[Audio 22-07-2019] Dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát; Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 24.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam; Xe buýt va chạm xe máy, nam thanh niên tử vong; Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng; Mỹ tái khẳng định cam kết quan hệ đồng minh sau bầu cử Thượng viện Nhật Bản; Cướp biển tấn công một tàu vận tải Hàn Quốc gần eo biển Singapore…

* Dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát

Chiều 21-7, Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ở huyện Cư Kuin, Đăk Lăk) đến nhà chị Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (38 tuổi, ở cùng địa phương) để nói chuyện tình cảm, dẫn đến cãi vã. Chị Huyền bỏ đi, bị gã dùng súng AK bắn một phát vào gáy.

Thấy người tình gục xuống, Tùng dí súng dưới cằm rồi bóp cò tự sát. Cả hai sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng AK mà Tùng sử dụng để bắn người tình và tự sát

Cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra. Theo đó, Tùng và chị Huyền đều đã ly hôn và có quan hệ tình cảm với nhau. Đáng chú ý, đối tượng Tùng đã có tiền án tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

* Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 24.000 viên ma túy từ Lào và Việt Nam

Lúc 11h30 ngày 21-7, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Biên phòng Quảng Bình phối hợp cùng một số đơn vị khác bắt quả tang một người đàn ông Lào đang chuyển 24.000 viên ma tuý vào Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là chuyên án phức tạp, được xác lập từ tháng 10-2018. Đối tượng trong đường dây rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được khai thác mở rộng.

* Xe buýt va chạm xe máy, nam thanh niên tử vong

Khoảng 17h ngày 21-7, nam thanh niên khoảng 20 tuổi chạy xe máy BKS: 36K4 - 9209 trên quốc lộ 1, hướng từ Suối Tiên đi An Sương. Khi đến giữa cầu vượt Sóng Thần thì xảy ra va chạm với xe buýt tuyến 33, BKS: 51B - 124.55, chạy cùng chiều. Lực va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe buýt nằm cách nạn nhân cùng xe máy khoảng 50m. Trên mặt đường có vết xước kéo dài.

Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên hôm nay, khu vực phía nam tỉnh Sơn La, Hòa Bình, vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Còn tại các tỉnh Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay có thời tiết nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Nhưng dự báo khoảng chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

* Mỹ tái khẳng định cam kết quan hệ đồng minh sau bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Theo hãng thông tấn Kyodo ngày 21-7, Chính phủ Mỹ tái khẳng định cam kết của nước này tăng cường quan hệ với Nhật Bản sau khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe duy trì thế đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra cùng ngày.

Kyodo dẫn nội dung thư điện tử của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đáp đề nghị bình luận về kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản nêu rõ "mong muốn tiếp tục hợp tác với Chính phủ Nhật Bản, một người bạn và đồng minh của Mỹ."

 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28-6-2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sự ủng hộ chính trị rộng rãi mà cả hai nước có được trong khuôn khổ quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là dựa trên "cam kết chung đối với các giá trị dân chủ."

* Cướp biển tấn công tàu vận tải Hàn Quốc gần eo biển Singapore

Theo các quan chức thuộc Bộ các vấn đề Hàng hải và Ngư nghiệp Hàn Quốc, cướp biển được trang bị súng và các vũ khí khác đã tấn công thủy thủ của tàu đăng ký tại Hàn Quốc, CK Bluebell trọng tải 44.132 tấn, tại vùng biển cách lối vào eo biển Singapore 160km vào lúc 4 giờ 25 phút sáng nay, trước khi bỏ trốn với 13.000 USD tiền mặt.

May mắn không có thương vong sau vụ tấn công. Ngoài tiền mặt, một số thủy thủ bị mất tư trang, trong đó có điện thoại, quần áo và giày dép.