[Audio 23-3-2019] Chặn đứng vụ vận chuyển 270kg ma túy đá từ Việt Nam đi Philippines

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hậu chia tay, nam thanh niên tung clip "nóng" với người yêu cũ lên facebook; Chặn đứng vụ vận chuyển 270kg ma túy đá từ Việt Nam đi Philippines; Cháy lớn thiêu rụi nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh; Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội mưa rét; Mỹ nghi ngờ một tàu Nga bí mật cung cấp dầu cho Triều Tiên; Đức bắt giữ 11 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố Hồi giáo...

* Hậu chia tay, nam thanh niên tung ảnh "nóng" lên facebook

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày 23-3 tạm giữ Võ Văn Vương (26 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Làm nhục người khác.

Theo điều tra ban đầu, Vương quen cô gái ở TP Bảo Lộc trên mạng xã hội. Cuối năm 2018, thanh niên này từ TP.HCM lên TP Bảo Lộc thuê nhà trọ ở và thường xuyên qua lại với người yêu. Trong những ngày đó, Vương dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ giữa hai người.

Sau một thời gian yêu đương, thấy Vương hay ghen tuông và hành động thiếu kiềm chế nên cô gái nói lời chia tay. Đối tượng sau đó đã gửi clip cho bạn gái cũ đòi quay lại nhưng bị cự tuyệt. Ngày 19-3, Vương lập một tài khoản facebook "ảo" rồi tung clip ân ái của mình với người yêu cũ lên mạng. Cảnh sát đã bắt giữ Vương ngay sau đó.

* Chặn đứng vụ vận chuyển 270kg ma túy đá từ Việt Nam đi Philippines

Qua phối hợp thông tin với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), tối 22-3 cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines bắt giữ 270kg ma túy đá được vận chuyển từ Việt Nam qua đường biển. Toàn bộ số ma túy được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa xuất từ Việt Nam.

Cảnh sát đã chặn đứng vụ vận chuyển 270kg ma túy đá từ Việt Nam đi Philippines

Trước đó ngày 20-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 300kg chất đầy trên xe bán tải trước cổng Công ty may mặc Hashan (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Qua mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã vận chuyển một chuyến hàng nguỵ trang trong bao tải hạt nhựa, đóng vào container và chuyển qua đường biển sang Philippines nên đã trao đổi thông tin với phía bạn đề nghị phối hợp bắt giữ.

* Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23-3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Hôm nay, thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét.

Ở vùng núi Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

* Cháy lớn thiêu rụi nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh

Khoảng 10h30 ngày 23-3, khói bốc lên từ xưởng ép thủy lực ôtô Tuấn Yến, ở thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, hỏa hoạn lan rất nhanh, bén lửa sang nhiều ngôi nhà kinh doanh bên cạnh.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều nhà dân

Hàng trăm người dân cùng lực lượng PCCC đã phối hợp dập lửa. Gần 12h, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng đang nỗ lực dập những đám cháy nhỏ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát.

Khoảng 3-4 ngôi nhà liền kề cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

* Mỹ nghi ngờ một tàu Nga bí mật cung cấp dầu cho Triều Tiên

Chính phủ Mỹ đã đưa tên một con tàu của Nga vào danh sách các tàu bị nghi ngờ cung cấp nhiên liệu cho Bình Nhưỡng, một tháng sau khi hãng tin Reuters thông báo con tàu này đã vi phạm lệnh trừng phạt khi chuyển hàng bí mật cho tàu chở dầu của Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan được giao giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã đưa tàu Tantal của Nga vào danh sách gồm 18 tàu "bị nghi ngờ tham gia chuyển hàng với tàu chở dầu của Triều Tiên" mới được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ này thiết lập.

Tuy nhiên việc đưa vào danh sách này không có nghĩa là tàu hoặc chủ sở hữu của nó đang bị trừng phạt.

Tàu Tantal (Nguồn: Reuters)

* Đức bắt giữ 11 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố Hồi giáo

Các công tố viên ở thành phố Frankfurt, Đức cho biết, ngày 22-3, cảnh sát Đức đã bắt giữ 11 người với cáo buộc lên kế hoạch "tấn công khủng bố Hồi giáo" có sử dụng súng và một chiếc xe.

Theo thông báo của các công tố viên, những đối tượng này đã âm mưu giết hại nhiều "người không có đức tin" nhất có thể.

Thông báo không nêu rõ quốc tịch của những đối tượng này.

Nhóm người này bị cho là đã liên lạc với nhiều kẻ buôn bán vũ khí, thuê một chiếc xe lớn và tích lũy tiền mặt hòng che đậy các khoản chi tiêu.