[Audio 24-09-2019] Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá trực tuyến "nghìn tỉ"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố 10 bị can trong vụ xô xát có hung khí ở “phố Tây” Bùi Viện; Ngăn con trai và bạn đánh nhau, người cha bị đâm tử vong; Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá trực tuyến “nghìn tỉ”; Xe ôtô khách bốc cháy khi lưu thông qua tỉnh Hà Tĩnh; Không có đột phá trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Anh và EU về Brexit; 21 người thương vong trong vụ cháy bệnh viện điều dưỡng trong đêm…

* Khởi tố 10 bị can trong vụ xô xát có hung khí ở “phố Tây” Bùi Viện

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố 10 bị can trong vụ xô xát có hung khí ở “phố Tây” Bùi Viện.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 30-8, một nhóm khách ngồi nhậu ở quán số 75 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì va chạm chỗ ngồi với khách tại quán 73 Bùi Viện.

Vụ ẩu đả được camera ghi lại

Lúc này một nhân viên quán 73 Bùi Viện ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách quán 75 dẫn đến xô xát.

Sau khi xảy ra vụ việc, trên Facebook xuất hiện video cho thấy hai nhóm người cầm hung khí và một số vật dụng lao vào ẩu đả ở “phố Tây” Bùi Viện trước sự chứng kiến của nhiều người. Cơ quan Công an sau đó đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

* Ngăn con trai và bạn đánh nhau, người cha bị đâm tử vong

Vụ án xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 23-9, tại cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, Trần Văn Thưởng (18 tuổi, ở cụm 4, xã Thọ Xuân) do có xích mích với Trần Đức Hồng (15 tuổi, ở cụm 8, xã Thọ Xuân) nên đã sang nhà Hồng để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, Thưởng bị Hồng đấm vào mặt nên tức tối quay về nhà lấy dao sang trả thù.

Khi hai thanh niên này xảy ra xô xát, ông Trần Đức Bách (42 tuổi, cha của Hồng) đã ra can ngăn. Lúc này, Thưởng bất ngờ dùng dao đâm ông Bách 1 nhát vào vùng hạ sườn phải khiến ông Bách bị thương nặng. Do bị mất nhiều máu nên ông Bách đã tử vong sau đó.

Hiện CAH Đan Phượng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án.

* Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá trực tuyến “nghìn tỉ”

Đầu tháng 10-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng có tên là G18 và RQ22 nên lập chuyên án để triệt phá.

Qua điều tra, công an xác định 2 đường dây cá độ bóng đá G18 và RQ22 có 811 tài khoản tổng đại lý, 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản đánh bạc.

Ông trùm đường dây cá độ bóng đá Lê Cảnh Bảo

Cầm đầu 2 đường dây cá độ này Lê Cảnh Bảo (43 tuổi, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Bảo giao cho 2 đàn em trú cùng tỉnh là Phạm Hải (42 tuổi) quản lý G18 và Hồ Xuân Đạt (28 tuổi) quản lý RQ22.

Ngày 26-5-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm trong 2 đường dây tại 5 tỉnh nói trên.

Qua khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ tổng tài sản khoảng 5 tỉ đồng bao gồm tiền mặt, đô la Mỹ, ô tô, điện thoại di động, trang sức bằng vàng…

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can là “con bạc”.

* Xe ôtô khách bốc cháy khi lưu thông qua tỉnh Hà Tĩnh

Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 1 giờ ngày 24-9, trên Quốc lộ 1, đoạn tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, một chiếc xe ôtô khách biển kiểm soát của tỉnh Thừa Thiên-Huế khi đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy, không gây thiệt hại về người.

Vào thời điểm trên, khi chiếc xe ôtô khách đi đến địa phận xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, lái xe phát hiện đám cháy bốc lên từ gầm xe.

Theo đó, lái xe đã dừng xe lại bên lề đường, đồng thời kêu gọi 10 hành khách đang ở trên xe khẩn trương lấy hành lý rời khỏi xe an toàn.

* Không có đột phá trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Anh và EU về Brexit

Ngày 23-9, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã có cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York của Mỹ.

Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp, cả hai bên đều cập tới việc không có đột phá nào liên quan tới điều khoản “chốt chặn” – vấn đề mấu chốt cho thỏa thuận Brexit lúc này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: PA)

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết ông Boris Johnson đã nêu quan điểm với Chủ tịch Tusk về thỏa thuận Brexit. Hai bên đã thảo luận về việc tìm kiếm phương án thay thế cho điều khoản “chốt chặn,” cũng như đánh giá về các tài liệu kỹ thuật mà London mới chia sẻ với EU về những ý tưởng thay thế điều khoản “chốt chặn” trong thỏa thuận Brexit.

* 21 người thương vong trong vụ cháy bệnh viện điều dưỡng trong đêm

Ngày 24-9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện điều dưỡng ở Gimpo, phía Tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khiến 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, lửa bùng phát ở tòa nhà 5 tầng vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày (theo giờ địa phương). Khi hỏa hoạn xảy ra, bệnh viện có khoảng 130 bệnh nhân cao tuổi.

Tính đến 11h, ngọn lửa đã khiến 2 bệnh nhân cao tuổi thiệt mạng và 19 người khác bị thương vì ngạt khói, trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các bệnh nhân khác đã được sơ tán khỏi bệnh viện.

Cơ quan cứu hỏa cho rằng lửa có thể đã bùng phát từ một phòng xông hơi ở tầng 4 của tòa nhà. Bệnh viện nằm ở khu vực tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà này.