Audio 23-11-2015: Mỹ ủng hộ lập trường Việt Nam ở Biển Đông, Nhật Bản và Australia phản đối Trung Quốc

ANTĐ - Tổng thống Obama ủng hộ lập trường của Việt Nam ở Biển Đông; Bắt nữ quái cuối cùng trong đường dây của gã thầy cúng Quang Chình; Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sập hầm ở Hòa Bình; Miền Bắc trời trở rét từ giữa tuần; Phong tỏa máy bay, truy xét hành khách vì đe dọa đánh bom; Australia và Nhật Bản phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông; Kẻ đánh bom liều chết thứ ba tại Paris nhập cư qua Hi Lạp…

Bản tin phát thanh ngày 23-11.

*Chiều 21-11, bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Malaysia, Tổng thống Mỹ Obama trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề Biển Đông và thúc đẩy hợp tác song phương. Tổng thống Mỹ cho biết Washington ủng hộ lập trường của Việt Nam và cho rằng Việt Nam và các nước ASEAN cần có tiếng nói chung và tăng cường phối hợp giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thoả thuận khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ đóng góp tích cực hơn nữa trong bảo đảm hòa bình ở Biển Đông.

Audio 23-11-2015: Mỹ ủng hộ lập trường Việt Nam ở Biển Đông, Nhật Bản và Australia phản đối Trung Quốc ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trái, gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama.

*Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Thanh Xuân vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu (tức Nguyễn Thu Trang, SN 1993, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Đây là đối tượng cuối cùng trong đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Quang Chình (SN 1980, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) cầm đầu. Đối tượng Chình hành nghề thấy cúng, y đã thiết lập một đường dây buôn bán ma túy có thủ đoạn phạm tội rất tinh vi.

Audio 23-11-2015: Mỹ ủng hộ lập trường Việt Nam ở Biển Đông, Nhật Bản và Australia phản đối Trung Quốc ảnh 2
Tang vật và đối tượng Chình buôn lậu ma túy dưới vỏ bọc thầy cúng

*Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23-11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở xã Lạc Thủy, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Văn Quý (23 tuổi). Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18-11, đã xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn. Do hầm sâu, khối lượng đất đá quá lớn đã bịt cửa hầm làm 3 người tử vong.

Audio 23-11-2015: Mỹ ủng hộ lập trường Việt Nam ở Biển Đông, Nhật Bản và Australia phản đối Trung Quốc ảnh 3
Hiện trường tìm kiếm nạn nhân tại hầm than

*Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, miền Bắc sẽ đón hai đợt không khí lạnh mạnh gây rét trên diện rộng từ thứ tư đến cuối tuần này, nhiệt độ giảm 3 - 5oC, mưa đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất còn 14 - 17oC, tại vùng núi cao 6 - 9oC như Sa Pa, Sìn Hồ, Mù Căng Chải, Mẫu Sơn, Tam Đảo lại thêm sương mù khá dày đặc.

*Một máy bay của hãng hàng không quốc gia Singapore đến từ San Francisco (Mỹ) đã bị phong tỏa tại sân bay Changi (Singapore) trong vài giờ sau khi hạ cánh vì bị đe dọa đánh bom. Chuyến bay có số hiệu SQ1 của Singapore Airlines khởi hành từ thành phố Sanfrancisco (Mỹ) qua Hongkong, đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Changi vào 12h hôm qua (22-11). Tuy nhiên, các hành khách của chuyến bay đã bị giữ lại bên trong sân bay hơn 3 tiếng đồng hồ do hãng hàng không nhận được tin đe đọa đánh bom.

Audio 23-11-2015: Mỹ ủng hộ lập trường Việt Nam ở Biển Đông, Nhật Bản và Australia phản đối Trung Quốc ảnh 4
Máy bay hãng hàng không Singgapore

*Trong cuộc tham vấn theo cơ chế 2+2 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Australia và Nhật Bản ngày 22-11 tại Sydney, hai bên đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế căng thẳng đang ngày càng tăng trên Biển Đông. Trong thông cáo chung đưa ra sau cuộc tham vấn, hai bên đều bày tỏ mối quan ngại về diễn biến gần đây ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi “ngừng cải tạo đảo” và có các hành động kiềm chế. Phát biểu tại cuộc tham vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani cho rằng điều quan trọng chiến lược là cả khu vực cần phải lên tiếng không chấp nhận hành động xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông.

Audio 23-11-2015: Mỹ ủng hộ lập trường Việt Nam ở Biển Đông, Nhật Bản và Australia phản đối Trung Quốc ảnh 5
Tàu chiến Trung Quốc trong một lần diễn tập trên Biển Đông

*Sau khi nhà điều tra Pháp công bố chân dung kẻ đánh bom liều chết thứ, đài BBC xác minh tên này chính là một người tị nạn đã vào châu Âu qua Hi Lạp. Theo Russia Today, kẻ đánh bom liều chết thứ ba chính là gã đàn ông đã đi cùng một đồng phạm khác là Ahmad al Mohammad hòa vào dòng người tị nạn rời đảo Leros của Hi Lạp bằng thuyền tới châu Âu. BBC xem xét lại giấy tờ nhập cảnh của một người đàn ông tên là M al Mahmod, người này đã tới đảo Leros của Hi Lạp ngày 3-10 và nhận thấy sự trùng khớp với hình ảnh do Pháp cung cấp.