Audio 23-5-2017: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi "vợ hờ" từ chối tình cảm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, Hà Nội nhiệt độ lên đến 36 độ C; Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi vợ hờ từ chối tình cảm; Ham "lô - đề", cán bộ công chức đi lừa đảo; Ông Putin hẹn gặp Tổng thống Pháp vào ngày 29-5; Ít nhất 20 người chết trong buổi biểu diễn của Ariana Grande ở Anh…

Bản tin phát thanh ngày 23-5-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày mai (24-5), nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc bộ và dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 24-5 đến ngày 25-5 có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

*Ngày 22-5, Công an tỉnh Cà Mau mời chị Thủy (32 tuổi, trú xã Viên An, huyện Ngọc Hiển) lên làm việc để làm rõ cái chết của anh Tùng (38 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, hai người này sống với nhau như vợ chồng. Sau vài năm làm thuê ở Bình Dương, anh Tùng theo chị Thủy về nhà người phụ nữ này để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Tối 21-5, họ nằm chung phòng đến 24h thì chị Thủy bỏ ra ngoài khi không đồng ý nối lại tình cảm với "chồng hờ". Vài phút sau, người phụ nữ nghe tiếng động mạnh nên chạy vào kiểm tra thì phát hiện anh Tùng bị điện giật chết.

*Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Quy định như sau: Các cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Cơ sở kinh doanh cũng phải ghi nhận, lưu giữ đầy đủ thông tin về khách hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-7-2017.

*Ngày 22-5, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thế Anh.

Kết quả điều tra ban đầu của Văn phòng Cơ quan CSĐT xác định, lợi dụng công việc của công chức Nhà nước, trong thời gian dài, Phạm Thế Anh hứa hẹn xin việc làm cho nhiều người, nhận tiền rồi… nướng vào cờ bạc. Đỉnh điểm những trận đỏ đen, Thế Anh sát phạt đến cả tỷ đồng.

Quá trình điều tra, tính đến trung tuần tháng 5-2017, CQĐT xác định có 12 trường hợp bị Phạm Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

*Ngày 23-5, các lực lượng thực thi pháp luật Anh cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và có thể có hàng trăm người khác bị thương, sau khi xuất hiện nhiều tiếng nổ trong buổi biểu diễn của ca sỹ nhạc pop Ariana Grande tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester.

Nhiều xe cứu thương đã nhanh chóng đến sân vận động Manchester Arena và cảnh sát đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Giới chức thành phố đã đóng cửa các tuyến đường tàu điện ở khu vực Manchester Victoria.

Các lực lượng thực thi pháp luật của Anh và Mỹ cho biết nhiều khả năng đã có 2 vụ nổ xảy ra, tuy nhiên vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều người bị thương sau những tiếng nổ tại buổi biểu diễn ca nhạc tại Anh.

*Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Paris vào ngày 29-5 tới. Tổng thống Putin và ông Macron cũng sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế như cuộc chiến chống khủng bố hay tiến trình hòa bình ở Syria và Ukraine.

Trước đó vào hôm 17-5, ông Putin và Tổng thống Pháp cũng đã có cuộc điện đàm đầu tiên, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác hơn nữa trên cơ sở hiệp định Minsk để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp.