Audio 23-3-2016: "Cấm cửa" 11 xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam thiết lập đường dây nóng nhận yêu cầu khẩn cấp của công dân Việt tại Bỉ; Nạn nhân thứ 5 thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội; Cảnh sát Bỉ ráo riết truy tìm nghi can thứ 3 gây vụ nổ bom liên hoàn tại Brussels; Mỹ lo ngại Trung Quốc thuê cảng của Australia để thu thập thông tin tình báo…

Bản tin phát thanh ngày 23-3-2016

* Ngày 23-3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, liên quan đến các vụ tấn công khủng bố bằng bom tại thủ đô Brussels (Bỉ), Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã mở hai đường dây nóng trực 24/24 giờ để có thể sẵn sàng tiếp nhận thông tin; hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu khẩn cấp của công dân Việt Nam.

Audio 23-3-2016: "Cấm cửa" 11 xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ảnh 1

Khung cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế Brussels khi vụ đánh bom xảy ra

* Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản từ chối phục vụ 11 xe lưu thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Nguyên nhân là do 11 xe này có thông tin đầu vào nhận thẻ nhưng không có thông tin đầu ra, gây nên tình trạng thất thoát thẻ trên tuyến. Trong đó, 8 xe bị mất thẻ 3 lần, riêng xe mang biển kiểm soát 30F-2874 làm mất thẻ tới 6 lần.

Audio 23-3-2016: "Cấm cửa" 11 xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ảnh 2

* Sáng nay, ngày 23-3, BS Kiều Văn Khương, khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân Y 103) xác nhận: anh Đặng Cao Thủy (32 tuổi, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội), người lái xe tải gặp nạn trong vụ nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông chiều 19-3 đã tử vong sau 4 ngày điều trị tích cực. Đây là nạn nhân thứ 5 thiệt mạng trong vụ nổ. 

Audio 23-3-2016: "Cấm cửa" 11 xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ảnh 3

Nạn nhân Đặng Cao Thủy điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 trước khi tử vong

* "Tuyến dẫn nước Sông Đà giai đoạn 2 không thể xảy ra sự cố vỡ ống". Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Đỗ Trọng Quỳnh trong buổi thị sát và kiểm tra tiến độ thi công tuyến ống số 2-Dự án nước sông Đà giai đoạn 2.

Dự án này nhằm nâng công suất cấp nước lên 600.000m3/ngày đêm phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.

* Cảnh sát Bỉ đang ráo riết săn lùng nghi can thứ ba trong vụ đánh bom ngày 22-3 làm ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương, dựa trên camera và lời khai của một tài xế taxi.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ cho biết: "Tên thứ ba để lại quả bom tại sân bay, nhưng nó không phát nổ. Và chúng tôi đang truy lùng tên này".

Audio 23-3-2016: "Cấm cửa" 11 xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ảnh 4

Ba đối tượng được cho là đã thực hiện vụ các vụ tấn công ở sân bay Zaventem và nhà ga MaalBeek. Đối tượng áo trắng đã trốn thoát, trong khi hai phần từ còn lại đã đánh bom tự sát. (Ảnh từ camera an ninh sân bay Zaventem)

* Tờ New York Times ngày 21-3 cho biết, Mỹ đang rất lo ngại việc chính quyền Lãnh thổ phía Bắc của Australia cho tập đoàn Landbridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin với giá chỉ hơn 500 triệu AUD (khoảng 360 triệu USD).

Giới chức Mỹ cho rằng, nhờ tiếp cận trực tiếp với cảng Darwin, Trung Quốc “có thể thu thập thông tin tình báo về các lực lượng Mỹ và Australia đóng quân gần đó".

Audio 23-3-2016: "Cấm cửa" 11 xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ảnh 5

Cảng Darwin của Australia (Nguồn: New York Times)

* Tờ Moscow Times ngày 22-3 đưa tin, một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Levada thực hiện cho thấy, có tới 65% người được hỏi ủng hộ việc bầu cho ông Putin tiếp tục đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa. Tỷ lệ này gia tăng đáng kể so với thời điểm cách đây 1 năm. Khi đó, chỉ có 57% số người được hỏi muốn ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018.