[Audio 2-3-2019] Chủ tịch Triều Tiên hy vọng đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào Việt Nam về nước; 50 cảnh sát vây ráp sới bạc trên rừng vắng; Bắt 3 đối tượng truy nã người Trung Quốc; Thu giữ trên 11 tấn nội tạng động vật không có nguồn gốc; Chủ tịch Triều Tiên hy vọng đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới; Canada bắt đầu quá trình dẫn độ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ.

* Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào Việt Nam về nước

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, hoàn thành chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay 2-3-2019, phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Kim Jong-un dẫn đầu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Chủ tịch Triều tiên Kim Jong-un đã lên xe ô tô di chuyển tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), để lên tàu về nước. Trước khi lên tàu về nước, Chủ tịch Triều Tiên không quên vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn những người dân Việt Nam nhờ sự đón tiếp nồng hậu.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào tạm biệt Việt Nam, lên tàu về nước

Vào khoảng 13h chiều 3-2, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lăn bánh chầm chậm rời ga Đồng Đăng, hướng về biên giới Trung Quốc. Để tới Bình Nhưỡng, đoàn tàu sẽ phải trải qua hành trình khoảng 40 tiếng.

* 50 cảnh sát vây ráp sới bạc trên rừng vắng

Công an tỉnh Thanh Hoá hiện đang tạm giữ Bùi Ngọc Ánh (40 tuổi, ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) và 35 nghi can để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, rạng sáng 28-2, khoảng 50 cảnh sát hình sự vũ trang bao vây sới bạc do Bùi Ngọc Ánh tổ chức trên khu rừng thuộc một quả đồi ở xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang 36 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu hơn một tỷ đồng, một khẩu súng tự chế có đạn đã lên nòng.

* Bắt 3 đối tượng truy nã người Trung Quốc

Ngày 1-3, CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng truy nã người Trung Quốc.

3 đối tượng truy nã người Trung Quốc bị bắt giữ

Trước đó, tại khu 1, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã người Trung Quốc  gồm: Hàn Chí Vinh, SN 1990, Lương Tiến Hoa, SN 1981, Trương Trinh Đức, SN 1990, cùng trú tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, 3 đối tượng này bị truy nã theo quyết định của Cục CAH Tùng Dương, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, về tội Kinh doanh trái phép.

CATP Móng Cái đã phối hợp với Trạm quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái bàn giao 3 đối tượng trên cho Cục CATP Đông Hưng, Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền.

* Thu giữ trên 11 tấn nội tạng động vật không có nguồn gốc

Trong khi tuần tra kiểm soát ngày 26-2, lực lượng Công an và Quản lý thị trường huyện Đình Lập đã dừng và kiểm tra xe đầu kéo container BKS 98R-009.50 do lái xe Nguyễn Văn Chiến điều khiển.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng hóa không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 11 tấn nội tạng động vật đóng trong các thùng nhựa và hộp xốp không có nhãn mác. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ liên quan hàng hóa, lái xe không xuất trình được.

Qua khai thác, bước đầu Chiến khai nhận vận chuyển số hàng trên từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến Lạng Sơn tiêu thụ.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục, điều tra, xử lý theo quy định.

* Chủ tịch Triều Tiên hy vọng đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) ngày 2-3 cho biết Chủ tịch Triều Tiên bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác và trao đổi với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, và cải thiện quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết: "Thông qua các cuộc tiếp xúc tích cực giữa hai đảng và hai nhà nước, chúng ta nên bình thường hóa hợp tác và trao đổi trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và quảng cáo, và truyền thông, đồng thời nâng cấp quan hệ lên một tầm cao mới".

Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh: "Quan điểm kiên định của hai nước và hai đảng chúng ta là thừa kế qua nhiều thế hệ các quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và hai đảng từ trong máu".

* Canada bắt đầu quá trình dẫn độ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ

Ngày 1-3, Bộ Tư pháp Canada thông báo bắt đầu quá trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei, sang Mỹ để đối diện với những cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran.

Canada bắt đầu quá trình dẫn độ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ

Thông báo của Bộ Tư pháp Canada cho biết quyết định trên được đưa ra sau một quá trình đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng về các bằng chứng liên quan đến vụ việc.

Dự kiến, bà Mạnh Vãn Chu sẽ ra tòa vào ngày 6-3 - thời điểm các công tố viên đưa ra những bằng chứng và đặt ra các “lập luận chi tiết” cho quyết định dẫn độ.