[Audio 24-08-2019] Lừa bán "sơn nữ" sang Trung Quốc, nhóm phụ nữ bị khởi tố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bé trai 11 tuổi ở Hải Dương đuối nước dưới bể bơi; Lừa bán "sơn nữ" sang Trung Quốc: Nhóm phụ nữ bị khởi tố; Tiền Giang: Công an nổ súng triệt phá trường gà, nhiều “con bạc” nhảy xuống sông thoát thân;  Tiêu hết tiền của chồng, một phụ nữ ở Nghệ An hoang báo tin bị bỏ thuốc mê, cướp tiền; Mỹ áp thuế 30% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc; Cháy phà ở Indonesia, 4 người chết.

* Bé trai 11 tuổi ở Hải Dương đuối nước dưới bể bơi

Chiều 23-8, tại bể bơi Nam Giang (xã Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương) xảy ra vụ đuối nước khiến một em nhỏ 11 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 14h30, có 6 em nhỏ từ 10 - 14 tuổi vào bể bơi Nam Giang tắm. Các em đều bơi khá tốt. Sau khi xuống bơi, 4 em lên trước, 2 em tiếp tục bơi. Trong đó, em Nguyễn Văn H. (11 tuổi, trú tại xã Đại Đức, Kim Thành) bơi được 2/3 bể thì chìm xuống nước.

Khoảng 10 phút sau, các bạn mới phát hiện và kêu cứu. Nạn nhân được đưa lên bờ ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Thời điểm H. bị nạn, bể bơi rất vắng người. Sự việc đã được camera an ninh tại bể bơi ghi lại. Đến 20 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

* Lừa bán "sơn nữ" sang Trung Quốc: Nhóm phụ nữ bị khởi tố

Ngày 23-8, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ốc Thị Phòng (SN 1981) trú tại bản Bón, Yên Na, Tương Dương và Vi Thị Ba (SN 1987), Kha Thị Thiềm (SN 1984) cùng trú tại bản Văng Cuộn, Yên Tĩnh, Tương Dương, để điều tra về hành vi mua bán người.

Nhóm phụ nữ hợp sức lừa bán em H

Theo đó, tháng 6-2019, công an huyện Tương Dương nhận được đơn trình báo của gia đình L.T.H (SN 1994) trú bản Huồi Bai, Yên Tĩnh, Tương Dương, về việc cô gái này bị lừa bán sang Trung Quốc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã giải cứu H. và đưa về nhà an toàn. Gia đình H. làm đơn tố cáo ba người phụ nữ trên. 

Tại cơ quan công an, nhóm người này đã thừa nhận việc bán H. sang Trung Quốc với giá khoảng 200 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Tiền Giang: Công an nổ súng triệt phá trường gà, nhiều “con bạc” nhảy xuống sông thoát thân

Khoảng 15h ngày 23-8, Công an Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang bất ngờ ập vào phần đất trống ở ấp Long Thới, xã Long An, Châu Thành, nổ súng trấn áp trường gà được tổ chức tại đây.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà. Bị trấn áp, nhiều “con bạc” đã nhảy xuống sông Bảo Định tẩu thoát. Lực lượng chức năng bắt giữ được 18 người.

"Con bạc" nhảy xuống sông thoát thân bỏ lại xe máy (Ảnh: Nguyễn Vinh/Dân trí)

Tại hiện trường, công an thu giữ 5 con gà đá, 18 xe máy các loại, 25 điện thoại di động, 100 cuộn băng keo dùng để quấn cựa gà đã qua sử dụng, 1 tấm nhựa dùng để nhử gà, và gần 80 triệu đồng.

Trường gà này nằm trên phần đất trống, cạnh sông Bảo Định, nhiều cây cối rậm rạp, khó tiếp cận và luôn có người cảnh giới từ xa. Khi muốn vào đây, các “con bạc” phải đi nhờ qua sân nhà của người dân ở khu vực.

* Tiêu hết tiền của chồng, một phụ nữ ở Nghệ An  hoang báo tin bị bỏ thuốc mê, cướp tiền

Công an xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, ngày 23-8 cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lưu Thị Hạnh (SN 1979, trú tại xã Phúc Sơn) về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Trước đó, ngày 20-6, Công an xã Phúc Sơn nhận được tin báo của bà Hạnh về việc sáng 20-6, trên đường từ Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn về nhà, bà bị một phụ nữ bỏ thuốc mê, cướp 15 triệu đồng.

Nhận tin, Công an xã Phúc Sơn xác minh và xác định tin báo là giả. Theo đó, bà Hạnh tiêu hết số tiền chồng đi làm xa gửi về, không biết giải thích thế nào nên dựng chuyện bị bỏ thuốc mê. Cháu bà Hạnh đăng tải tin này trên facebook cá nhân và một số trang facebook có đông người theo dõi khiến nhiều người dân hoang mang.

Công an xã Phúc Sơn xử phạt bà Hạnh 750.000 đồng.

* Mỹ áp thuế 30% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump nói Trung Quốc là gánh nặng lớn cho người Mỹ vì thực hành thương mại không công bằng và cân bằng. Do vậy, ông phải tăng thuế.

"Từ ngày 1-10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. 300 tỷ USD hàng hóa còn lại, vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế từ ngày 1-9 ở mức 10%, giờ sẽ bị đánh thuế ở mức 15%", ông Trump viết trên Twitter ngày 24-8.

Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1-9 và 15-12.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí "đình chiến thương mại" trong cuộc họp bên lề hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản cuối tháng 6. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng khi ông Trump thông báo áp thuế 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1-9 và 15-12, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng cách dừng mua nông sản Mỹ.

* Cháy phà ở Indonesia, 4 người chết

Phà KM Santika Nusantara chở 277 người bốc cháy ngoài khơi đảo Java, Indonesia hôm 23-8, khiến ít nhất 4 người chết và 30 người mất tích.

Chiếc phà bốc cháy khi đang trên hành trình từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia đến thị trấn Balikpapan trên đảo Borneo. Đơn vị điều hành khai chỉ có 111 hành khách trên chuyến phà, nhưng số người thực tế trên phà cao hơn gấp rưỡi.

Nhân viên cứu hộ giúp đỡ một nạn nhân trong vụ cháy phà ngày 23/8. (Ảnh: AFP)

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra và hiện chưa rõ số người chính xác được giải cứu là bao nhiêu.

Phà là phương tiện giao thông đường thủy quan trọng ở Indonesia. Tháng 9 năm ngoái, một chiếc phà chở 147 hành khách bốc cháy và chìm ngoài khơi tỉnh Sulawesi, Indonesia, khiến 10 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân mất tích.