Audio 23-2-2017: Bắt nữ giúp việc trộm tiền chữa bệnh của ông lão ung thư

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nữ giúp việc trộm tiền chữa bệnh của ông lão ung thư; Giết lái xe ôm đồng nghiệp, lĩnh án 12 năm tù; Đỗ ôtô đón con, bị trộm đập cửa kính lấy 23 triệu đồng; Mexico không chấp nhận các chính sách nhập cư đơn phương của Mỹ; NASA phát hiện hệ mặt trời mới với 7 hành tinh có thể có sự sống…

Bản tin phát thanh ngày 23-2-2017.

* Ngày 22-2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Thu Hằng (36 tuổi, ở quận Đống Đa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 16-1, Hằng được một phụ nữ ở quận Hai Bà Trưng thuê dọn dẹp nhà theo giờ cho bố chồng. Khi dọn dẹp, Hằng thấy chiếc tủ đầu giường ông lão cắm chìa khóa nên đã mở, lấy trộm 4 chiếc nhẫn vàng (tổng trọng lượng 2,5 cây) và 20 triệu đồng. Hằng giấu số tài sản này trong túi áo khoác để che mắt gia đình.

Kết thúc công việc, được thanh toán tiền công, Hằng chuồn thẳng. Cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ số tài sản Hằng trộm và trao trả cho gia chủ.

Được biết, ông lão bị mất trộm đang chữa trị ung thư và số tiền, vàng ông dành dụm để chữa bệnh.

Đối tượng Lê Thị Thu Hằng

* Ngày 22-2, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đỗ Văn Yêng (52 tuổi), trú phường Nam Thành, TP. Ninh Bình.

Theo cáo trạng, ngày 12-9-2016, do có mâu thuẫn với Đỗ Văn Yêng, anh Phan Quốc Bình (45 tuổi) đi xe máy đến khu vực bờ Tây sông Vân (phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) gây sự với Yêng.

Cả hai cãi vã nhau, trong lúc tức giận anh Bình nhặt một viên gạch tấn công Yêng. Tránh được đòn tấn công, Yêng túm tóc và giật mạnh Bình ngã xuống đất. Sau đó, Yêng dùng gạch đá đập nhiều nhát vào đầu khiến anh Bình tử vong.

Trước sự thành khẩn khẩn khai báo của Yêng, TAND tỉnh Ninh Bình đã xử phạt bị cáo Yêng 12 năm tù.

* Ngày 22-2, Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang điều tra vụ phụ huynh đỗ ôtô ngoài đường vào trường đón con bị kẻ trộm đập vỡ cửa kính lấy tài sản trong xe.

Theo trình báo của chị Trần Thị Thúy Hằng (38 tuổi, trú Bình Dương), lúc 17h cùng ngày, chị đỗ ôtô 4 chỗ trên đường Trịnh Hoài Đức, TP. Thủ Dầu Một vào Trường mầm non Hoa Phượng đón con.

Khi trở ra chị tá hỏa thấy kính cửa trước bên phải xe bị đập bể. Kiểm tra trong xe, phát hiện bị mất 23 triệu đồng để trong túi.

Lực lượng chức năng đã lấy dấu vân tay trên xe và túi xách bị vất lại hiện trường điều để tra vụ việc.

Cửa kính chiếc ôtô bị trộm đập vỡ

* Chiều 22-2, tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hiệp (SN 1981) và Nguyễn Trường Trung (SN 1992), cùng trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 30 bánh heroin, 2 xe máy và một số vật chứng liên quan khác.

Được biết, đối tượng Phạm Văn Hiệp đã có một tiền án về tội giết người, đối tượng Nguyễn Trường Trung đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Ngày 22-2, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray tuyên bố Chính phủ và người dân Mexico không chấp nhận các chính sách mới về nhập cư mang tính "đơn phương" của Mỹ.

Ông cho biết Mexico sẽ yêu cầu Mỹ chứng minh quốc tịch của những người nhập cư trước khi trục xuất họ sang Mexico, trong khi tăng cường kiểm soát biên giới nước này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Videgaray nhấn mạnh Mexico sẽ không ngần ngại tiếp cận các tổ chức đa phương, trước tiên là Liên hợp quốc, để bảo vệ quyền hợp pháp của công dân Mexico ở nước ngoài theo đúng luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray.

*Trong một cuộc họp báo tại trụ sở Cơ quan Hàng không Vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) ở Washington ngày 22-2, Phó Giám đốc chương trình Sứ mệnh khoa học của NASA Thomas Kutcher cho biết: “Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế vừa phát hiện ra 7 hành tinh ngoài hệ Mặt trời của chúng ta có thể có sự sống”.

“Đây cũng là một bước tiến lớn trong việc trả lời câu hỏi lâu nay rằng liệu con người có cô đơn trong vũ trụ này” - ông Kutcher chia sẻ.

Hiện chưa rõ liệu có hành tinh nào trong những hành tinh vừa được phát hiện có thể nuôi dưỡng sự sống. Tuy nhiên, các nhà thiên văn khẳng định rằng bề mặt của cả 7 hành tinh đều có nước, yếu tố được cho là thiết yếu với sự sống.