Audio 23-4-2015: Hà Nội xử lý nhà siêu mỏng và việc cáp viễn thông quốc tế AAG bị đứt

ANTĐ -Cáp viễn thông quốc tế AAG đứt, Việt Nam bị ảnh hưởng; 4 loại vắcxin của Việt Nam sẽ tham gia cung cấp toàn cầu; Bị tàu tông văng xa hàng chục mét, hai bà cháu tử vong; Thủ tướng Abe không xin lỗi về hành động của Nhật Bản trong chiến tranh; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Nga dự kỷ niệm chiến thắng phát xít; Trung Quốc truy bắt 100 quan tham trốn ở nước ngoài…

Bản tin phát thanh ngày 23-4 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý công trình không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị các tuyến phố mới mở trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, tổ công tác sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm tất cả các công trình siêu mỏng, siêu méo, nằm trên các tuyến đường mới vi phạm về trật tự xây dựng, kiến trúc cảnh quan.

Nhà siêu mỏng ở Hà Nội

*Theo thông tin từ Trung tâm điều hành cáp quang biển AAG (Asia America Gateway), sáng 23-4, tuyến cáp quang biển Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã gặp sự cố. Cụ thể, phân đoạn cáp SH1 từ TP HCM đi Hong Kong (Trung Quốc) bị đứt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên tuyến cáp này. Do sự cố, việc liên lạc, trao đổi thông tin đi nước ngoài của khách hàng theo hướng Việt Nam đi quốc tế như dịch vụ web, email, thoại, video… sẽ bị ảnh hưởng. Trung tâm điều hành mạng đang phối hợp với các đài trạm xác định vị trí đứt cáp. 

*Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trước mắt có 4 loại vắcxin của Việt Nam gồm: vắcxin viêm não Nhật Bản B, vắcxin sởi, viêm gan A, viêm gan B có thể tham gia tiền thẩm định của WHO để các tổ chức quốc tế có thể mua số lượng lớn cung cấp cho toàn cầu. Theo thông tin từ Bộ Y tế, nếu như trước đây Việt Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vắcxin nhập ngoại thì hiện nay Việt Nam đã có 4 nhà máy sản xuất vắcxin trong nước đã sản xuất được 12 loại vắcxin, đủ cung cấp cho nhu cầu trong nước và đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu ra quốc tế.

Việt Nam hiện có 4 nhà máy sản xuất vắcxin trong nước, đã sản xuất được 12 loại vắcxin

*Khoảng hơn 6h hôm nay (23-4) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua KP1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người tử vong. Bà Trần Thị An (61 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp) điều khiển xe máy chở cháu trai 7 tuổi tới trường. Khi đến đường dân sinh cắt đường sắt, bà Hải cố điều khiển xe băng qua dù đoàn tàu khách Bắc – Nam chỉ còn cách khoảng 10 mét. Hậu quả là xe của bà An bị đoàn tàu tông phải. Cú đâm cực mạnh khiến hai bà cháu văng xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

*Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi ở Jakarta, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22-4 đã bày tỏ sự “ân hận sâu sắc” về hành động tấn công của nước mình trong Chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng vẫn không đưa ra lời xin lỗi. Ông Abe đã tuyên bố với các đại biểu hiện diện, trong đó có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng: “Nước Nhật, với lòng ân hận sâu sắc về Chiến tranh thế giới thứ 2, hứa sẽ là một quốc gia luôn tôn trọng các nguyên tắc hòa bình, cho dù tình huống có như thế nào đi nữa”. Trung Quốc và Hàn Quốc thì cho rằng Nhật Bản vẫn chưa “chân thành hối lỗi” về những tội ác đã phạm phải vào thời đó.

Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã cải thiện, từ những năm 2000 

*Triều Tiên khẳng định việc Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm liên bang Xô viết chiến thắng phát xít Đức vào tháng 5 tới. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi giữ cương vị người đứng đầu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào cuối năm 2011. Thông tin về việc ông Kim Jong-un sang Nga dự kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít được hé lộ từ cuối tháng 12 năm ngoái trên truyền thông quốc gia Nga.

Audio 23-4-2015: Hà Nội xử lý nhà siêu mỏng và việc cáp viễn thông quốc tế AAG bị đứt ảnh 4
Danh sách các quan tham Trung Quốc bị truy nã

*Ủy ban thanh tra kỷ luật Đảng cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 22-4 đã công bố danh tính của 100 quan chức nhà nước ôm tiền trốn ra nước ngoài mà nước này đang truy nã. Có khoảng 40 người trốn sang Mỹ, 26 người trốn sang Canada, 5 người được xác định đang trốn ở Hong Kong và số còn lại thì đang ở New Zealand, Úc, Thái Lan, Singapore. Hơn một nửa trong số này là lãnh đạo các cơ quan nhà nước hoặc tập đoàn kinh tế, trốn ra nước ngoài từ năm 1996 đến 2014 và bị tòa án ở Trung Quốc khép tội tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ tiền nhà nước.