Audio 23-6-2016: Say tình, sơn nữ lập bẫy giết người

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau:  Bắt đối tượng buôn ma túy  trốn truy nã, tàng trữ cả “kho” vũ khí; Bắt vụ vận chuyển rượu ngoại, tiền Thái Lan trị giá hơn 1 tỷ đồng; Thua cá độ bóng đá, cầm dao đi cướp "xe ôm"; Bốn công dân Australia bị bắt cóc đòi tiền chuộc tại Nigeria; Oanh tạc cơ Nga gây thiệt hại nặng nề cho IS ở Raqqa và Aleppo…

Bản tin phát thanh ngày 23-6-2016

* Ngày 22-6, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đã bắt khẩn cấp Lương Ba Duy, 30 tuổi, trú huyện Tương Dương để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 21-6, tại huyện Tương Dương cơ quan công an đã bắt được Duy khi đang mang trên người 5 gói nhỏ heroin, 100 viên hồng phiến cùng súng và nhiều viên đạn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, cơ quan công an thu giữ 500gram heroin, gần 2.300 viên ma tuý tổng hợp, lựu đạn, súng AK. Theo hồ sơ Duy là đối tượng đang bị truy nã.

Đối tượng Lương Ba Duy tại cơ quan điều tra 

*Ngày 22-6, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phàng Thị Ía (28 tuổi) trú tại tỉnh Điện Biên để điều tra làm rõ hành vi sát hại anh Vừ A Ly (30 tuổi), trú tại tỉnh Sơn La. Trước đó, ngày 4-6, Công an huyện Điện Biên Đông nhận được tin báo của người dân phát hiện anh Ly tử vong trong lán nương. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và từ những chứng cứ, sàng lọc mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Phàng Thị Ía. Tại cơ quan Công an, Ía khai nhận do có quan hệ tình cảm bất chính với một nam thanh niên ở huyện Thuận Châu, Sơn La và được đối tượng này “nhờ” sát hại anh Ly để trả thù cá nhân.

Audio 23-6-2016: Say tình, sơn nữ lập bẫy giết người ảnh 2

Phàng Thị Ía thực hiện hành vi sát hại anh Vừ A Ly (hình ảnh dựng lại hiện trường)

* Ngày 22-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và di lý đối tượng Lê Thế Sang (24 tuổi), ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó, ngày 16-6, tại địa bàn huyện Thiệu Hóa đã xảy ra vụ giết người, cướp “xe ôm”. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi), ở TP Thanh Hóa đã bị một đối tượng thuê chở, sau đó đâm trọng thương và cướp 1 chiếc xe máy. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định và bắt giữ đối tượng Lê Thế Sang. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận do chơi cá độ bóng đá, dẫn đến nợ nần nhiều tiền nên đã nảy ý định đi cướp tài sản.

* Chiều 22-6, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, Chi cục Hải quan ở đây đã tiến hành kiểm tra xe khách Campuchia nhập cảnh về Việt Nam biển số 3C-6857, do lái xe Nguyễn Văn Bộ (SN 1973, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển, phụ xe là Tô Văn Toàn. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 13 chai rượu ngoại, 1,6 triệu bath Thái Lan. Tất cả tiền và hàng hóa nhập cảnh trái phép có giá trị trên 1 tỷ đồng Việt Nam.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra số lượng tiền bath Thái Lan thu giữ

* Bốn công dân Australia, một công dân New Zealand đã bị bắt cóc ở miền Đông Nam Nigeria sau khi xe chở họ bị khoảng 30 tay súng tấn công, người lái xe bị bắn chết. Vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở họ đi qua một cây cầu gần thủ phủ Calabar của bang Cross River vào ngày 22-6. Những người bị bắt cóc làm việc cho công ty khai mỏ MacMahon của Australia.

Mỏ MacMahon nơi những người bị bắt cóc làm việc

* Nguồn tin quân sự ngày 22-6 cho biết, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Nga và Syria đã tiến hành các cuộc không khích nhằm vào nhóm khủng bố IS ở vùng al-Tabaqa, Raqqa. Cùng ngày, không quân Nga liên tiếp tiến hành các cuộc oanh kích trên vùng nông thôn miền bắc Aleppo, dội bom vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở đồng bằng Anadan. Hoạt động này đã gây tổn thất nặng nề cho phiến quân, hàng chục tay súng cực đoan được ghi nhận đã thiệt mạng, nhiều kẻ bị thương, trong đó có tên bị thương rất nặng.

Chiến đấu cơ Nga tham chiến tại Syria

* Cảnh sát Afghanistan ngày 22-6 cho biết, ít nhất 28 hành khách bị phong trào Hồi giáo Taliban bắt cóc đã được trả tự do ở tỉnh Helmand, miền Nam nước này. Cảnh sát cho hay: “Sau những nỗ lực của lực lượng an ninh và các bậc cao niên để đảm bảo việc trả tự do cho những người bị bắt cóc diễn ra an toàn, tổng cộng đã có 23 hành khách được trả tự do vào tối 21-6 và 5 người vào sáng 22-6”.