[Audio 22-5-2019] Bắt quản lý spa lập đường dây bán dâm cho khách nước ngoài

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quản lý spa lập đường dây bán dâm cho khách nước ngoài; Lái xe taxi trộm 200 triệu đồng của phụ huynh đưa con đi học; Xe buýt 'mui trần' sắp hoạt động ở TP.HCM; Liên hợp quốc cảnh báo sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS ở Iraq; Mỹ củng cố quan hệ với một loạt quốc đảo Thái Bình Dương. 

* Bắt quản lý spa lập đường dây bán dâm cho khách nước ngoài

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 21-5 tạm giữ Huỳnh Văn Luân Em (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi Chứa mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, Luân Em làm quản lý tại spa đường Nguyễn Thiện Thuật, khu phố Tây Nha Trang.

Đối tượng Luân Em chính là người thành lập đường dây bán dâm cho khách nước ngoài

Cơ quan công an cho biết, cách đây hơn 4 tháng, đối tượng mở đường dây bán dâm cho du khách nước ngoài với giá 1 triệu đồng/lượt, trong đó, gái bán dâm hưởng 300.000 đồng, số còn lại Luân Em thu lợi cho cá nhân.

Qua điều tra, lực lượng chức năng còn xác định, một số gái bán dâm cho Luân Em điều hành còn có hành vi trộm cắp tài sản của khách. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Lái xe taxi trộm 200 triệu đồng của phụ huynh đưa con đi học

Công an TP Tân An (Long An) ngày 21-5 khởi tố, tạm giam Lê Hoài Nam (28 tuổi, tài xế taxi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 21-5, Nam lái taxi chở con gái đến trường mẫu giáo ở TP Tân An. Đang đứng ở trước cửa hàng tạp hóa mua sữa cho con, đối tượng nhìn thấy một phụ nữ đi xe máy SH đang mở cốp, bên trong có một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Thấy người phụ nữ này đưa con vào lớp, đối tượng vờ đứng cạnh xe nghe điện thoại, rồi mở cốp xe lấy trộm xấp tiền.

Chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Nam tại nhà, thu giữ 200 triệu đồng và hơn 600 USD.

* Xe buýt 'mui trần' sắp hoạt động ở TP.HCM

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa thống nhất thí điểm xe buýt thoáng nóc dừng, trả, đón khách du lịch trước cổng Bến Nhà Rồng trên đường Tôn Đức Thắng; Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh ở đường Lê Duẩn; đường Phạm Ngũ Lão (phố Tây); Trương Định; Công Xã Paris (đều ở quận 1); Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tần (quận 3).

Xe buýt "mui trần" sẽ sớm được đưa vào vận hành tại TP.HCM

Điểm đầu và cuối tuyến ở khu vực Nhà hát thành phố (quận 1) - nơi đang bố trí dừng đậu cho các phương tiện liên hệ làm việc với UBND thành phố. Thời gian hoạt động của tuyến xe theo khung từ 9h đến 16h30 để tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

Đối với một số tuyến đường có hệ thống mạng lưới điện, cáp viễn thông chưa được ngầm hóa như Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Sở GTVT yêu cầu đơn vị tổ chức bổ sung phương án, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên tầng thoáng nóc.

* Liên hợp quốc cảnh báo sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS ở Iraq

Phái viên Liên hợp quốc về Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert kêu gọi "quốc tế hỗ trợ sâu rộng" để ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21-5, bà Plasschaert cũng cho rằng nếu vấn đề hàng nghìn tay súng IS và gia đình họ từ Syria trở về Iraq không được giải quyết thỏa đáng, "chúng ta có nguy cơ tạo ra nền tảng mới sản sinh ra thế hệ tiếp theo của những phần tử khủng bố."

Bà Plasschaert nhấn mạnh rằng đây "không chỉ là vấn đề của Iraq" do có các tay súng IS cũng không chỉ là người Iraq. Bà lên án mạnh mẽ một số quốc gia đang giữ "khoảng cách chiến lược" đối với các công dân của chính họ.

* Mỹ củng cố quan hệ với một loạt quốc đảo Thái Bình Dương

Ngày 21-5, tại Nhà Trắng, đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương gồm Palau, Liên bang Micronesia và Cộng hòa Quần đảo Marshall với trọng tâm thảo luận về vai trò của Mỹ tại khu vực này.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, lãnh đạo các nước "tái khẳng định sự quan tâm đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng."

Hiện trường một vụ nổ tại quận Sadr City ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố nhấn mạnh vùng biển Thái Bình Dương là hành lang quan trọng và sôi động đối với thương mại hàng hải và điều này đem lại lợi ích chung cho các nước trong khu vực.