Audio 22-12-2017: Triệt xóa đường dây sản xuất, tiêu thụ bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt xóa đường dây sản xuất, tiêu thụ bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn; Cao Bằng bị ảnh hưởng nặng nề do rét đậm rét hại; Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La; 16 người thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thể hình ở Hàn Quốc; Cơ quan An ninh Ukraine bắt giữ trợ lý của Thủ tướng Groysman...

Bản tin phát thanh ngày 22-12-2017.

*Sáng 22-12, tin từ Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả liên tỉnh quy mô lớn. Khoảng 10h30 ngày 21-12, tại TP Tam Kỳ, lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Hà (42 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (38 tuổi), cùng trú ở Đà Nẵng sử dụng 2 ôtô tải vận chuyển gần 400 gói hạt nêm Knorr nhiều chủng loại, hơn 1000 nghìn gói bột ngọt hiệu A One và 200kg hạt dưa giả nhãn hiệu.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Phan Thanh Hà lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều bao bì dùng để sản xuất xuất hạt nêm, bột ngọt và hạt dưa giả. Phan Thanh Hà khai nhận, từ tháng 10-2017, các đối tượng đã mua bột ngọt Trung Quốc về nhà đóng gói giả nhãn mác đem đi tiêu thụ tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Bột ngọt giả.

*Những ngày qua, không khí lạnh tràn về khiến cho nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm sâu, rét đậm rét hại khiến số người nhập viện do mắc các bệnh liên quan đến lạnh như viêm phổi, viêm đường hô hấp, xương khớp tăng, nhất là đối với người già và trẻ em. Một số khu vực bắt đầu xuất hiện hiện tượng trâu bò chết rét. Tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nhiệt độ về đêm và sáng có lúc xuống đến 2-3 độ C khiến cho cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngành Y tế Cao Bằng tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị tốt thuốc men, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

*Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dữ trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La.  Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 64.050kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, tỉnh Sơn La báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

*Sáng 21-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giam Nguyễn Đức Huy (Sn 1998) sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, từ tháng 11-2017 cho đến khi bị bắt, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Ngọc Tú (Sn 1996) và Nguyễn Văn Đông (Sn 1988) cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện trót lọt 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 275 triệu đồng của 14  nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thủ đoạn của nhóm này là chiếm quyền sử dụng Facebook của người quen nạn nhân rồi sau đó xin số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền từ nước ngoài về. Khi nạn nhân đồng ý thì chúng tiếp tục sử dụng các thủ thuật tinh vi rồi rút tiền trong tài khoản của nạn nhân để chiếm đoạt.

*Theo hãng tin Yonhap, một vụ cháy tòa nhà 8 tầng đã xảy ra tại thành phố Jecheon, miền Nam Hàn Quốc ngày 21-12 khiến 16 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Nhà chức trách cho biết lửa bùng phát từ một chiếc xe trong bãi đỗ xe ở tầng hầm của tòa nhà trung tâm thể hình. Các nạn nhân đều đang ở trong phòng xông hơi tại tầng hai.  Sau khi vụ cháy xảy ra, khoảng 20 xe cứu hỏa cùng 50 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Thành phố Jecheon cách thủ đô Seoul 168km về phía Đông Nam.

Cháy trung tâm thể hình ở Hàn Quốc.

*Ngày 20-12, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo bắt giữ một trợ lý của Thủ tướng Volodymyr Groysman ngay tại văn phòng làm việc với cáo buộc nhân vật này phạm tội "phản quốc".

Trong một thông báo đưa ra cùng ngày, SBU cáo buộc trợ lý này là gián điệp của Nga. Người này bị cho là đã thu thập các thông tin về hoạt động của chính phủ với sự hỗ trợ của các phương tiện đặc biệt trước khi gửi tới những quản lý cấp cao của mình. Tuy nhiên, SBU không công bố danh tính hay thông tin chính thức về người bị bắt giữ. Trong chia sẻ mới trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Groysman cho biết người đàn ông bị bắt đã giữ vai trò trợ lý trong Chính phủ Ukraine trong thời gian dài.