Audio 24-10-2015: Về việc tạm giam 4 cán bộ ngành đường sắt và vụ bé sơ sinh bị mẹ ruột đốt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giam 4 cán bộ ngành đường sắt liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn; Bé sơ sinh tử vong, bị mẹ ruột đốt phi tang; Nga – Mỹ tiếp tục bất đồng về vấn đề Syria; Siêu bão Patricia đổ bộ vào Mexico…

Bản tin phát thanh ngày 24-10-2015

* Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa ban hành Công điện gửi các Bộ GTVT, Tài chính, Công an, Thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội và TP.HCM triển khai các biện pháp để giảm ùn tắc giao thông bao gồm việc điều chỉnh phương án tổ chức thi công; điều chỉnh lộ trình, tần suất các tuyến xe buýt; tổ chức giao thông hợp lý với các giải pháp tối ưu hóa đèn tín hiệu… Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu ban hành quy định về thủ tục thu, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính qua tài khoản ngân hàng.

* TAND TP Hà Nội vừa ra lệnh bắt tạm giam thêm 4 bị cáo trong vụ án “6 cán bộ ngành đường sắt lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý các Dự án đường sắt (viết tắt là RPMU) thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. 4 bị cáo bị tạm giam lần này từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc và phó Giám đốc RPMU.

* Liên quan đến vụ cháu bé sơ sinh tử vong, cơ thể có nhiều vết cháy xém do bị đốt, được người dân phát hiện tại một bãi rác thuộc địa bàn ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, trưa ngày 22-10, quá trình điều tra, CAH Mỏ Cày Nam, đã tìm ra mẹ của thai nhi, người phụ nữ là P.T.N.H (SN 1971, hộ khẩu ở TP Bến Tre). Người phụ nữ này khai nhận, thai nhi đã tử vong khi vừa chào đời do đẻ rơi trong nhà vệ sinh, vì quá hoảng sợ nên H. đã mang vứt thi thể bé ở bãi rác và quấn chiếu đốt nhằm phi tang. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hiện trường cháu bé bị vứt ra bãi rác đốt cháy thương tâm

* Tại cuộc thi “Giáo viên nước ngoài dạy ngữ văn Nga giỏi” lần thứ ba diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga, cô giáo Vũ Thanh Tâm, Phó Trưởng khoa, giảng viên ngữ văn Nga thuộc trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, đã mang lại niềm tự hào cho Việt Nam khi vượt qua gần 1.000 giáo viên ngữ văn Nga đến từ 60 quốc gia, giành 2/5 nhóm giải thưởng của cuộc thi, đó là giải Giáo viên có Văn phong nói xuất sắc và giải Giáo viên có nghệ thuật hùng biện xuất sắc.

* Cuộc gặp Nga, Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ tại Viena (Áo) ngày 23-10 đã thất bại trong việc thu hẹp bất đồng, giải quyết cuộc nội chiến Syria. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ, khi Nga bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền Tổng thống Syria còn Mỹ lại khẳng định ông Assad phải từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, các nước sẽ còn gặp lại nhau, trong đó, phía Mỹ khẳng định sẽ hoan nghênh “vai trò tích cực” của Nga trong vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ chưa thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề giải quyết xung đột tại Syria

* Ngày 23-10, cơ quan Ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria cho biết, ít nhất 27 người thiệt mạng và 96 người bị thương trong một vụ nổ bom tại một nhà thờ Hồi giáo mới được đưa vào hoạt động ở thành phố Yola, thủ phủ của bang Adamawa, miền Đông Bắc Nigeria, xảy ra hồi đầu giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương). Các nhân viên cứu hộ lo ngại, con số thương vong trong vụ nổ này còn tiếp tục tăng và sẽ là rất lớn. 

Hơn 40.000 người dân Mexico phải sơ tán vì siêu bão Patricia

* Rạng sáng 24-10 (giờ Việt Nam), Patricia - cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay tại Tây Bán cầu với sức gió lên tới 325km/h - đã đổ bộ vào các bang miền Tây Mexico, trong đó có bang Jalisco, gây lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi. Chính phủ Mexico đã phải huy động hơn 9.000 binh lính để ứng phó với siêu bão Patricia. Theo trung tâm Cảnh báo bão quốc gia Mỹ, sức gió của trận siêu bão này thậm chí mạnh hơn trận siêu bão Haiyan năm 2013 với sức gió 315 km/h đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.