[AUDIO 23-8-3019] Ô tô con nát bét dưới gầm xe tải, gia đình 4 người thoát chết thần kỳ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ô tô con nát bét dưới gầm xe tải, gia đình 4 người thoát chết thần kỳ; Hai thanh niên đi xe phân khối lớn dùng dao đe doạ, cướp giật tài sản; Xả lũ làm chết người, 2 nhân viên nhà máy thủy điện bị khởi tố; Xích mích chuyện nuôi chó dữ, người đàn ông nghi bị hàng xóm đánh tử vong; Iran khoe bản sao tên lửa S-300 Nga; Hàn Quốc ngừng chia sẻ tin tình báo với Nhật Bản.

* Ô tô con nát bét dưới gầm xe tải, gia đình 4 người thoát chết thần kỳ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 22-8, tại giao lộ quốc lộ 1 – đường Liên khu 4-5, quận Bình Tân, TP.HCM.

[AUDIO 23-8-3019] Ô tô con nát bét dưới gầm xe tải, gia đình 4 người thoát chết thần kỳ ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Tại thời điểm trên, ô tô 4 chỗ BKS 51H-533.52 đang dừng chờ đèn đỏ thì bị chiếc xe tải nặng loại 8,3 tấn BKS 64C-024.68 chạy trên quốc lộ 1, hướng từ An Lạc về An Sương tông mạnh từ phía sau khiến ô tô lao về trước và chui vào gầm xe tải nặng BKS 61C-171.34.

Lúc này, lái xe gây tai nạn lùi phương tiện lại và người dân chạy đến hỗ trợ giải cứu, đưa 4 người trên ô tô con bẹp dúm ra ngoài. Vụ tai nạn không gây ra thương vong nghiêm trọng.

* Hai thanh niên đi xe phân khối lớn dùng dao đe doạ, cướp giật tài sản

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1993, trú tại Bắc Ninh) và Đồng Văn Hiếu (SN 1993, trú tại Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản.

Phương tiện 2 đối tượng sử dụng để cướp giật

Trước đó, khoảng 5h ngày 4-8, chị P.N (SN 1992; trú tại Gia Lâm) điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng thì bị Tỉnh và Hiếu điều khiển xe máy phân khối lớn áp sát, chặn đầu xe đe dọa và cướp giật.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Xả lũ làm chết người, 2 nhân viên nhà máy thủy điện bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1989, trú huyện Hưng Nguyên) và Trần Quyết Tiến (SN 1993, trú huyện Nam Đàn) về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính".

Hiện trường vụ xả lũ nhà máy thủy điện khiến một người tử vong

Văn Anh và Quyết Tiến được xác định có liên quan đến vụ việc xả lũ tại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn (đóng trên địa bàn huyện Tương Dương) làm một người chết vào ngày 23-5-2019. Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là Trưởng ca của nhà máy thủy điện Nậm Nơn, còn Trần Quyết Tiến là người trực vận hành nhà máy.

Vụ việc hiện đang được khởi tố và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Xích mích chuyện nuôi chó dữ, người đàn ông nghi bị hàng xóm đánh tử vong

Ngày 22-8, tại TAND TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Đào Việt Cường (SN 1979 trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Trưa ngày 2-5-2018, ông Nguyễn Văn Hào (SN 1963, hàng xóm của Cường) đi câu cá qua nhà Cường thì bị đàn chó nhà Cường vừa đuổi, vừa sủa. Sau đó, ông Hào đã rút một chiếc dao trong túi câu ra khua khua phía trước để đe doạ đàn chó.

Tại đây, Hào và Cường có lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Trong quá trình xô xát, Cường đã đấm mạnh vào phần bụng ông Hào, khiến ông Hào bị đau và phải quay về nhà. Đến tối cùng ngày, ông Hào kêu đau bụng, khó thở đã được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau đó, cấp cứu được 30 phút thì ông Hào tử vong.

* Iran khoe bản sao tên lửa S-300 Nga

Ngày 22-8, Iran ra mắt hệ thống phòng không Bavar-373 và khẳng định nó có thể tấn công 6 mục tiêu cùng lúc trong khoảng cách 300 km.

Hệ thống tên lửa di động Bavar 373 được ra mắt và trưng bày vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia ở Tehran, Iran hôm 22-8-2019 

Bavar-373 là hệ thống phòng không tầm xa do Iran tự phát triển và chế tạo, được đánh giá là bản sao của tổ hợp S-300 Nga. Radar của Bavar-373 có thể phát hiện đồng thời 100 mục tiêu, bám bắt 60 trong số đó và điều khiển tên lửa tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Các quả đạn được đặt trong ống bảo quản kiêm bệ phóng, có tầm bắn tối đa 300 km và trần bay 27 km.

* Hàn Quốc ngừng chia sẻ tin tình báo với Nhật Bản

Quyết định chấm dứt Thỏa thuận An ninh chung về Thông tin Quân sự (GSOMIA) được Hàn Quốc đưa ra hôm 22-8, trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Tokyo đang căng thẳng vì tranh chấp thương mại và vấn đề lịch sử.

Trước đó, căng thẳng giữa 2 bên bắt đầu tăng cao từ hồi tháng 7, khi chính phủ Tokyo quyết định hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghệ cao mà Seoul cần để sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện tử, cũng như siết chặt về thương mại khi xóa tên Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" được miễn trừ tối đa hạn chế thương mại.