[Audio 22-10-2018] Liên tiếp xảy ra động đất trong 4 ngày tại Hà Tĩnh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Liên tiếp xảy ra động đất trong 4 ngày tại Hà Tĩnh; Buộc thôi việc, nhân viên mang dao đâm bà chủ tử vong; U19 Việt Nam huỷ tập trước trận đối đầu với Australia; Trung Quốc xúc tiến gói du lịch khoảng 1.400 USD tới khu ranh giới quân sự liên Triều; An ninh được tăng cường sau vụ xả súng ở bang Florida, Mỹ...

* Liên tiếp xảy ra động đất trong 4 ngày tại Hà Tĩnh

Lúc 3h42 sáng nay 22-10, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận trận động đất mạnh 2,3 độ richter trên khu vực biển Hà Tĩnh, cách huyện Cẩm Xuyên khoảng 5 km.

Cùng thời điểm, huyện giáp ranh với Cẩm Xuyên là Kỳ Anh bị ảnh hưởng dư chấn. Nhiều người dân xã Kỳ Phú đang nằm ngủ hốt hoảng khi thấy mặt đất rung lắc trong vài giây, đồ đạc tự chuyển động nên hò nhau chạy túa ra đường. Hiện tượng này khá giống với dư chấn động đất bốn hôm trước, song mức độ nhẹ hơn.

Trước đó lúc 6h05 ngày 18-10, trận động đất mạnh 3,8 độ richter xảy ra trên khu vực biển Hà Tĩnh, cách huyện Kỳ Anh khoảng 5 km kéo theo 2 đợt dư chấn.

* U19 Việt Nam huỷ tập trước trận đối đầu với Australia

Theo kế hoạch, chiều 21-10, U19 Việt Nam sẽ ra sân tập chuẩn bị cho trận thứ hai tại vòng bảng giải U19 châu Á. Tuy nhiên, trong buổi sáng, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định huỷ, cho đội tập nhẹ ngay tại khách sạn. Lý do mà nhà cầm quân người Khánh Hòa đưa ra là sân tập xa, mất hai tiếng di chuyển và điều kiện mặt sân không tốt, dễ gây chấn thương cho cầu thủ.

U19 Việt Nam buộc phải có điểm trước Australia mới có hi vọng giành vé vượt qua vòng bảng

Trong trận ra quân giải U19 châu Á hôm 19-10, Việt Nam mở tỷ số ở phút 21. Nhưng đội sau đó thua ngược Jordan 1-2, với bàn ấn định kết quả ở phút 89.

Thất bại trước Jordan khiến cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp với U19 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải có điểm khi đối đầu với Australia trong trận đấu chiều 22-10.

* Buộc thôi việc, nhân viên mang dao đâm bà chủ tử vong

Một vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hung thủ được xác định là Ngô Xuân Hùng (34 tuổi), từng là nhân viên của cửa hàng bán gạo tại ngã tư Ngô Gia Tự - Trịnh Phong, TP Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Ngô Xuân Hùng khai nhận, do trước đó bị chủ cửa hàng là bà Đặng Thị Hòa, 40 tuổi cho thôi việc khiến Hùng bực tức nên sáng ngày 22-10, Hùng cầm dao đến cửa hàng đâm bà Hòa nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng

* An ninh được tăng cường sau vụ xả súng ở bang Florida, Mỹ

Một vụ xả súng xảy ra vào đêm 21-10 theo giờ Việt Nam tại bang Florida, Mỹ. Giới chức địa phương cho biết toàn bộ 6 nạn nhân đều là người trưởng thành ở độ tuổi từ 20-70, trong đó có một người là nữ giới. Các nạn nhân hiện đang được điều trị vết thương trong bệnh viện. Cảnh sát cho rằng nghi phạm ở trong một chiếc xe 4 chỗ màu xám bạc.

Hiện công tác điều tra đang được tiến hành và cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán băng đảng.

Thống đốc bang Florida Rick Scott cũng tuyên bố chính quyền bang sẵn sàng hỗ trợ thành phố mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo an ninh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang tranh cãi về vấn đề sở hữu súng đạn, khi ngày càng có nhiều vụ xả súng xảy ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

* Trung Quốc xúc tiến gói du lịch khoảng 1.400 USD tới khu ranh giới quân sự liên Triều

Yonhap dẫn tờ Thời báo toàn cầu - ấn phẩm tiếng Anh của Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) đăng tin, Công ty lữ hành LE Travel tại Quảng Đông (thuộc tỉnh Quảng Châu của Trung Quốc) chuẩn bị cho ra mắt gói du lịch có giá ít nhất khoảng 10.000 Nhân dân tệ (hơn 1.400 USD) đến tham quan khu vực ranh giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

LE Travel cho biết giá tour bao gồm chi phí vé máy bay, xin cấp visa và bảo hiểm. Theo công ty lữ hành này, nhiều khu vực và cơ sở quân sự sẽ được mở cửa sau khi các biện pháp phi vũ trang được thực hiện tại khu vực tuần tra chung (JSA) ở làng đình chiến Panmunjom. Khi đó, du khách có thể đi qua đường ranh giới quân sự và quan sát một phần cơ sở quân sự của Hàn Quốc.

Hiện LE Travel đang thảo luận chi tiết với doanh nghiệp Hàn Quốc và dự kiến sẽ công bố lịch trình tour trong tuần này.