuy nhiên VFF có chủ trương giữ thầy Park lâu dài với bóng đá Việt Nam, tất nhiên là mức lương cũng phải điều chỉnh theo thực tế.

HLV Park Hang-seo

Hôm nay, HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Việt Nam sau khi về quê nhận giải "Nhân vật của năm". HLV người Hàn Quốc tham dự buổi họp báo trước trận với đại diện đội tuyển CHDCND Triều Tiên tại trụ sở VFF vào lúc 11h.

* Chồng rủ bạn 'tra tấn' vợ vì đăng ảnh chụp với người khác

Ngày 23-12, Công an thị xã Tân Uyên ( Bình Dương ) cho biết đang tạm giữ Võ Như Dũng (27 tuổi); Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi); Hà Minh Long (19 tuổi) và Võ Văn Dương (18 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật .

Trước đó, thấy vợ chụp ảnh thân mật với người khác đăng trên mạng xã hội. Dũng bực tức gọi thêm ba người bạn là Kiên, Long và Dương đến nơi ở của vợ (xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) bắt giữ rồi dùng dây trói tay chân, đánh đập và dọa giết. Được biết, Dũng và vợ đã ly thân đang trong giai đoạn giải quyết thủ tục ly hôn.

* Bắt giữ xe container chở 41.000 gói thuốc lá lậu

Sáng 24/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 23/12, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính xe container BKS 29C - 289.85 do Trần Minh (SN 1988, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam, phát hiện phía sau thùng xe có khoảng 41.000 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet và 555. Tất cả số thuốc lá nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 40 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế khai nhận, số thuốc lá nói trên được vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Bắt nhóm thanh niên chuyên đón đường cướp xe táo tợn ở TP.HCM

Ngày 23-12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), Nguyễn Chánh Thi (19 tuổi, cùng trú tại tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Hóc Môn), Dương Văn Tâm (21 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) và Lý Thanh Sơn (16 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền ăn tiêu nên cả nhóm rủ nhau đi chặn xe máy cướp tài sản của người dân lúc rạng sáng, thời điểm vắng người qua lại.

Tài sản cướp được, các đối tượng mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau ăn tiêu.

* Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn khoảng trống quyền lực tại Syria

Trong cuộc điện đàm ngày 23/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí ngăn chặn một khoảng trống quyền lực tại Syria, sau khi các lực lượng bộ binh của Mỹ rút khỏi nước này.

Đoàn xe quân sự Mỹ tới làng Yalanli, ngoại ô phía tây của thành phố miền Bắc Syria Manbij.

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí đảm bảo sự phối hợp giữa quân đội, giới ngoại giao và các quan chức khác của hai nước nhằm "ngăn chặn một khoảng trống quyền lực có thể xảy ra sau bất kỳ hành động nào lợi dụng việc rút quân và giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại Syria”.

Ngoài ra, tuyên bố của Phủ Tổng thống còn cho biết hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng thương mại song phương Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đạt được mức kỳ vọng của hai bên và cần được thúc đẩy hơn nữa.

* Hàn Quốc hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường mới

Theo hãng Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 24/12 cho biết nước này đã hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường được phóng từ tàu nội địa nhằm tăng cường những khả năng quốc phòng của Hải quân.

Theo DAPA, kể từ năm 2011, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã dẫn đầu dự án phát triển Haegung được thiết kế để ngăn chặn những tên lửa đang bay tới hoặc bắn hạ máy bay đối phương.