Audio 22-7-2015: Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị bắt và vụ hai công nhân tử nạn dưới hầm lò than

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thông tin chính thức việc bắt cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam; Bắt đối tượng chuyên "tuồn" ma túy đá vào các quán bar ở Hà Nội; Liên tiếp phát hiện xe ô tô tải chở thuốc lá, điều hòa nhiệt độ không rõ nguồn gốc; Sập lò than trong đêm, 2 công nhân tử nạn; Iraq: Hai vụ đánh bom xe tại Baghdad làm 20 người thiệt mạng; Anh truy tố đối tượng âm mưu khủng bố và tìm cách gia nhập IS…

Bản tin phát thanh ngày 22-7-2015

* Tối 21-7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên TGĐ Ngân hàng TMCP Oceanbank.

Ông Nguyễn Xuân Sơn thời điểm đương chức

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian là TGĐ Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank - phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Quyết định và các Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn. Bị can đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 21-7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố đối tượng Nguyễn Hoàng Minh, (SN 1971, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Trước đó ngày 15-7, các trinh sát của Đội CSĐTTP về ma tuý đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Minh khi y đang bán lượng lớn ma túy đá cho 1 đối tượng tại một ngõ trên đường Văn Cao, thuộc phường Liễu Giai, quận Ba Đình.  Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai, ngoài bán ma túy đá cho các đối tượng nghiện, Minh còn “tuồn” vào các quán bar, vũ trường ở Hà Nội.  Hiện, Công an quận Ba Đình đã ra lệnh tạm giam đối với Minh và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh và số ma tuý đá tang vật

* Ngày 20-7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn chạy địa bàn huyện Tĩnh Gia, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 74C – 035.57 do Nguyễn Khắc Tiến (SN 1985 ở TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển có dấu hiệu chở hàng vượt quá trọng tải nên đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 2.360 bao thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều cùng ngày, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải mang BKS: 38C – 032.81 do Võ Tá Giáp (SN 1984, ở Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) điều khiển đang vận chuyển 10 bộ điều hòa nhiệt độ mang nhãn hiệu Panasonic không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan để điều tra làm rõ.

* Khoảng 20h20 phút, ngày 21-7, tại Lò Thượng số 6, Vỉa 7, Giếng cánh gà thuộc Công ty Than Vàng Danh đã xảy ra vụ tại nạn tụt hầm lò khiến 2 công nhân bị mắc kẹt dưới độ sâu 6m.

Hai người bị mắc kẹt trong lò là Vũ Đình Thanh, SN 1973, và Bùi Ngọc Toàn, SN 1970, đều trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh. Nhận được tin báo, lực lượng Cấp cứu mỏ của tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, công nhân Công ty  than Vàng Danh và các cơ quan chức năng đã ngay lập tức triển khai công tác tìm kiếm, tiếp cận địa điểm mắc kẹt của hai công nhân. Đến 7h30 phút sáng ngày 22-7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai công nhân gặp nạn. Hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Khu vực bên ngoài hầm lò xảy ra sự cố


* Nguồn tin từ cảnh sát Iraq cho biết, ngày 21-7, hai vụ đánh bom xe xảy ra tại thủ đô Baghdad làm 20 người thiệt mạng và 52 người bị thương.

Theo nguồn tin trên, một xe chứa bom đã phát nổ tại khu vực phía Nam thủ đô Baghdad làm 18 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, và làm 43 người bị thương, gây hư hại một số tòa nhà và cửa hàng gần đó. 

Vụ đánh bom xe thứ hai xảy ra gần một trạm xăng ở khu vực Zaafaraniya, phía Nam thủ đô làm hai người thiệt mạng và chín người bị thương. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm các vụ việc trên.

 Hiện trường một vụ đánh bom - Ảnh minh họa

* Ngày 21-7, Junead Ahmed Khan 24 tuổi đã bị đưa ra Tòa án sơ thẩm Westminster ở London với cáo buộc âm mưu thực hiện hành động khủng bố, trong đó có kế hoạch đâm xe vào một quân nhân Mỹ tại Anh và tìm cách trốn sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người đàn ông này, hiện đang cư trú tại phía Bắc London và người họ hàng 22 tuổi có tên là Shazib Ahmed Khan, bị bắt giữ một tuần trước, cũng bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm khủng bố IS tại Syria.

* Ngày 21-7, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Ivica Dacic cho biết, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đạt một thỏa thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine, trong đó có các xe tăng và những hệ thống vũ khí nhỏ hơn.

Thỏa thuận về rút vũ khí hạng nhẹ này đạt được tại cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc tại Minsk, Belarus. 

Ông Dacic tuyên bố thỏa thuận này vẫn cần phải được ký kết, đồng thời hối thúc tất cả các bên "ngừng hoàn toàn việc tấn công và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ”.

Xe tăng của lực lượng ly khai rút khỏi chiến tuyến ở Donetsk, ngày 19-7