Audio 21-7-2015: Giải cứu nam thanh niên "ngáo đá" leo đỉnh tháp chùa Cót; tạm giữ tài xế vụ "đi dạm ngõ thành đại tang"

ANTĐ - Xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bắc Giang; Tạm giữ tài xế làm 7 người trong 1 gia đình thương vong; Hà Nội: Giải cứu nam thanh niên trên đỉnh tháp chùa Cót; Thu giữ hơn 10 tấn hàng nghi vấn nhập lậu; Hiện trường đẫm máu vụ đánh bom tự sát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ; Nhật lên án đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc; Nga đề xuất dự thảo nghị quyết Liên hợp quốc về vụ MH17….

Bản tin phát thanh ngày 21-7

*Đúng 8h sáng nay (21-7), phiên xét xử Lý Nguyễn Chung, SN 1988, trú ở thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, Lộc Bình, Lạng Sơn về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” chính thức bắt đầu. So với phiên tòa lần trước hồi tháng 3-2015, phiên xử lần này còn có sự xuất hiện của nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1962, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang) cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình tại phiên tòa. Trong khi Lý Nguyễn Chung thành khẩn khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan thì nhân chứng mới- bà Nguyễn Thị Thu Hà lại gây sốc khi khẳng định Chung vô tội.

Audio 21-7-2015: Giải cứu nam thanh niên "ngáo đá" leo đỉnh tháp chùa Cót; tạm giữ tài xế vụ "đi dạm ngõ thành đại tang" ảnh 1

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa 

*Sáng 21- 7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa- cho biết cơ quan CSĐT đang  tạm giữ tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng rạng sáng 19- 7. Vào thời điểm này, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37A- 096.33, do tài xế Hồ Tuấn Sáu điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam- bắc. Khi đến địa bàn thị trấn huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo đang dừng đỗ bên lề đường. Hậu quả khiến 7 nạn nhân trên xe 7 chỗ thương vong, những người này đều là anh em họ hàng trong một gia đình.

*Khoảng 8h sáng nay (21-7), 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi có những biểu hiện không bình thường như người bị “ngáo đá” bất ngờ leo lên đỉnh tháp của chùa Cót, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và cố thủ trên đó. Lên đỉnh tháp, người này la hét, chửi thề, rút thắt lưng đập vỡ ngói. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an qận Cầu Giấy đã phong tỏa khu vực tìm cách ứng cứu. Đến khoảng 11h 40 nam thanh niên đột nhiên lấy đà nhảy xuống trúng tấm đệm hơi đặt phía dưới. Người này sau đó bỏ chạy quanh chùa, buộc cảnh sát phải vây bắt, đưa về trụ sở.

Audio 21-7-2015: Giải cứu nam thanh niên "ngáo đá" leo đỉnh tháp chùa Cót; tạm giữ tài xế vụ "đi dạm ngõ thành đại tang" ảnh 2

Nam thanh niên được đội ngũ y tế chăm sóc, sau khi nhảy từ nóc tòa tháp xuống nệm hơi

*Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư, CATP Hà Nội đang tạm giữ một xe container chứa hơn 10 tấn hàng hóa có dấu hiệu gian lận thương mại. Vụ việc được phát hiện tại kho hàng Nhà máy xe lửa Gia Lâm, quận Long Biên. Hơn 10 tấn hàng gồm 47 chủng loại như bánh kẹo, nước giải khát, hóa mỹ phẩm... Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

*Những thi thể người chết nằm la liệt trên bãi cỏ trước trung tâm văn hóa ở thị trấn Suruc, còi xe cấp cứu inh ỏi và hàng trăm người khác đang nỗ lực đưa người bị thương đến bệnh viện để điều trị. Đó là cảnh tượng sau vụ đánh bom tự sát sáng 20-7 được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng 2 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều cùng ngày, tang lễ cho 28 nạn nhân xấu số đã được tổ chức bên ngoài trung tâm thuộc thị trấn Suruc, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Audio 21-7-2015: Giải cứu nam thanh niên "ngáo đá" leo đỉnh tháp chùa Cót; tạm giữ tài xế vụ "đi dạm ngõ thành đại tang" ảnh 3
Hiện trường vụ đánh bom tự sát

*Ngày 21-7, Chính phủ Nhật công bố sách trắng quốc phòng lên án Trung Quốc “bắt nạt” với những đòi hỏi chủ quyền vô lý trên Biển Đông. Danh sách trắng quốc phòng của Nhật cáo buộc Trung Quốc hành động đơn phương, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Về các vấn đề hàng hải, Trung Quốc tiếp tục hành động một cách hiếu chiến, bao gồm ý đồ cưỡng ép nhằm thay đổi hiện trạng biển Đông - Tokyo nhấn mạnh.

*Ngày 20-7, Nga đề xuất một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc, trong đó yêu cầu những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine năm ngoái phải bị đem ra xét xử, song loại bỏ sáng kiến thành lập một tòa án trọng tài để phân xử vấn đề này. Nga cũng gợi ý Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế có thể đóng một vai trò tích cực và đáng kể hơn trong cuộc điều tra này.