Audio 22-8-2015: Mỹ sợ Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp Quốc khánh 2-9; Truy trách nhiệm nếu cấp phép bán bánh trung thu trên vỉa hè; Trung Quốc tăng tốc cải tạo đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông; Hai miền Triều Tiên nhóm họp cấp cao trước nguy cơ chiến tranh…

Bản tin phát thanh ngày 22-8-2015

* Ngày 21-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký công điện khẩn yêu cầu CATP Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ ở các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm dịp Quốc khánh 2-9; Tập trung triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông…

* Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã lên tiếng nhận trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến việc xét tuyển ĐH-CĐ thời gian qua. Ông Luận cho rằng, do phương pháp thực hiện chưa tốt và việc chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho thí sinh là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng chầu trực tại các trường ĐH những ngày qua.

Audio 22-8-2015: Mỹ sợ Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên ảnh 1

Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm về gây lo lắng, tốn kém cho người dân phải chầu chực nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học

* Trao đổi với báo chí ngày 21-8, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, cơ quan này không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè tại 88 tuyến phố do sở này quản lý. Đồng thời cho biết, sẽ truy trách nhiệm, xử lý đến cùng nếu kiểm tra thấy điểm bán bánh trung thu do phòng, ban nào của Sở GT-VT cấp phép.

Audio 22-8-2015: Mỹ sợ Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên ảnh 2

* Vào 12h30, ngày 22-8, lực lượng cứu hộ đã tìm và đưa được thi thể anh Phạm Anh Vân ra khỏi lò than, lên mặt đất. Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lao động bục túi nước ở công ty Than Hòn Gai (thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) xảy ra vào rạng sáng ngày 20-8 khiến 12 công nhân hầm lò bị thương vong. 

Audio 22-8-2015: Mỹ sợ Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên ảnh 3

Lực lượng cứu hộ tập trung tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt

* Lầu Năm Góc vừa công bố báo cáo mới nhất khẳng định, Trung Quốc đang tăng tốc cải tạo đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông trong những tháng gần đây. Theo đó, Trung Quốc đã bồi đắp 1.170 ha đất đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông trong tháng 6, tăng gần 50% so với hồi tháng 5. Cùng với việc công bố báo cáo này, Washington cũng bày tỏ quan ngại, Bắc Kinh sẽ sử dụng các đảo này cho mục đích quân sự và có thể gây bất ổn tại Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải thương mại lớn nhất thế giới.  

Audio 22-8-2015: Mỹ sợ Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên ảnh 4

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã bồi đắp 1.170 ha đất đá ở Biển Đông trong tháng 6, tăng gần 50% so với hồi tháng 5

*  Ít nhất 3 người đã bị thương sau khi một người đàn ông cầm khẩu AK-47 nổ súng trên một đoàn tàu cao tốc từ Amsterdam đến Paris của công ty Thalys vào hôm 21-8 vừa qua. Kẻ tấn công ngay lập tức đã bị không chế bởi các binh sĩ đang có mặt trên tàu vào thời điểm đó. 

Audio 22-8-2015: Mỹ sợ Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông và nguy cơ chiến tranh ở Triều Tiên ảnh 5

Một nạn nhân bị thương trên tàu 

* Phía Trung Quốc vừa chính thức xác nhận, Nga sẽ cử quân đội đến lễ duyệt binh quy mô lớn kỉ niệm 70 năm ngày chấm dứt Thế chiến II tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9.

* Hàn Quốc ngày 22-8 thông báo, nước này và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức một cuộc họp cấp cao cùng ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ đụng đột quân sự đang hiện hữu sau những cuộc đấu pháo gần đây giữa 2 bên. Tham dự cuộc gặp có cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-Jin, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo cùng những người đồng cấp của Triều Tiên.