[Audio 2-2-2020] TP.HCM rà soát những điểm lui tới của Việt kiều nhiễm virus corona

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TP.HCM rà soát những điểm lui tới của Việt kiều nhiễm virus corona; Tài xế du lịch đột nhập trộm cắp gần 4 tỷ đồng; Nhiều tỉnh, thành dừng lễ hội vì virus corona; Các hãng hàng không của Philippines hủy chuyến tới Trung Quốc; Mỹ - Nga bất đồng về các chuyến bay sát không phận…

* TP.HCM rà soát những điểm lui tới của Việt kiều nhiễm virus corona

Ngày 2-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, sau khi phát hiện trường hợp Việt kiều dương tính virus corona, hệ thống phòng dịch của TP.HCM đã điều tra dịch tễ quá trình lưu trú và tiếp xúc của bệnh nhân.

Trước đó ngày 31-1, một người đàn ông Việt kiều Mỹ 73 tuổi đã được nhập viện và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng ho, sốt, khó thở. Bệnh nhân được xác định nhiễm nCoV.

Khu vực khách sạn người này lưu trú hiện đang được cách ly

Cơ quan chức năng đã lập danh sách 15 người từng tiếp xúc với bệnh nhân gồm 7 nhân viên khách sạn, 8 khách đang lưu trú tại đây để theo dõi tình trạng sức khỏe đến hết ngày 15-2.

Hiện ngành y tế vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát tại khách sạn và các khu vực có liên quan.

* Tài xế du lịch đột nhập trộm cắp gần 4 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Anh, 39 tuổi, là lái xe du lịch trú tại địa bàn tỉnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 19-1, Tuấn Anh phát hiện văn phòng công chứng Lê Vân ở TP Hội An không có người trông coi nên mang xà beng, cưa sắt và nhiều dụng cụ đến phá cửa.

Vào được bên trong, đối tượng phá két sắt lấy trộm 3,7 tỷ đồng. Chi trả thua cá độ bóng đá hơn một tỷ đồng, số còn lại đối tượng mang theo bên mình khi đi trốn.

Ngày 24-1, Tuấn Anh bị bắt trên đèo Hải Vân, Đà Nẵng.

* Nhiều tỉnh, thành dừng lễ hội vì virus corona

Ngày 1-2, UBND tỉnh Phú Yên ra thông báo khẩn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan dừng tất cả các hoạt động vui xuân để tập trung phòng chống dịch viêm phổi cấp chủng nCoV.

Theo đó, các lễ hội như: Đua ngựa Gò Thì Thùng, Sông nước Đà Nông, Chùa Từ Quang, Trống đôi - cồng ba - chiêng năm, các đêm thơ - nhạc cấp huyện, hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 40 và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí… phải tạm dừng.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tạm dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng ký văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và các đơn vị liên quan tạm dừng tổ chức các lễ hội (kể cả các lễ hội tôn giáo) chưa khai mạc trên địa bàn.

Chính quyền TP Hội An (Quảng Nam) cũng vừa quyết định cho tạm dừng một số lễ hội đầu xuân như: Lễ tế tiền hiền Cẩm Kim (tức giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, ngày 12 tháng Giêng), lễ hội bắp nếp Cẩm Nam (16 tháng Giêng), đua ghe đảo thủy đầu xuân.

* Các hãng hàng không của Philippines hủy chuyến tới Trung Quốc

Ngày 1-2, ba hãng hàng không của Philippines đã hủy các chuyến bay tới Trung Quốc, tham gia cùng nhiều hãng khác trên thế giới đã làm điều tương tự, sau khi các quan chức y tế xác nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCov.

Cụ thể, các hãng hàng không Philippine Airlines, Cebu Pacific và đơn vị địa phương của hãng AirAsia Group Bhd cho biết sẽ hủy các chuyến bay tới Trung Quốc bắt đầu từ tháng Hai.

Các sinh viên đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt phòng tránh lây nhiễm virus corona tại một trường học ở Malina, Philippines

Cùng ngày 1-2, hãng hàng không Delta của Mỹ tuyên bố sẽ tạm hoãn các chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 2-2, sớm hơn 4 ngày so với dự định trước đó.

* Mỹ - Nga bất đồng về các chuyến bay sát không phận

Theo Sputnik, quân đội Mỹ đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tuần tra của Nga trên không phận quốc tế gần biên giới nước này hoặc các đồng minh của nước này trong khi Washington thường xuyên thực hiện các chuyến bay tương tự dọc theo biên giới phía Tây và Tây Nam của Nga, bất chấp những phản đối của Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo 2 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng siêu âm Tu-160 (NATO gọi là Blackjack) của Nga đã thực hiện các chuyến bay tuần tra thường xuyên trên vùng biển trung lập ở Bắc Băng Dương, cũng như Biển Barents và Biển Na Uy.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rõ rằng các chuyến bay kéo dài tổng cộng 16 giờ với tiếp liệu hoàn toàn trên không và nhấn mạnh các chuyến bay tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế.