Audio 22-2-2016: Miền Bắc đón đợt rét mới, và chuyện hỗn loạn tại lễ Khai ấn đền Trần

ANTĐ -Không khí lạnh tràn về, miền Bắc đón đợt rét mới; Chen lấn hỗn loạn tại lễ Khai ấn đền Trần - Nam Định; Phát hiện người đàn ông chết cháy trong nhà với 2 chân trói chặt; Uống rượu say, truy sát vợ tới chết; Trung Quốc có thể điều tên lửa chống hạm đến Biển Đông; Philippines chuẩn bị tình huống xấu nhất trong tranh chấp với Trung Quốc; 28.000 người vây quốc hội Nhật, phản đối xây căn cứ Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 22-2-2016

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Đêm 22-2, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi  phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày 23-2 ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24-2 có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại.

*Đêm 21 rạng sáng 22-2 (đêm 14 ngày 15 tháng Giêng) cả biển người đã đổ về đền Trần, phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, tham dự lễ Khai ấn. Lễ hội đền Trần diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, được mở đầu bằng lễ khai ấn vào giờ Tý. Nhiều du khách đến hành lễ tại đền Trần vào dịp đầu xuân để xin hoặc mua ấn với mong muốn thăng tiến, thành đạt trong sự nghiệp.

Cả biển người đổ về đền Trần để xin lộc

Để tránh việc người dân chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chờ xin ấn, Ban Tổ chức đã huy động lực lượng 2.000 cảnh sát, nhằm bảo vệ an ninh trật tự. Từ sáng 21-2, hàng trăm cảnh sát giao thông, cơ động và trật tự phường đã tỏa đi các tuyến đường xung quanh khu vực dẫn vào đền Trần để điều tiết giao thông và hạn chế phương tiện đi lại.

Đến 2 giờ sáng ngày 22-2, dòng người vẫn tấp nập đổ về đền Trần làm lễ. Trong khu vực nhà đền, trên ghế đá người nằm ngổn ngang, nhà nhà trải chiếu nằm đất tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến sáng ngày hôm nay, 15 tháng Giêng để vào xin ấn.

*Sáng 21-2, người dân tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện mùi gas nồng nặc từ nhà ông Nguyễn Văn Tiến. (1968, trú tổ 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

Sau khi gọi cửa nhiều lần không thấy ai trả lời và mùi gas vẫn bốc lên nhiều, người dân đã điện thoại cho công an. Lực lượng chức năng đã có mặt và phá 2 lớp cửa khóa trái từ bên trong, phát hiện ông Tiến đã tử vong.

Qua khám nghiệm ban đầu, ông Tiến bị chết cháy với hai chân trói vào nhau. Bên cạnh thi thể nạn nhân là một bình gas loại 12 kg đã bị mở van.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tiến.

*Ngày 20-2, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tòng Văn Chi, trú tại xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, về hành vi giết người. Điều đáng nói, nạn nhân của vụ án chính là chị Lường Thị Cươi, vợ của Chi.

Đối tượng Tòng Văn Chi

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận: Sau khi uống rượu say, khoảng 4 giờ cùng ngày, Tòng Văn Chi đã lấy dao nhọn đâm vào ngực, cổ và bụng của vợ mình.

Sau đó Chi có ý định tự sát nhưng không thành nên đã bỏ trốn và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa chị Cươi đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên đến khoảng 9 giờ cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

*Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng phiên bản tiếng Anh mới phát hành tại Hong Kong dẫn ý kiến của các chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc có thể triển khai các vũ khí tối tân – như tên lửa chống hạm - ở khu vực Biển Đông.

Đài Fox News (Mỹ) ngày 16-2 phân tích các ảnh chụp từ vệ tinh của trung tâm ImageSat Quốc tế (ISI) cho biết 2 hệ thống tên lửa đất đối không với 8 giàn phóng và một radar đã được Trung Quốc triển khai trái phép tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, Việt Nam, cũng như cộng đồng quốc tế.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã điều động tên lửa đất đối không tới
 Biển Đông.

Lý Khiết, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc cho hay, Trung Quốc có thể triển khai tên lửa tầm ngắn ở những đảo nhỏ cùng nhiều thiết bị như radar và vệ tinh để hợp nhất cấu trúc phòng thủ. Máy bay tuần tra không người lái cũng sẽ được tăng cường.

*Người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Tây (WesCom) của lực lượng vũ trang Philippines, Phó Đô đốc Alexander Lopez ngày 20-2 cho biết, quân đội Philippines đã lên kế hoạch cho “kịch bản tồi tệ nhất” trong tranh chấp với Trung Quốc, đồng thời vẫn đang tiếp tục theo dõi việc Bắc Kinh đưa tên lửa ra quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép.

Theo ông Alexander Lopez, hiện mức độ cảnh báo của quân đội Philippines vẫn chưa được nâng lên mức cao hơn, tuy nhiên họ vẫn đang “theo dõi mọi diễn biến” về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trong khu vực.

*Khoảng 28.000 người hôm qua (21-2) biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội Nhật Bản nhằm phản đối kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ mới trên đảo Okinawa.

Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối xây căn cứ hải quân mới của Mỹ

Chính quyền trung ương Nhật Bản muốn xây một căn cứ hải quân mới của Mỹ tại một khu vực tách biệt trên đảo để thay thế cho căn cứ Futenma đặt tại thành phố đông dân cư Ginowan. Nhưng thị trưởng Okinawa Takeshi Onaga cùng nhiều người dân lại không muốn căn cứ được thiết lập tại đây, yêu cầu nhà chức trách xây dựng nó ở nơi khác trên đất Nhật hoặc tại quốc gia khác.

Dân chúng cho biết họ không thể tiếp tục sống chung với những tiếng ồn, các vụ tai nạn cũng như một số hành vi phạm tội của lính Mỹ.