[Audio 22-11-2018] Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế có chủ tịch mới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Áp thấp nhiệt đới tràn vào biển Đông, Bắc bộ trở rét kèm mưa rào; Nhóm trộm chuyên đột nhập biệt thự, trộm cắp hàng tỷ đồng; Dùng ô tô vận chuyển trái phép pháo nổ; Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế có chủ tịch mới; Các ngân hàng ở Nhật Bản ngừng chuyển tiền mặt ra nước ngoài.

Bản tin phát thanh ngày 22-11-2018

*Áp thấp nhiệt đới tràn vào biển Đông, Bắc bộ trở rét kèm mưa rào

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 22-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ gây mưa rào và giông rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc bộ sáng nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, sau có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận vào 6h30 sáng nay là 17 độ C, trời rét kèm theo mưa nên người dân cảm thấy lạnh rõ rệt. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội duy trì ở mức 17-19 độ C.

 Không khí lạnh đã tràn xuống, Bắc bộ trở rét kèm theo mưa và mưa rào

Trong khi đó, sáng sớm nay, 22-11, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) đi vào Biển Đông. Vào 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm nay gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

* Nhóm trộm chuyên đột nhập biệt thự, trộm cắp hàng tỷ đồng

Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt được nhóm đối tượng chuyên đột nhập biệt thự, phá két sắt trộm cắp tài sản...

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian vừa qua tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản với giá trị tài sản bị mất khoảng gần 10 tỷ đồng. Thủ đoạn gây án đều có điểm chung là đột nhập vào nhà phá két sắt...

Trước tính chất nghiêm trọng trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương điều tra và có cơ sở để bắt giữ 3 đối tượng là Phạm Văn Cửu, Nguyễn Quang Nguyên và Nguyễn Công Hoan, cùng trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản do Cửu và Hoan gây ra

Qua khai thác, Cửu và Hoan khai nhận đã rủ nhau đi xe khách từ Thái Bình đến TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là sau khi "tăm tia" các nhà dân, phát hiện sơ hở là lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản.

Tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, các đối tượng đã tìm cách đột nhập vào nhà chị Trần Thị T. ở đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, để trộm cắp tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng thanh xà cầy cậy phá két, lấy được tổng tài sản trị giá hơn 4 tỷ đồng. Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng đi xe khách về Thái Bình ngay trong đêm.

Đầu tháng 8-2018, Cửu, Hoan và Nguyên cũng đã đột nhập vào nhà anh Đỗ Thế H. ở khu vực Bến Do, TP Cẩm Phả từ ngôi nhà đang phá dỡ, bên cạnh nhà anh H. Sau đó, nhóm đối tượng lục soát, phá két sắt lấy được gần 1,5 tỷ đồng.

* Dùng ô tô vận chuyển trái phép pháo nổ

Mới đây, Đội CSKT- CAH Đông Anh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng 33 tuổi, trú tại Cao Bằng đang có hành vi vận chuyển pháo lậu về tiêu thụ tại địa bàn huyện Đông Anh.

[Audio 22-11-2018] Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế có chủ tịch mới ảnh 3 

Đối tượng và tang vật vụ việc

Cụ thể khoảng 21h ngày 18-11, Đội CSKT- CAH Đông Anh làm nhiệm vụ tại khu vực xã Nam Hồng đã phát hiện chiếc xe Toyota Innova đang dừng đỗ bên đường cùng một nam thanh niên đang tháo dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong xe chở 1 thùng hàng chứa 20 cuộn pháo cỡ lớn.

Qua điều tra, lái xe Nguyễn Văn Dũng khai nhận mua số pháo trên có trọng lượng hơn 20kg và vận chuyển từ Trung Quốc về nội địa tiêu thụ, kiếm lời.

Hiện đối tượng Dũng đã bị cơ quan CSĐT- CAH Đông Anh khởi tố tạm giam về hành vi Buôn bán hàng cấm.

*Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế có chủ tịch mới

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) vừa thông báo, ông Kim Jong Yang người Hàn Quốc đã được bầu làm tân Chủ tịch Interpol trong cuộc biểu quyết diễn ra tại phiên họp lần thứ 87 của Đại hội đồng Interpol ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.

[Audio 22-11-2018] Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế có chủ tịch mới ảnh 4

Ông Kim Jong Yang, tân Chủ tịch Interpol

Việc bầu người đứng đầu mới của Interpol được công bố sau khi cựu Chủ tịch Interpol, ông Mạnh Hoành Vĩ đệ đơn từ chức hồi tháng 10. Ông Vĩ được thông báo bị mất tích vào cuối tháng 9-2018, Trung Quốc sau đó xác nhận đã bắt giữ ông này để điều tra về tội tham nhũng.

Sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ rời khỏi Interpol, thể theo quy chế của tổ chức này, ông Kim Jong Yang, người trước đây đã giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao của tổ chức, được lựa chọn là Quyền Chủ tịch Interpol.

Ngày 21-11, ông Yang, người được Mỹ và Anh ủng hộ, đã được bầu làm tân Chủ tịch Interpol, qua đó vượt qua ứng viên người Nga, Thiếu tướng Alexander Prokopchuk - người đang giữ chức Phó Chủ tịch Interpol về châu Âu.

*Các ngân hàng ở Nhật Bản ngừng chuyển tiền mặt ra nước ngoài

Mới đây, Ngân hàng Shoko Chukin Bank có liên quan đến Chính phủ đã ngừng nhận chuyển tiền ra nước ngoài, dù theo hình thức mang tiền mặt đến gửi tại quầy hay ngay trước khi chuyển tiền mới nạp vào tài khoản.

Ngân hàng ở Nhật Bản ngừng chuyển tiền mặt ra nước ngoài

Trong những tháng gần đây, ít nhất 40 ngân hàng địa phương cũng đã ngừng nhận chuyển tiền mặt ra nước ngoài.

Những ngân hàng này cho biết do khó biết được xuất xứ của tiền mặt, nên nếu tiền được gửi ra nước ngoài mà không kiểm tra kỹ càng thì có nguy cơ bị sử dụng bất chính.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Nhật Bản vẫn còn chậm chân trong lĩnh vực này so với các nước lớn trên thế giới.