[AUDIO 23-12-2019] Nam bệnh nhân nghi nổ súng tự sát trong bệnh viện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam bệnh nhân nghi nổ súng tự sát trong bệnh viện; Lái xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây phẫn nộ dư luận; Một du khách nước ngoài mất tích khi tắm biển ở Quảng Nam; Đòi tiền không được, tấn công con nợ qua cửa sổ; Mỹ bắt chuyên gia Trung Quốc nghi giấu mẫu sinh học vào tất để mang về nước; Nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức lễ Giáng sinh.

* Nam bệnh nhân nghi nổ súng tự sát trong bệnh viện

Tối 22-12, Công an quận 10 (TP.HCM) đã thông tin về vụ việc một người đàn ông 41 tuổi nghi nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương, quận 10.

Phòng cấp cứu bệnh viện Trưng Vương, nơi xảy ra sự việc nam bệnh nhân nghi nổ súng tự sát

Theo đó, sáng 22-12, người đàn ông này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương và đã được bệnh viện trả về. Tối cùng ngày, nạn nhân lại được đưa trở lại khoa cấp cứu của bệnh viện thì xảy ra vụ việc trên. Hiện người đàn ông này vẫn đang trong cơn nguy kịch. Các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện cho biết không có ai khác bị thương trong vụ việc trên. Lực lượng chức năng đang phỏng đoán khả năng nạn nhân tự nổ súng tự sát.

Hiện Công an quận 10 vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

* Lái xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây phẫn nộ dư luận

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video hình ảnh lái xe buýt hãng Khanh Quỳnh chạy tuyến Anh Sơn – TP Vinh vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại.

Hình ảnh cắt từ đoạn video ghi cảnh lái xe vừa điều khiển phương tiện vừa lướt điện thoại di động

Đoạn video cho thấy, người đàn ông này dùng cùi chỏ để lái xe, đồng thời hai tay lướt điện thoại di động. Sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành động trên của lái xe và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Cẩm, Cán bộ điều hành hãng xe buýt Khanh Quỳnh (thuộc Công ty TNHH Khanh Quỳnh, trụ sở ở huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận, người đàn ông trong đoạn video trên là Cao Như Ý  (trú ở huyện Con Cuông, Nghệ An) và tuyên bố đã tạm đình chỉ công việc đối với lái xe này.

* Một du khách nước ngoài mất tích khi tắm biển ở Quảng Nam

Ngày 22-12, một du khách nước ngoài đã mất tích khi tới tắm biển tại bãi biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Theo ông Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), du khách bị mất tích là ông Robin Justin William (50 tuổi, quốc tịch Anh).

Người dân có mặt tại hiện trường vụ du khách nước ngoài mất tích khi tắm biển Tam Thanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, khi đi tắm biển tại bãi biển Tam Thanh cùng nhóm những du khách khác, không may ông Robin Justin William bị sóng biển cuốn trôi ra xa, mất tích.

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với chính quyền xã Tam Thanh khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm du khách rất khó khăn do trời lạnh, sóng biển lớn.

* Đòi tiền không được, tấn công con nợ qua cửa sổ

VKSND huyện Tây Hòa ( tỉnh Phú Yên) vừa truy tố Ngô Thị Hiệp (SN 1960, trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, sáng 29-6, Hiệp đến nhà chị Phan Thị Thủy ở cùng thôn để đòi nợ 6 triệu đồng và 1,3 lượng vàng mà chị này đã mượn. Thấy nhà đóng cửa, Hiệp ngó qua cửa sổ thấy chị Thủy đang nằm trên giường với đứa cháu nhỏ nên yêu cầu chị trả tiền và vàng nhưng chị Thủy nói chưa có để trả.

Ngay sau đó, đối tượng đã lấy đoạn cây trúc một đầu có gắn lưỡi liềm đưa qua cửa sổ tấn công vào trán chị Thủy gây thương tích 5%. Tiếp đó, Hiệp chạy đến cửa sau đi vào nhà chị Thủy. Chị Thủy lấy điện thoại ra quay video thì Hiệp giật lấy ném xuống nền nhà làm hư kính cường lực bảo vệ màn hình. Hiệp nắm tóc chị Thủy kéo ra phía sau nhà. Thấy vậy, người dân xung quanh đã chạy tới can ngăn, giúp chị Thủy chạy thoát.

* Mỹ bắt chuyên gia Trung Quốc nghi giấu mẫu sinh học vào tất để mang về nước

Mới đây, một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị bắt ngay tại sân bay ở Boston, Mỹ vì nghi ngờ cố tình đánh cắp các mẫu sinh học để mang về Bắc Kinh.

Theo bản khai của một đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Zheng Zaosong, công dân Trung Quốc 29 tuổi, đã bị thẩm vấn tại sân bay quốc tế Logan ở Boston. Đặc vụ FBI Kara Spice cho biết 21 ống nghiệm được bọc lại, bên trong chứa “chất lỏng màu nâu” được cho là “vật liệu sinh học”, được tìm thấy trong một chiếc tất khi kiểm tra hành lý của Zheng.

Zheng đang bị điều tra với cáo buộc tìm cách mang các mẫu sinh học chưa được khai báo từ Mỹ về Trung Quốc, đồng thời đưa ra các “kê khai giả mạo, bịa đặt và lừa đảo” cho hải quan Mỹ.

* Nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức lễ Giáng sinh

Nhà thờ Đức Bà Paris lần đầu không tổ chức lễ Giáng sinh sau hơn 200 năm, do ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ hỏa hoạn hồi tháng 4 vừa qua.

Lính cứu hỏa phun nước dập tắt ngọn lửa trong vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris tháng 4

Đại diện Nhà thờ Đức Bà Paris Andre Finot xác nhận, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1803, nhà thờ 850 năm tuổi không tổ chức các nghi lễ Giáng sinh. Thánh lễ nửa đêm vẫn được linh mục Patrick Chauvet cử hành tại nhà thờ Saint-Germain l'Auxerrois gần đó.

Trong suốt 200 năm đầy biến động lịch sử, ngay cả khi diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới, nhà thờ Đức Bà Paris vẫn chưa từng hủy bỏ đại lễ quan trọng này.