Audio 21-5-2018: Nhờ facebook, cô giáo phát hiện 2 học sinh bị nhốt trong khách sạn ở Trung Quốc

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đưa nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm đi giám định tâm thần; Nhờ facebook, cô giáo phát hiện 2 học sinh bị nhốt trong khách sạn ở Trung Quốc; Thêm nạn nhân mất gần một tỷ đồng vì chiêu lừa qua điện thoại; Đương kim tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái đắc cử…

Bản tin phát thanh ngày 21-5-2018.

*Ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Thanh Tâm - nghi phạm gây ra vụ "giết người phân xác" gây xôn xao dư luận ở TP Cao Lãnh thời gian qua.

Trước đó vào chiều 7-4, Công an TP Sa Đéc phát hiện thi thể một người đàn ông không còn nguyên vẹn ở ven đường gần thành phố Cao Lãnh. Truy tìm theo dấu vết máu, Công an xác định Tâm là nghi can trong vụ án. Khi Công an tiếp cận Tâm không hợp tác và chống trả quyết liệt, cầm dao cố thủ trong nhà. Gia đình nghi can cho biết, gần đây, Tâm có dấu hiện tâm thần không ổn định.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm.

*Ngày 20-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh), cho biết vừa bàn giao 2 thiếu nữ Thúy và Minh (đều 16 tuổi, ngụ huyện Văn Bản, Lào Cai) là nạn nhân trong vụ buôn bán người cho gia đình.

Được biết, sau khi cô giáo chủ nhiệm lớp của 2 thiếu nữ thông tin qua mạng xã hội Facebook đã biết được Thúy và Minh bị nhốt tại tầng 7, khách sạn Junjue Business (địa chỉ tại số 5, đường La Siêu, TP Đông Hưng, Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc), bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức giải cứu thành công 2 thiếu nữ.

Hai nữ học sinh bị lừa bán sang Trung Quốc được giải cứu.

*Ngày 21-5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của bà Mai (65 tuổi, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Viện KSND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại lừa đảo gần 1 tỷ đồng đồng.

Theo nội dung trình báo, trưa 15/5, bà Mai nhận được điện thoại của người đàn ông trên, người này nói bà Mai đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn, yêu cầu bà ra ngân hàng rút tiền chuyển vào một tài khoản cá nhân mang tên Lê Minh Dũng để “xác minh”.

Lo lắng, bà Mai đã ra ngân hàng rút gần 916 triệu đồng và chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của người gọi điện thoại. Đến hôm sau, bà Mai mới bình tĩnh trở lại, biết mình bị lừa nên đã tới cơ quan công an trình báo.

*Ngày 20-5-2018, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Văn Thưởng (30 tuổi, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó vào chiều tối 18-5, ông Lưu Văn Ngọc (39 tuổi) cùng anh trai ruột là Lưu Văn Vương (42 tuổi) lên khu vực đồi Thâm Cùng thì gặp Lưu Văn Thưởng (hàng xóm và là họ hàng). Hai bên tranh cãi, xô xát tranh chấp đồi rừng gay gắt. Trong lúc nóng giận, Thưởng dùng dao chém ông Ngọc tử vong tại chỗ; ông Vương bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

*Sáng 21-5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) thông báo ứng cử viên của đại diện cho liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc Mở rộng, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra một ngày trước đó, tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này.

Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cuộc bầu cử tại Venezuela diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội do những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước, cũng như sức ép từ bên ngoài.

*Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 20-5 cho rằng, nguyên nhân khiến Liên minh Mặt trận dân tộc (BN) của ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 vừa qua là do một chiến dịch bôi nhọ nhằm vào ông.

Mặc dù thừa nhận thất bại của BN song ông Najib nhấn mạnh, kết quả này không phải là do Liên minh Hy vọng (PH) có chương trình nghị sự tốt hơn mà do chiến dịch bôi nhọ chống lại ông trên cương vị lãnh đạo cao nhất.