Audio 23-1-2018: Ngăn chặn cổ vũ bóng đá quá khích, phản cảm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên bị chém đứt tay, tử vong ở ven TP.HCM; Tăng án tù với ông lão xâm hại bé hàng xóm; Phó thủ tướng yêu cầu ngăn chặn cổ vũ bóng đá quá khích, phản cảm; Hội đồng Bảo an tránh lên án chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria….

Bản tin phát thanh ngày 23-1-2018.

*Ngày 23-1, Công an TP HCM cùng CAH Hóc Môn tung nhiều trinh sát truy bắt hai nghi can gây ra cái chết cho anh Thịnh (29 tuổi) và làm một người khác bị thương. Rạng sáng hôm qua 22-1, người dân phát hiện thi thể anh Thịnh đứt lìa tay trái, nằm cạnh chiếc xe máy tại bãi đất trống thuộc ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Cách đó 50 m, anh Huỳnh Bá Thiên Ân (25 tuổi) nằm bất tỉnh, người có nhiều vết chém. Cảnh sát phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật. 

Công an đang truy bắt đối tượng chém đứt tay người đàn ông ở TP.HCM (ảnh minh họa)

*Ngày 22-1, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (80 tuổi) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hơn bốn tháng trước, ông Vĩnh bị TAND Hà Nội tuyên phạt tám năm tù với cáo buộc xâm hại bé gái hàng xóm lúc nạn nhân mới ba tuổi. Cho rằng bản án còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với bị cáo, gia đình nạn nhân đã kháng cáo.

Tòa xác định, lời khai tại cơ quan điều tra, thực nghiệm hiện trường cũng như kết luận giám định y khoa, ông Vĩnh có hành vi xâm hại bé gái. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo Vĩnh là nguy hiểm, cần xử phạt nghiêm khắc nên tăng hai năm tù thành 10 năm.

*Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào chiều nay 23-1.

Ngăn chặn hành vi cổ vũ bóng đá quá khích.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục…

*Sáng 23-1, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Nguyễn Xuân Quế (49 tuổi, trú thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Xuân Quế là người lái xe ô tô bán tải với tốc độ cao tông vào hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế vào ngày 22-1, khiến 6 người bị thương nặng, trong đó có một cảnh sát.

Chiếc xe bán tải gây tai nạn.

*Ngày 22-1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các nhóm dân quân người Kurd ở Syria, động thái làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria, song không lên án hay yêu cầu Ankara chấm dứt chiến dịch nhạy cảm này.

Chiến dịch này  của Thổ Nhĩ Kỳ mang tính nhạy cảm vì Washington dựa vào dân quân người Kurd để đánh bật tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi các căn cứ của chúng tại Syria và hiện lực lượng người Kurd đang nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở miền Bắc Syria.

*Ngày 22-1, giới chức Malaysia thông báo, đã bắt giữ 2 đối tượng nam giới có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cảnh sát Malaysia cho biết, 2 đối tượng trên bị bắt giữ riêng rẽ hồi tháng 12-2017 và tháng 1-2018, với cáo buộc âm mưu tiến hành các hoạt động bạo lực và cổ xúy tư tưởng của IS.

Một đối tượng trong đó là người Indonesia, bị bắt hồi tuần trước với cáo buộc tìm cách sát hại những nhà sư theo đạo Phật tại một quận đông đúc ở thủ đô Kuala Lumpur tháng 11-2017. Hành động này nhằm trả thù cho cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Myanmar phải hứng chịu bạo lực thời gian vừa qua.