Audio 22-10-2015: Công bố mới về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

ANTĐ -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố mới về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016; Khởi tố “siêu lừa” chạy việc liên tỉnh chiếm đoạt trên 22 tỉ đồng; Rơi từ tầng 9 công trình, nam công nhân tử vong; Hơn 130 công nhân tại Bình Dương bị ngộ độc thực phẩm; Trung Quốc đe dọa đáp trả nếu tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông.; Yemen: Tên lửa rơi trúng thành phố Taez, 22 người thiệt mạng…


Bản tin phát thanh ngày 22-10-2015

* Sáng nay, 22-10, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phương hướng đổi mới kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016. Cụ thể, với kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, thời gian thi dự kiến tổ chức trong 3 ngày 13, 14, 15-6. Về cụm thi tỉnh và cụm thi liên tỉnh sẽ vẫn tổ chức như năm 2015 nhưng sẽ điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Những thí sinh ở các vùng giáp ranh giữa các cụm thi được linh hoạt lựa chọn cụm thi thuận tiện. Còn đồi với công tác tuyến sinh ĐH, CĐ sau khi có kết quả thi THPT quốc gia các trường ĐH, CĐ tự tổ chức tuyển sinh. Bộ có thể quy định các đợt xét tuyển trên cơ sở các mức điểm khác nhau của thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp để giảm rủi ro cho thí sinh và giảm thí sinh "ảo" cho các trường, mỗi đợt từ 5-7 ngày. Thí sinh căn cứ vào kết quả thi của mình để đăng ký xét tuyển qua mạng, bưu điện, tại sở giáo dục đào tạo hoặc tại trường.

Sẽ có những đổi mới về công tác tuyển sinh năm 2016

* Ngày 21-10, Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa (53 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2013 đến năm 2014, lợi dụng tài ăn nói và quan hệ, Hoa đã lừa nhiều người muốn xin việc làm, số người mà Hoa lừa là hơn 300 người với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 22 tỉ đồng. Người bị lừa chủ yếu ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định Hoa từng hứa nhiều người chạy việc vào nhiều cơ quan khác nhau, mỗi “suất” Hoa nhận 80 đến 320 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Quảng Trị với số tiền trên 2 tỉ đồng, tháng 9-2015 Hoa đã bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt giam.

Căn nhà ở phường Thuận Hòa (TP Huế), nơi Hoa từng sinh sống và giở trò lừa chạy việc

* Sáng 21-10 tại công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng (phường 9, TP Sóc Trăng) đã  xảy ra vụ tai nạn. Nạn nhân là anh Võ Ngọc Dũng (35 tuổi; trú huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nam công nhân này gặp nạn khi đang thi công lắp kính cho tầng 9 của tòa nhà và rơi xuống từ độ cao hàng chục mét, tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đến tối 21-10, nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

* Chiều 21-10, hàng trăm công nhân của Công ty giày Vĩnh Nghĩa đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương, đã phải vào viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm. Một số công nhân cho biết vào trưa 21-10, công nhân đã ăn cơm tại bếp ăn của công ty. Sau khi ăn trưa xong, đến đầu giờ chiều, các công nhân bắt đầu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu dữ dội, nên được công ty tổ chức đưa đến nhiều bệnh viện trên địa bàn Bình Dương để cấp cứu. Ngành y tế Bình Dương và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đang tập trung khẩn trương cấp cứu, điều trị cho công nhân, đồng thời làm rõ vụ ngộ độc tập thể này.

Cấp cứu công nhân ngộ độc

* Đài RFI đưa tin, giữa lúc Mỹ ngày càng khẳng định chắc chắn là sẽ cho tàu Hải quân tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp tại Biển Đông, ngày 21-10 Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa Washington rằng, Bắc Kinh sẽ có phản ứng "thích hợp và dứt khoát nếu Mỹ thực hiện những gì đã tuyên bố”.

Trong một bài xã luận, Tân Hoa Xã cho rằng các vụ tuần tra của Hải quân Mỹ gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng", có thể làm căng thẳng leo thang và kéo theo những "hiểu lầm nguy hiểm" giữa quân đội hai nước.

Tàu khu trục DDG-78 USS Porter của Hải quân Mỹ

* Giới chức y tế và quân đội Yemen cho biết, ngày 21-10, ít nhất 22 dân thường đã thiệt mạng và một số người khác bị thương do trúng tên lửa tại thành phố Taez, miền Nam nước này. Những quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống các khu vực ở trung tâm Taez - nơi đang bị phiến quân Hồi giáo Houthi và các lực lượng đồng minh trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh bao vây.

Một nguồn tin y tế cho biết: "Bệnh viện Al-Mutahideen đã tiếp nhận 22 thi thể dân thường”. Trong khi đó, theo một sỹ quan quân đội Yeman, "Houthi và các lực lượng trung thành với ông Saleh" đã phóng những quả tên lửa trên.

Thi thể các nạn nhân trong cuộc xung đột giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi và phiến quân Houthi tại tỉnh Taez  - Ảnh: TTXVN

* Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ ngày 21-10, Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết, số người Mỹ âm mưu gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giảm.
Ông Comey cũng nêu rõ: "Chỉ trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến số người âm mưu tới Syria để gia nhập IS sụt giảm. Chúng ta đã phát hiện 6 đối tượng trong 3,5 tháng qua, so với 9 người một tháng trong những tháng trước đó”.