Audio 21-3-2018: Công an đang điều tra vụ 2 vợ chồng và con gái tử vong trong xe ô tô

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ba người cùng gia đình chết trong ôtô ở ven đường; Lại thêm một vụ hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay; Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản ban đêm; Mỹ sẽ thúc đẩy xuất khẩu máy bay không người lái sát thủ cho đồng minh...

Bản tin phát thanh ngày 21-3-2018.

*Khoảng 15h ngày 20-3, người dân xã Phương Độ, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), hốt hoảng phát hiện 3 người tử vong trong xe ô tô dừng đỗ ven đường. Cảnh sát xác định, ba nạn nhân là vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh (45 tuổi, công tác tại sở Xây Dựng Hà Giang), chị Nông Thị Bích Ngọc (38 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang) và con nhỏ 9 tháng tuổi. Cả ba tử vong ở ghế sau chiếc ôtô biển Hà Nội. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

3 người trong một gia đình tử vong trong xe ô tô dừng đỗ ven đường ở Hà Giang.

*Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mới đây đã đưa ra khuyến cáo hành khách cần lưu ý, tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của các nhân viên hàng không và phi hành đoàn trên máy bay, không tự ý mở cửa thoát hiểm khi không được yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

Khuyến cáo này được đưa ra sau khi trên chuyến bay VN319 từ Narita (Tokyo, Nhật Bản) đi Đà Nẵng vào ngày 19/3 vừa qua , trong quá trình các hành khách đang lên máy bay (boarding), một nam hành khách (số ghế 27A) đã tự động mở cửa thoát hiểm 3L khi chưa được hướng dẫn. Máy bay phải dừng để xử lý kỹ thuật trong 2 giờ 20 phút và không thể khai thác đúng kế hoạch.

*Ngày 20-3, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt 3 đối tượng Nguyễn Văn Xuân (19 tuổi), Nguyễn Xuân Tú (18 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, cùng ở thành phố Thanh Hoá) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nhà chức trách cho biết, nhóm đối tượng này lợi dụng đêm tối, đường vắng, sử dụng xe máy phân khối lớn không biển kiểm soát cướp tài sản của phụ nữ, chủ yếu là các nữ công nhân đi làm ca đêm một mình hoặc những phụ nữ đi chợ đầu mối mua hàng vào khoảng 2 - 5h sáng. Các đối tượng khai nhận, tính từ tháng 10-2017 đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra 18 vụ cướp trên quốc lộ ở thành phố Thanh Hóa.

Công an lấy lời khai các đối tượng trong nhóm cướp tài sản của phụ nữ vào ban đêm

*Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố điều tra vụ án bé gái thiểu năng mang thai và sinh con. Trước đó, vào ngày 12-5-2017 bà H (43 tuổi, trú tại thị xã La Gi), làm đơn trình báo Công an với nội dung con gái tên M (Sn 2002) bị hãm hại đến mang thai, trong thời gian sinh sống tại cơ sở nuôi trẻ mồ côi chùa Huệ Đức. Tháng 7-2016, khi về thăm con, đưa con đi tắm, người mẹ này phát hiện bụng con lớn hơn bình thường nên đã đưa đi khám và phát hiện bé có thai 4 tháng.

Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định AND con của bé M đối với một số người tình nghi. Tuy nhiên, kết quả giám định đều không có ai là cha ruột của bé. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

*Hãng Reuters dẫn lời các nhân vật thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu cho hàng chục đồng minh và đối tác một số loại máy bay không người lái có khả năng sát thương do Mỹ sản xuất.

Ông Trump dự kiến sẽ nới lỏng các quy định đối với các thương vụ mua bán kiểu như vậy theo một chính sách mới về máy bay quân sự không người lái vốn bị trì hoãn từ lâu, dự kiến được công bố sớm nhất là vào tháng này. Đây là giai đoạn đầu tiên của một cuộc sửa đổi rộng lớn hơn các quy định về việc xuất khẩu vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu cho hàng chục đồng minh và đối tác một số loại máy bay không người lái.

*Ngày 20-3, một nguồn tin cảnh sát thủ đô Damascus của Syria cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương khi các nhóm vũ trang bất hợp pháp bắn rocket từ Đông Ghouta vào Damascus và các vùng ngoại ô.

Đây không phải là con số cuối cùng, do vụ nã pháo vẫn đang tiếp tục. Theo nguồn tin, một vài quả rocket đã phát nổ ở khu vực lịch sử của trung tâm thủ đô Damascus.