Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội cấm phương tiện lưu thông trên 30 tuyến phố; Triệt xóa cơ sở sản xuất sữa dành cho phụ nữ có thai và trẻ em nhái thương hiệu nổi tiếng; IS đe dọa giết 100 sĩ quan quân đội Mỹ; Bắt giữ 20 nghi phạm tấn công khủng bố tại Tunisia…

Bản tin phát thanh ngày 22-3-2015

* CATP Hà Nội vừa thông báo kế hoạch phân luồng giao thông nhằm phục vụ cho Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-3 đến ngày 1-4 tới. 30 tuyến đường ở Thủ đô sẽ bị cấm lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện trên.

Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả ảnh 1

30 tuyến đường ở Thủ đô sẽ bị cấm lưu thông từ 27-3 đến hết ngày 1-4 (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ 6 đến 22 giờ các ngày từ 27-3 đến 1-4, sẽ tạm cấm đối với các loại xe ôtô tải từ 500 kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ IPU 132, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) không được hoạt động trên một số tuyến đường, trong đó có đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Cát Linh... Đồng thời tạm cấm toàn bộ phương tiện không được hoạt động trên tuyến Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), đường Phạm Hùng (từ Trần Duy Hưng đến đường Mễ Trì), đường Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục.

* Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP chứng khoán Trường Sơn (TSS), tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Hồ Hoài Nam (37 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), tổng giám đốc TSS; Nguyễn Trung Thành (35 tuổi, trú tại phường 11, quận 6, TP.HCM), phó tổng giám đốc TSS. Cơ quan điều tra tình nghi hai bị can này đã làm giả hồ sơ mua bán chứng khoán để vay tiền Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn), chiếm đoạt hơn 43 tỉ đồng. 

Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả ảnh 2

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

* CAQ 10 TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả nhái các nhãn hiệu nổi tiếng dành cho phụ nữ có thai và trẻ em do ông Hồ Bảo Sơn (SN 1953, địa chỉ tại số 58, đường Nhật Tảo, phường 4, quận 10), làm chủ. Thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, vỏ hộp sữa, nguyên vật liệu, để sản xuất sữa giả cùng hàng chục lon sữa thành phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng như Ensure gold, Glucerna, Ensure grow...

Tại cơ quan Công an, ông Sơn khai nhận mua sữa rẻ tiền trôi nổi trên thị trường và thu gom lon sữa cũ của các nhãn hiệu nổi tiếng ở các vựa ve chai mang về pha chế, rồi đóng gói mang bỏ cho các đại lý bán sữa kiếm lời. Hiện CAQ 10 đang tạm giữ các đối tượng liên quan để lấy lời khai, tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả ảnh 3

* Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các hãng taxi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (“hộp đen”) trước ngày 1-7 tới.  Theo đó, thiết bị giám sát hành trình của xe phải hợp quy, đảm bảo ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Các thông tin bắt buộc gồm: hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày. Đồng thời các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả ảnh 4

Nhóm thánh chiến tuyên bố đã đột nhập và ăn cắp dữ liệu mật từ máy chủ quân sự Mỹ

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đột nhập một số máy chủ quân sự, lấy cơ sở dữ liệu và đăng tải lên mạng internet danh sách tên, địa chỉ và hình ảnh của 100 sĩ quan quân đội Mỹ, và kêu gọi “anh em sinh sống ở Mỹ” tiêu diệt họ để trả thù cho kế hoạch không kích nhóm ở Syria và Iraq.

Sau khi thông tin này được đăng tải, giới chức an ninh Mỹ đã phủ nhận hành động đột nhập dữ liệu mật của IS và khẳng định, các nhân vật có tên trong danh sách đều được lấy từ các bài báo đưa tin về chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu, vào ổ nhóm của IS ở Syria và Iraq.

Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả ảnh 5

Cả Tổng thống và Thủ tướng Ukraine đều không nhận được sự ủng hộ của người dân

* Một cuộc khảo sát ý kiến ngôn luận gần đây bởi một nhóm nghiên cứu Ukraine đã chỉ ra mức độ hài lòng của người dân đất nước này với các lãnh đạo của mình. Chỉ 8% đồng ý rằng đất nước hiện đang đi đúng hướng, trong khi 2/3 số người được hỏi cho biết họ không bằng lòng với các quyết sách của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Số liệu vừa được thống kê có thể làm Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và chính phủ của mình lo ngại, nhất là khi đất nước này đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế. 

* Reuters cho biết, chính quyền Tunisia đã bắt giữ 20 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố ở bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis. Vụ tấn công giết chết 23 người, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Đây được xem là vụ tấn công tồi tệ nhất liên quan đến người nước ngoài tại Tunisia kể từ sau vụ đánh bom tự sát của al-Qaeda giết chết 21 người ở một giáo đường Do Thái trên đảo du lịch tại Djerba vào năm 2002. 

Audio 22-3-2015: Hà Nội cấm xe trên 30 tuyến phố và chuyện sữa giả ảnh 6

Vụ tấn công liều chết bằng bom tại Yemen khiến ít nhất 142 người thiệt mạng và 351 người bị thương

* Hôm nay 22-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực gia tăng ở Yemen. Theo một nguồn tin ngoại giao, cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Tổng thống Yemen Mansour Hadi, nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực xảy ra, sau vụ tấn công liều chết bằng bom tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành cuối tuần qua làm 142 người thiệt mạng. Tại cuộc họp khẩn cấp về Yemen, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về Yemen. Trước đó, ngày 21-3, do lo ngại tình hình an ninh bất ổn ở Yemen, Mỹ đã cho sơ tán 100 lính đặc nhiệm Mỹ cuối cùng còn đóng ở nước này.