Audio 22-8-2016: Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi thủy sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi thủy sản; Sập giàn giáo, 1 người chết, 7 người bị thương; Hà Nội: Mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao sát hại vợ; Thổ Nhĩ Kỳ: Tiếp tục đánh bom nhằm vào xe quân sự gây thương vong; Các chiến đấu cơ Pháp ném bom kho vũ khí của IS tại Syria…

Bản tin phát thanh ngày 22-8-2016

* Sáng 22-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị công bố hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, sau sự cố xả thải của Formosa làm hải sản chết hàng loạt. Ông Trần Hồng Hà,  Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu tại Hội nghị cho thấy, biển đã dần an toàn. Môi trường tự nhiên hoàn toàn có thể làm sạch những chất ô nhiễm, là nguyên nhân làm cá chết vừa qua. Về bơi lội, tắm biển và nuôi trồng thủy sản, dưới góc độ khoa học, tôi thấy an toàn tuyệt đối. Riêng vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn hải sản, thì cần chờ thêm nghiên cứu từ Bộ Y tế".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

* Sáng 22-8, tại số 96 Bạch Đằng (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định), giàn giáo bất ngờ bị sập trong lúc các công nhân đang đổ bê tông làm 1 người chết, 7 bị thương. Ngôi nhà trên do ông Trần Xuân Ba làm chủ. Nạn nhân bị khối bê tông đè chết là bà Đặng Thị Phượng, 49 tuổi, ở TP Quy Nhơn. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều xe cứu nạn cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn. Sau gần một giờ cứu nạn, các nạn nhân đã được đưa hết ra ngoài.

* Ngày 22-8, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ đối tượng Hà Quang T. (SN 1988) dùng dao đâm vợ là chị Tô Thị D. (SN 1993, cả 2 trú tại tại thôn Gia Hòa,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trọng thương dẫn đến tử vong. Trước đó, ngày 21-8,  người dân thôn Gia Hòa nghe thấy tiếng cãi vã nên chạy ra xem thì thấy T. cầm dao đuổi theo chị D. từ trong nhà mẹ vợ ra ngoài cổng. Tại đây, T. đã đâm liên tiếp vào chị D. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. T. cũng đã tới cơ quan Công an để đầu thú.

Hiện trường vụ việc

* Ngày 22-8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, Đồn Biên phòng Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển vừa cứu vớt thành công 6 ngư dân trên tàu đánh cá bị sóng lớn đánh chìm. Tàu gặp nạn được xác định mang số hiệu KG 90892 TS do ông Nguyễn Văn Toàn, ở Kiên Giang làm thuyền trưởng. Hiện sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân đều đã ổn định, các lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương vẫn đang nỗ lực hỗ trợ chủ tàu tổ chức trục vớt tàu chìm.

* Bộ Quốc phòng Pháp ngày 21-8 cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã ném bom một cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở trung tâm thành trì Raqqa của lực lượng thánh chiến tại miền Bắc Syria. Theo bộ trên, bốn máy bay chiến đấu Rafale và Mirage 2000 cùng một máy bay Atlantique 2 đã phóng 12 tên lửa hành trình SCALP vào cơ sở trên của IS. Hiện các chiến đấu cơ Pháp cũng hỗ trợ trên không cho các binh sỹ Iraq và lực lượng người Kurd gần Mosul (Iraq). 

Máy bay Mirage 2000

* Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một binh sỹ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom nhằm vào một xe bọc thép quân sự ở tỉnh Sanliurfa, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-8. Quả bom ven đường đã phát nổ khi phương tiện quân sự trên đi qua một tuyến đường cao tốc ở huyện Viransehir, phía Nam Sanliurfa. Cảnh sát và xe cứu thương đã được lập tức triển khai đến hiện trường. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ đánh bom này do các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom xe ở Elazig, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18-8