[Audio 22-7-2018] Nghi vấn bác sĩ Bệnh viện Bưu điện chậm mổ khiến thai nhi tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: CQĐT Bộ Công an đề nghị phong toả tài sản của hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng; Nghi vấn bác sĩ của Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) chậm mổ đẻ khiến thai nhi tử vong; Công an khống chế thành công kẻ giết người và cố thủ trong nhà ở Thái Nguyên; Nga yêu cầu Mỹ thả ngay công dân bị cáo buộc là gián điệp; Pháp lần đầu viện trợ cho Syria theo thỏa thuận với Nga.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 22-7-2018

* Cơ quan Công an đề nghị phong toả tài sản của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành chức năng liên quan đề nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản của hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến cùng một số cựu cán bộ ở Đà Nẵng.

Lực lượng công an đang khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra các vụ án “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.

* Nghi vấn bác sĩ của Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) chậm mổ đẻ khiến thai nhi tử vong

 Ngày 22-7, nhiều người nhà của thai phụ N.R (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tới Bệnh viện Bưu điện (Định Công, Hoàng Mai) phản ứng dữ dội, vì họ cho rằng các y bác sĩ tại đây đã chần chừ trong việc lấy máu xét nghiệm và mổ đẻ, khiến thai nhi hơn 41 tuần tuổi chết trong bụng mẹ.

Hiện chị N.R đã được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp tục điều trị, trong khi phía lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện cho biết đang điều tra sự việc.

[Audio 22-7-2018] Nghi vấn bác sĩ Bệnh viện Bưu điện chậm mổ khiến thai nhi tử vong ảnh 2

Công an có mặt tại Bệnh viện Bưu điện để đảm bảo tình hình ANTT

Lực lượng công an phường Định Công phải cử chiến sĩ tới túc trực ở Bệnh viện Bưu điện để đảm bảo an ninh trật tự, tránh các tình huống người nhà bệnh nhân quá khích.

* Công an khống chế thành công kẻ giết người và cố thủ trong nhà ở Thái Nguyên

Ngày 22-7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ Lý Văn Dinh (60 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai) để làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, vào chiều ngày 19-7, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Dinh cầm búa rìu tấn công ông Dương Văn Lình (56 tuổi) và Dương Văn Thành (54 tuổi) tại xóm Đồng Dong (xã Phương Giao, huyện Võ Nhai), khiến ông Thành chết tại chỗ, ông Lình bị thương nặng.

Đối tượng Dinh đã bị khống chế sau một thời gian kiên trì cố thủ

Sau khi gây án, Dinh cầm vũ khí về nhà cố thủ, gây nhiều trở ngại cho lực lượng chức năng. Đến chiều ngày 20-7, công an đã trấn áp thành công đối tượng này.

* Nga yêu cầu Mỹ thả ngay công dân bị cáo buộc là gián điệp

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa lên tiếng yêu cầu Mỹ thả ngay cô Maria Butina (29 tuổi), sau khi người phụ nữ này bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Theo ông Lavrov, đây là cáo buộc hoàn toàn bịa đặt.

Cô Butina trở thành đầu mối gây căng thẳng ngoại giao mới nhất giữa Nga và Mỹ

Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng Butina đã lợi dụng quen biết với các thành viên Hiệp hội súng trường Mỹ để xây dựng quan hệ với các chính trị gia, nhằm thu thập thông tin tình báo.

* Pháp lần đầu viện trợ cho Syria theo thỏa thuận với Nga

Sau khi được Nga đồng ý, Pháp đã chuyển 50 tấn hàng viện trợ y tế đến khu vực Đông Ghouta do chính phủ Syria kiểm soát vào hôm 20-7. Đây là lần đầu tiên Paris gửi viện trợ cho Damascus, kể từ khi cuộc xung đột gay gắt nổ ra ở Syria.

Được biết, số hàng viện trợ trên đã được vận chuyển đến căn cứ quân sự của Nga ở Syria. Đây là thỏa thuận được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý sau cuộc đối thoại giữa hai người vào hồi tháng 5.