Audio 22-9-2017: Bị đạp đau, nam thanh niên bóp cổ bạn gái say rượu tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên tạt xăng đốt cửa hàng của bạn gái ở TP.HCM; Bắt "tác giả" của 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng với giá trị gần 1 tỷ đồng; Phát hiê%3ḅn cơ sở giết mổ lợn lở mồm, long móng với số lượng lớn; Ông Kim Jong-Un đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump; EU "bật đèn xanh" cho các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 22-9-2017.

*Ngày 22-9, Công an quận 3 – TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Khôi Nguyên (25 tuổi) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó 1 ngày, do cãi nhau với bạn gái, chủ cửa hàng buôn bán túi xách tại số 59 Bàn Cờ (quận 3). Bực tức, Khôi đã mua xăng tạt vào cửa hàng rồi châm lửa đốt cho hả giận.

Cảnh sát PCCC điều sáu xe cùng 40 chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 800 triệu đồng ở tầng trệt. Căn nhà cũng bị hư hỏng nặng.

Cửa hàng bị đối tượng tạt xăng đốt.

*Ngày 21-9, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các hiệu vàng trên địa bàn.

Đó chính là Nguyễn Quốc Hưng (45 tuổi) trú tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Đối tượng này vừa ra tù sau 4 năm chấp hành án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tài sản Hưng lừa đảo chiếm đoạt được là 22 cây vàng và 8.000 USD, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của bà Trần Thị Trúc, chủ một tiệm vàng trên phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm vào đầu tháng 5-2017.

Theo đơn trình báo, có đối tượng nam khoảng 40 tuổi vào cửa hàng và có nhu cầu mua 6.000 USD và 2 lượng vàng. Thanh niên này liên tục yêu cầu nhân viên bán hàng nhanh chóng thực hiện giao dịch. Sau đó, lợi dụng sơ hở của nhân viên và chủ cửa hàng, đối tượng nhanh chóng mang theo 6.000 USD rồi bỏ đi.

Lúc này, cả nhân viên và chủ vẫn cứ nghĩ một trong hai người đã cầm tiền của đối tượng nên không tri hô.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng.

*Tại cơ sở giết mổ lợn không phép của ông Đào Ngọc Ninh, 34 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Long Bình, đoàn kiểm liên ngành TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận có 40 con lợn loại từ 60 kg đến 80 kg đang chờ giết mổ.

Qua kiểm tra, lực lượng thú y xác định số lợn trên đều biểu hiện bệnh lở mồm long móng. Trong đó chân móng và mồm lợn đều đã lở loét và thâm tím; lợn đều rất yếu, nằm la liệt và không thể đứng dậy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh để có các biện pháp phòng chống lây lan hiệu quả.

*Chiều 21-9, Toà gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Thái Minh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại quận 6 – TP.HCM) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 26-11-2016, Tuấn rủ em N (16 tuổi) đi ăn nhậu cùng bạn bè. Sau khi nhậu xong, Tuấn chở N. vào khách sạn. Tại khách sạn, Tuấn trách N uống quá nhiều rượu. Cô gái tức giận đạp vào bụng Tuấn. Bị đạp đau, Tuấn ngồi lên người và bóp cổ N. tử vong tại chỗ rồi ra đầu thú.

Đối tượng Tuấn.

*Ngày 22-9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc "phản ứng cứng rắn cấp độ cao nhất trong lịch sử" nhằm vào Mỹ để đáp trả đe dọa của Tổng thống Donald Trump "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định bình luận của Tổng thống Trump là "lời tuyên chiến tàn bạo nhất trong lịch sử," đồng thời cho rằng chính những lời đe dọa này khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là "con đường đúng đắn."

*Liên minh châu Âu (EU) đã "bật đèn xanh" cho việc thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Triều Tiên nhằm đáp trả việc nước này thử vũ khí hạt nhân. EU đã nhất trí rằng việc xuất khẩu dầu sang Triều Tiên cũng như hoạt động đầu tư tại quốc gia Đông Bắc Á này của các doanh nghiệp châu Âu sẽ bị cấm hoàn toàn.