[Audio 21-5-2019] Đánh bầm dập con gái 8 tuổi, người bố bị phạt 2,5 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 4 anh em họ đuối nước thương tâm khi đi tắm suối; Tử hình kẻ sát hại nam sinh, phi tang xác ở bãi rác; Đánh bầm dập con gái 8 tuổi, người bố bị phạt 2,5 triệu đồng; Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ thuê; Nhật Bản cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải; Tỷ phú Mỹ giúp trả nợ học phí 40 triệu USD cho sinh viên gốc Phi.

Sau đây là nội dung chi tiết:


* 4 anh em họ đuối nước thương tâm khi đi tắm suối

Vào khoảng 17h ngày 20-5, mẹ em Nguyễn Hải D. (14 tuổi, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đi làm về thì không thấy con ở nhà. Sau đó, chị chạy ra bờ suối ở thôn Tân Khánh 2 (xã Ninh Sim) tìm con và phát hiện áo quần D. đang để trên bờ với nhiều dấu hiệu bất thường nên hô hoán hàng xóm giúp đỡ tìm kiếm.

Hiện trường vụ 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã vớt được thi thể 4 học sinh gồm 1 nam, 3 nữ. 4 học sinh này đều học tại trường THCS Tô Hiến Thành, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (2 em lớp 7, 1 em lớp 8 và 1 em học lớp lớp 6).

Bước đầu xác định cả 4 học sinh chết đuối thương tâm đều có quan hệ anh em, họ hàng gần gũi.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Tử hình kẻ sát hại nam sinh, phi tang xác ở bãi rác

Ngày 20-5, sau nửa ngày xét xử, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án Tử hình với Chử Tuấn Sơn (49 tuổi) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Sơn chạy xe ôm ở khu vực quận Nam Từ Liêm nên quen biết Vũ Thanh Tuấn (sinh viên năm cuối ĐH Công nghệ Giao thông vận tải) khi anh này thường ngồi quán trà đá uống nước.

Bị cáo Chử Tuấn Sơn tại cơ quan điều tra 

Chiều 9-4-2018, Sơn liên lạc với Tuấn nhờ vay 20 triệu đồng qua hình thức bốc họ và mời về nhà chơi để "củng cố niềm tin". Sơn dù thuyết phục song vẫn bị Tuấn từ chối cho vay tiền. Bực tức, Sơn cầm gạch tấn công, truy đuổi Tuấn. 

Sau khi tấn công khiến Tuấn tử vong, Sơn giấu xác nạn nhân vào một phòng cho thuê trọ của gia đình, rồi  chở đi vứt ở bãi rác trên đường Tân Mỹ cách đó chừng 1km. Chiếc xe SH của nạn nhân, Sơn đem gửi trong bệnh viện.

Ngày 11-4-2018, Sơn mang dây chuyền nạn nhân đi bán được 4,5 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Bình Dương. Đến ngày 24-4-2018, Sơn bị bắt.

* Đánh bầm dập con gái 8 tuổi, người bố bị phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 20-5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (2,5 triệu đồng) đối với Lê Đình Hải (35 tuổi, ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn) về hành vi Xâm phạm sức khoẻ người khác.

Trước đó chiều 20-2, cho rằng con gái Lê Thị Thu Nhung (8 tuổi) học kém hơn anh trai nên Hải trói hai tay bé gái vào cột nhà và dùng roi tre đánh rất mạnh. Trận đòn của người cha khiến bé Nhung bị thương tích nặng, cơ thể đầy vết bầm tím vùng mông, mặt, tay và lưng. 

[Audio 21-5-2019] Đánh bầm dập con gái 8 tuổi, người bố bị phạt 2,5 triệu đồng ảnh 3

Bé gái 8 tuổi bị bố đánh bầm dập 

Sau khi người mẹ thông báo sự việc cho nhà chức trách, công an huyện Triệu Sơn trưng cầu giám định, kết quả bé Nhung tổn hại 7% sức khoẻ. Được biết, hai vợ chồng Sơn đã ly hôn từ năm 2017.

Do bé Nhung nhiều lần bị ngược đãi nên toà án Triệu Sơn quyết định chuyển quyền nuôi con sang cho người mẹ để bé có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.

Theo chính quyền địa phương, Hải không có nghề nghiệp ổn định, có hai tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

* Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ thuê

Ngày 20-5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (50 tuổi), trú huyện Đô Lương cho công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Nguyễn Quốc Khánh vay người vợ đã ly hôn 53 triệu đồng. 

Đến ngày 18-5, Nguyễn Kim Định (32 tuổi) và Nguyễn Công Giang (33 tuổi) được vợ cũ của Khánh thuê đến đòi nợ. Hai người đòi nợ vừa vào nhà thì Khánh cầm hai tay hai dao truy sát.

Hậu quả, anh Định trúng 9 nhát dao tử vong trên đường cấp cứu; Giang trúng hai nhát dao, chạy thoát khỏi nhà.

Đêm cùng ngày, Khánh tới cơ quan công an đầu thú.

* Nhật Bản cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc gồm Haijing 1501, Haijing 2305, Haijing 2308 và Haijing 3311 đã xâm nhập vùng biển phía bắc - đông bắc đảo Kubajima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, thuộc biển Hoa Đông 10h-15h ngày 20-5.

[Audio 21-5-2019] Đánh bầm dập con gái 8 tuổi, người bố bị phạt 2,5 triệu đồng ảnh 4

Tàu hải cảnh Haijing 2305 của Trung Quốc

Các tàu này sau đó đã rời vùng biển phía tây - tây bắc đảo Kubajima từ 11h35 đến 11h55 cùng ngày. JCG khẳng định đây là vụ xâm nhập lãnh hải đầu tiên của các tàu Bắc Kinh kể từ ngày 9-5 và là vụ xâm nhập thứ 14 trong năm nay.

* Tỷ phú Mỹ giúp trả nợ học phí 40 triệu USD cho sinh viên gốc Phi

Các sinh viên sắp tốt nghiệp của trường Cao đẳng Morehouse, Atlanta (Mỹ) sẽ không còn phải lo lắng về số tiền nợ học phí của nhà trường mà chưa trả được, bởi mới đây tỷ phú Robert F. Smith đã tuyên bố ông sẽ trả nợ giúp số tiền khoảng 40 triệu USD học phí của gần 400 sinh viên gốc Phi tại ngôi trường này.

Theo đó, tỷ phú Robert F. Smith đã tuyên bố quyết định trả nợ cho các sinh viên trên vào ngày 19-5 vừa qua khi ông có buổi làm việc với trường Morehouse. Ông là một doanh nhân, nhà sáng lập Công ty đầu tư Vista Equity Partners trị giá khoảng 5 tỷ USD. Tổng số tiền ông Smith sẽ chi trả hộ cho tất cả 396 sinh viên da màu gốc Phi khoảng 40 triệu USD.