Audio 23-11-2016: Hà Nội chuyển rét 15 độ vào chiều tối nay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dẫn bạn về nhà trộm két sắt của mẹ; Đến hoà giải, phát hiện kho vũ khí quân dụng trong nhà dân; Hà Nội chuyển rét 15 độ vào đêm nay; Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea; Công tố viên Hàn Quốc bất ngờ khám xét trụ sở Tập đoàn Samsung…

Bản tin phát thanh ngày 23-11-2016

* Ngày 22-11, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt các bị cáo Phạm Nguyễn Hữu Tâm (SN 1992), Hoàng Bảo Hiếu (SN 1991), Lê Minh Thiện (SN 1988, cùng trú TP. Biên Hòa) từ 2 năm đến 3 năm tù giam.

Bản án xác định, trưa 22-2, hết tiền tiêu xài, Tâm rủ bạn là Hiếu và Thiện về nhà của mình ở TP. Biên Hòa trộm tài sản. Lúc này, cả nhà đi vắng,Tâm liền mở khóa cửa để Hiếu và Thiện đột nhập vào nhà.

Cả nhóm mở két sắt, lấy 110 triệu đồng, 2 chiếc kiềng bằng vàng 5 chỉ, 1 dây chuyền và lắc vàng cùng một số giấy tờ của bà Nguyễn Thị Xuân Kim (mẹ của Tâm). Sau đó, bà Kim về nhà thì phát hiện tài sản bị mất nên làm đơn trình báo lên cơ quan Công an.

Các bị cáo tại tòa

* Chiều 22-11, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ số vũ khí quân dụng được phát hiện tại nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong (36 tuổi, trú thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, chiều 21-11 chi hội phụ nữ xã An Sơn kết hợp cùng công an xã tiến hành tới nhà để vận động, khuyên giải ông Phong không nên đánh đập vợ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phía trong nhà ông này có 10 khẩu súng, 6 ông ngắm, cùng hàng trăm viên đạn các loại. Làm việc với cơ quan công an, ông Phong khai nhận, số súng đạn trên được ông này mua của một người chưa rõ lai lịch. Ông Phong bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Ống ngắm và nhiều bộ phận của súng được cơ quan công an thu giữ 

* Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đối tượng là Mai Thị Hương, SN 1973, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 21-11, tại khu vực phường Ninh Dương, TP Móng Cái, đối tượng Hương đang vận chuyển 953,35 gam ma túy đá thì bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện và bắt giữ.

Bước đầu, đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho đối tượng tên Toàn, quê ở Thái Nguyên, từ Trung Quốc về. Khi tới nơi sẽ có người gọi điện thoại để nhận và Hương sẽ được trả tiền công là 2 triệu đồng.

Đối tượng Mai Thị Hương cùng tang vật

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo từ đêm nay (23-11), Hà Nội có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa rải rác có giông.

* Ngày 22-11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Liên bang Nga từ năm 2014.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga đang tiến hành điều tra vụ việc.

Các binh sĩ Nga tại Crimea

* Theo Reuters, ngày 23-11, hãng tin Yonhap cho biết, các công tố viên Hàn Quốc đã bất ngờ khám xét các văn phòng của Tập đoàn Samsung, do mối liên hệ tình nghi giữa tập đoàn này với bà Choi Soon-sil - người bạn thân tín của Tổng thống Park Geun Hye - bị buộc tội thực hiện các hành động phạm pháp.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn Samsung xác nhận rằng, các công tố viên đã tới một vài trụ sở của tập đoàn này, nhưng không cho biết thêm chi tiết.