[Audio 22-09-2018] Bảy người bị ong đốt phải nhập viện, 4 cháu nhỏ hôn mê

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên đâm chết người vì ghen tuông; Bịt mặt, phá khóa trộm xe SH trước quán cà phê; Gần 700 người vận hành 13 km tàu Cát Linh - Hà Đông; 7 người bị ong đốt phải nhập viện, 4 cháu nhỏ hôn mê; Truyền thông, báo chí quốc tế đồng loạt đăng tin, chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với Triều Tiên…

* Nam thanh niên đâm chết người vì ghen tuông

Rạng sáng 22/9, anh Lê Thành Phong (28 tuổi, quê Long An) ngồi ăn với nhóm bạn trên đường Lê Hồng Phong, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc sau, một nam thanh niên đến gọi bạn gái ngồi cùng bàn về nhưng không được nên bỏ đi.

Khi tiệc tàn, anh Phong cùng nhóm bạn vừa rời khỏi quán thì bị nam thanh niên phục trước quán dùng dao đâm nhiều nhát, gục tại chỗ. Hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, bước đầu cảnh sát xác định nguyên nhân vụ án do ghen tuông.

Hiện trường vụ án mạng

* Bịt mặt, phá khóa trộm xe SH trước quán cà phê

Ngày 22/9, Công an Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang truy tìm hai nghi can bẻ khóa, trộm xe máy SH của chị Nguyễn Thị Xuân (35 tuổi).

Theo đó, chiều 20/9, chị Xuân tới một quán cà phê gặp gỡ bạn bè. Vài phút sau nghe thấy tiếng người dân hô hoán có trộm, chạy ra xem chị thấy chiếc xe máy SH màu đỏ biển Hà Tĩnh của mình bị một người đàn ông nổ máy phóng đi.

Hình ảnh ghi lại từ camera của quán cà phê cho thấy, trước đó có hai người đàn ông đi xe máy, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang dừng trước quán. Một người dáng thấp đậm đứng ngoài cảnh giới, người còn lại tiếp cận chiếc SH.

* Gần 700 người vận hành 13 km tàu Cát Linh - Hà Đông

Theo Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội, tham gia vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có 681 người, chia làm 21 trung tâm, bộ phận, chưa bao gồm nhân viên bảo vệ, vệ sinh tại các ga.

Để chuẩn bị lực lượng vận hành tàu, Công ty đường sắt Hà Nội đã tuyển dụng hơn 600 lao động Việt Nam, 201 người đã được đào tạo tại Trung Quốc. Số lao động này đều đã hoàn thành đào tạo lý thuyết và chờ thực hành trên tuyến.

Các lái tàu cũng đã được nhận chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Trong tổng số 681 nhân sự có 651 người được đào tạo bằng nguồn kinh phí của dự án.

Gần 700 người sẽ tham gia vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

* 7 người bị ong đốt phải nhập viện, 4 cháu nhỏ hôn mê

Khoảng 16 giờ ngày 21/9, tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) có 7 người bị ong đốt khi đi gặt lúa phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có một cặp vợ chồng và 5 cháu nhỏ từ 4 đến 6 tuổi.

Đến sáng 22/9, 3 nạn nhân (gồm 2 người lớn và 1 cháu nhỏ) đã ra viện trở về nhà, 4 cháu nhỏ còn lại đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo sau nhiều giờ bị hôn mê. Dự kiến chiều cùng ngày, tất cả các cháu sẽ được ra viện về nhà theo dõi theo yêu cầu của người thân.

* Truyền thông, báo chí quốc tế đồng loạt đăng tin, chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Các hãng truyền thông lớn trên thế giới đã đồng loạt đăng tải thông tin và chia buồn với Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Nhiều hãng thông tấn và các tờ báo quốc tế đăng ảnh và tiểu sử của Chủ tịch nước, cũng như nêu bật những dấu ấn và đóng góp của ông đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong đó, báo chí Cuba đặc biệt nhấn mạnh tới tình cảm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Cuba, là vị nguyên thủ nước ngoài cuối cùng gặp gỡ cố lãnh tụ Fidel Castro hồi tháng 11/2016 tại Cuba, ít lâu trước khi lãnh tụ Cuba qua đời.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Các hãng truyền thông của Nhật Bản như NHK, hãng tin Kyodo, tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc, các thông tấn AFP của Pháp và Reuters của Anh cũng nhanh chóng đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ca ngợi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là một nhà lãnh đạo nổi bật và có nhiều đóng góp vào công cuộc cải cách phát triển và mở cửa của Việt Nam.

* Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với Triều Tiên

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 21/9 khẳng định, Mỹ sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống nước này Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời cho biết vẫn còn việc phải làm trước khi diễn ra sự kiện này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Pompeo còn bày tỏ hy vọng sẽ sớm được quay trở lại Bình Nhưỡng để tạo được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, ông không cho biết thời gian và địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.