Audio 2-2-2017: Đi chúc Tết, nhà bị trộm "khoắng" gần 2 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đi chúc Tết, nhà bị trộm “khoắng” gần 2 tỷ đồng; Hỗn chiến trước quán bar, một người bị đâm chết; Gần 4.500 người nhập viện do đánh nhau dịp Tết Đinh Dậu; Brazil: Biểu tình phản đối chính sách khắc khổ tại Rio de Janiero; Italia phá đường dây buôn lậu vũ khí cực lớn…

Bản tin phát thanh ngày 2-2-2017

* Ngày 1-2-2017, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra làm rõ vụ mất trộm tại căn nhà trên đường D3, phường An Bình, quận 2, TP.HCM do ông N.T.V (46 tuổi) làm chủ, với số tài sản khoảng 2 tỷ đồng. 

Theo trình báo của ông V, sáng 28-1 (mùng 1 Tết), ông V cùng người giúp việc là T.T.T (26 tuổi) khóa cửa nhà đi chúc Tết. Đến khoảng 12h, ông V và chị T trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu bị đột nhập. 

Kiểm tra lại tài sản, ông V hoảng hốt khi phát hiện nhiều tài sản bên trong nhà (trị giá gần 2 tỷ đồng) đã không còn. Ngay sau đó, ông V đã trình báo cơ quan Công an.

Trộm đột nhập, "cuỗm" tài sản 2 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

* Ngày 1-2-2017, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trước cửa quán bar 268 trên địa bàn TP Mỹ Tho, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, trú huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Trước đó, đêm ngày 31-1 (mùng 4 Tết), Công an nhận tin báo của người dân về vụ hỗn chiến xảy ra trước cửa quán bar 268 trên đường Lộ Tập Đoàn, TP Mỹ Tho. Lực lượng Công an đã lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, vừa thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh Trần Trung Nhân gục ngã dưới đường với nhiều vết thương người. Anh Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ hỗn chiến

* Ngày 1-2-2017, CAP Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án cùng đối tượng Nguyễn Phi Hùng (39 tuổi, tạm trú tại TP Vũng Tàu) lên CATP Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 31-1, sau khi uống rượu say, Hùng có hành vi đe dọa, hành hung vợ. Công an và bảo vệ dân phố phường Nguyễn An Ninh đến khuyên giải nhưng Hùng không nghe, còn chửi bới và lấy dao tự chế dài khoảng 50cm đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ, buộc một cán bộ CAP Nguyễn An Ninh phải nổ súng bắn chỉ thiên, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí.

* Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, từ 26-1-2017 đến mùng 1-2-2017 (tức từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán), cả nước ghi nhận hàng nghìn người phải nhập viện do đánh nhau và hàng trăm người phải nhập viện do pháo nổ, chất nổ.

Cụ thể, có gần 4.500 trường hợp là nạn nhân của các vụ đánh nhau đến các cơ sở y tế khám, cấp cứu, trong đó 550 trường hợp được xác định là do rượu, bia. Cả nước cũng ghi nhận 150 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 54 trường hợp so với dịp Tết năm ngoái, không có trường hợp tử vong.

Về số ca tai nạn giao thông, các cơ sở y tế tiếp nhận gần 36.000 trường hợp, trong đó, 160 nạn nhân tử vong, giảm so với dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Bệnh nhân cấp cứu tại Trung tâm Chống độc- BV Bạch Mai

* Ngày 1-2-2017, một cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nhằm phản đối chính sách kinh tế khắc khổ của chính quyền thành phố Rio de Janeiro (Brazil), buộc cảnh sát phải sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán.

Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình trên khắp đường phố trong khi hàng trăm người tập trung trước tòa nhà quốc hội của thành phố. Tuy nhiên, bạo lực nhanh chóng lan rộng do một số đối tượng quá khích cố gắng vượt qua hàng rào an ninh, buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Đến cuối ngày, cuộc biểu tình cơ bản đã được khống chế.

* Nhà chức trách Italia ngày 1-2-2017 đã bắt giữ 3 công dân nước này vì bị tình nghi nằm trong đường dây buôn lậu vũ khí “khủng” đến Iran và Libya.

Các loại vũ khí mà những người này buôn lậu bao gồm: máy bay trực thăng, súng trường, đạn dược, tên lửa chống tăng và tên lửa đất đối không.

Cảnh sát Italia cho biết, 1 trong 3 người bị bắt là nam giới, 51 tuổi, chủ của một công ty sửa chữa máy bay trực thăng tại Rome; 2 người còn lại là một cặp vợ chồng đến từ vùng Naples. Ngoài ra, cảnh sát vẫn đang truy lùng một người đàn ông Libya khác cũng có liên quan đến đường dây này.