Audio 22-1-2018: Ô tô tải lao vào hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người bị thương nặng

ANTD.VN Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân; Xe ôtô tải lao vào hiện trường vụ tai nạn làm 6 người bị thương; Vụ bé gái lớp 5 tự tử tại Cà Mau: Tuyên phạt bị cáo 7 năm tù; Thủ tướng Israel đề nghị châu Âu sửa đổi thỏa thuận hạt nhân Iran...

Bản tin phát thanh ngày 22-1-2018.

*Sau gần 15 ngày mở tòa sơ thẩm, sáng 22-1, phiên xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và đồng phạm đã khép lại với các mức án dành cho 22 bị cáo. 

Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”;  bị cáo Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bị tuyên phạt 14 năm tù. Với tội “Tham ô tài sản”,  Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt  tù chung thân. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC phải chấp hành chung là tù chung thân.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

20 bị cáo còn lại, phần lớn từng là lãnh đạo, cán bộ của PVN, PVC lần lượt bị tuyên phạt từ 17 tháng tù đến 16 năm tù, về các tội danh tương ứng là “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. Riêng bị cáo Vũ Đức Thuận – nguyên Tổng giám đốc PVC bị tuyên phạt 22 năm tù.    

*Khoảng 15h10 ngày 21-1, cảnh sát giao thông TP Huế (Thừa Thiên Huế) xử lý một vụ tại nạn giao thông giữa hai xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (TP Huế). Bất ngờ, ôtô bán tải mang biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh chạy với tốc độ cao tông thẳng vào hiện trường. Hậu quả làm 6 người bị thương nặng, trong đó có một cảnh sát giao thông và 5 người dân hiếu kỳ đang đứng xem.

Hiện trường vụ tai nạn.

*Liên quan đến vụ việc cháu gái học lớp 5 tại Cà Mau tự tử nghi do bị xâm hại tình dục, sáng nay (22-1) Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) mức án 7 năm tù.

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 6-9/2016, bị cáo Hữu Bê đã lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của cháu H.M.K. (sinh năm 2004, trú cùng xã Tân Lộc) dụ dỗ, gọi điện thoại, viết giấy hẹn gặp, cho tiền nhằm thực hiện hành vi dâm ô cháu K. Bị cáo Hữu Bê thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu K. khi cháu dưới 13 tuổi. Vì vậy, hành vi nêu trên của Hữu Bê đã phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Bị cáo Hữu Bê.

*Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, số giáo viên thừa của các cấp học là 40.264 người. Trong đó, bậc trung học cơ sở thừa nhiều nhất (hiện có gần 311.000 giáo viên). Trong 4 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc học này, số giáo viên dôi dư mỗi năm từ hơn 4.000 đến trên 6.000 người.

Đến năm học 2023-2024, khi chương trình mới triển khai đến hết cấp học này, tổng số giáo viên dôi dư lên đến 21.663. Bộ GD&ĐT khuyến cáo các địa phương trong thời gian tới cần tính toán để cân đối giáo viên ở bậc học này, thậm chí có thể dừng tuyển mới.

*Theo Sputniknews, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21-1 đã kêu gọi các quốc gia châu Âu đề xuất những sửa đổi đối với thỏa thuận hạt nhân đã đạt được giữa nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh và Trung Quốc) với Iran, đồng thời nghiêm túc xem xét cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận lịch sử này trong trường hợp không sửa đổi được.

Ngoài ra, ông Netanyahu cũng khẳng định không ủng hộ những nỗ lực nhằm bãi miễn vai trò trung gian chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề Israel-Palestine.

*Ngày 21-1, truyền thông đưa tin các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ bảo vệ chủ nghĩa đa phương trước thông điệp "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thụy Sĩ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, sẽ tới dự sự kiện này. Tại đây, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tìm cách đối phó với Tổng thống Donald Trump và chủ nghĩa bảo hộ mà ông này cổ súy.