Audio 23-8-2017: Vụ đập cửa kính xe ô tô trộm 1,4 tỷ đồng, nạn nhân bị bám theo từ ngân hàng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ ô tô bị đập kính, ăn trộm 1,4 tỷ đồng; Bắt khẩn cấp nghi can đổ xăng đốt 3 người trong một gia đình; Với 16 huy chương vàng, đoàn Việt Nam củng cố vị trí top 3; Trẻ em gái bị ép thực hiện tấn công liều chết tại Nigeria; Sức ép của Mỹ càng thúc đẩy Triều Tiên phát triển hạt nhân…

Bản tin phát thanh ngày 23-8-2017.

*Công an tỉnh Hải Dương đã xác nhận đang truy tìm thủ phạm đập kính xe Mazda6 của chị Đặng Thị Liên (34 tuổi) để trộm 1,4 tỷ đồng.

Vào khoảng 16h ngày 16-8, chị Liên lái xe đến một ngân hàng ở huyện Kinh Môn để rút tiền giải quyết việc kinh doanh của gia đình. Khi quay về trụ sở công ty của gia đình ở đường Vạn Chánh, xã Duy Tân, đậu trước cửa để mang một số món đồ vào. Khoảng hai phút sau quay ra, chị Liên phát hiện kính cửa trước bên phải bị đập vỡ, chiếc túi có 1,4 tỷ đồng biến mất.

Camera của các hộ dân trên đường cho thấy có hai thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy bám theo ngay sau khi chị rời khỏi ngân hàng. Hiện nhà chức trách đã thu những dữ liệu này.

Công an đang điều tra làm rõ vụ xe ô tô bị đập cửa kính trộm 1,4 tỷ đồng.

*Ngày 22-8, Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân với anh Danh Thanh Tùng (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Kiên Giang) Sang nung nấu ý định trả thù. Khoảng gần 22h ngày 21-8, Sang đem xăng đến phòng trọ của anh Tùng khóa trái cửa rồi đổ xăng châm lửa đốt. Nhờ mọi người xung quanh kịp thời đến dập lửa, phá khóa nên nên anh Tùng cùng vợ con thoát được ra ngoài, không có thiệt hại về người.

(ảnh minh họa)

*Ngày thi đấu 22-8 được coi là ngày "mưa vàng" của đoàn thể thao Việt Nam khi giành tới 8 huy chương vàng, trong đó nữ "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc giành 2 huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng cô giành được ở SEA Games 29 lên 3 huy chương vàng.

Tấm huy chương vàng "chốt hạ" trong ngày mà thể thao Việt Nam giành được là của tài năng 20 tuổi Lê Tú Chinh khi xuất sắc về nhất ở nội dung chạy 100m nữ.

Trong khi đó, 2 tấm huy chương vàng mà Nguyễn Thị Ánh Viên giành được là ở nội dung 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 10 giây 96, đặc biệt ở nội dung 200m bơi ngửa nữ, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 13 giây 64.

Nguyễn Thị Ánh Viên

*Ngày 22-8, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bày tỏ lo ngại sâu sắc về vấn nạn trẻ vị thành niên bị ép buộc tham gia vào các vụ tấn công, đặc biệt là đánh bom liều chết, tại miền Đông Bắc Nigeria ngày càng gia tăng. Theo số liệu của UNICEF cho biết kể từ đầu năm nay, đã có 83 vụ tấn công liều chết có yếu tố trẻ em, đa số là các em gái (55/83 em).

Theo UNICEF, đến thời điểm này, số lượng các cuộc tấn công liều chết có sự tham gia của trẻ em đã tăng lên gấp 4 lần so với tổng số các vụ việc tương tự xảy ra trong cả năm ngoái. Trong nhiều vụ, nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan Boko Haram lên tiếng nhận chủ mưu.

*Phái viên Triều Tiên Ju Yong Chol ngày 22-8 tuyên bố sức ép và mối đe dọa quân sự của Mỹ chỉ càng thúc đẩy Triều Tiên phát triển hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân do Liên hợp quốc bảo trợ ở Geneva (Thụy Sĩ), quan chức ngoại giao Triều Tiên cho rằng với những phát biểu chống lại hoạt động thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, các quốc gia tham gia hội nghị này đã đứng về phía lập trường "thù địch" của Mỹ.

Ông Ju Yong Chol còn cáo buộc Washington "âm mưu" đổ trách nhiệm cho Bình Nhưỡng về tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.