[Audio 21-2-2019] Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay; Hàng vạn đầu sách lậu bị thu giữ; Hai nhóm thanh niên ẩu đả, một người tử vong; Trung Quốc lên kế hoạch phát triển “Khu vực Vịnh lớn”; Hàng chục kẻ khủng bố IS trốn thoát khỏi Syria đến Iraq

Bản tin phát thanh ngày 21-2-2019

* Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, 21-2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc bộ.

Ngày mai, 22-2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

[Audio 21-2-2019] Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay ảnh 1 

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay sau những ngày nắng nóng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Cũng từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội, từ ngày mai có mưa, trời rét về đêm và sáng.

Tuy nhiên, bộ phận không khí lạnh này có cường độ yếu, nên thời tiết các tỉnh Bắc bộ chỉ chuyển từ trạng thái nóng ẩm hiện nay sang lạnh về đêm và sáng. Từ ngày 26-2, Bắc bộ sẽ tăng nhiệt trở lại.

* Hàng vạn đầu sách lậu bị thu giữ

Tối 20-2, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đột xuất kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh ấn phẩm in tại số 15 ngõ 97 đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Cơ sở kinh doanh sách lậu bị bắt giữ

Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng vạn đầu sách các loại gồm sách giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, tiểu thuyết, sách luật… của các nhà xuất bản cùng một số bao bì và bán thành phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ này.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng cũng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa của số lượng lớn sách nêu trên.

Hiện toàn bộ số sách trên đã được Đội Quản lý thị trường số 6 thu giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

* Hai nhóm thanh niên ẩu đả, một người tử vong

Ngày 20-2, CQĐT CATP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã xác định và thực hiện biện pháp tố tụng đối với Lê Thành Long (SN 2001, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương), về hành vi gây ra vụ án mạng trước đó 1 ngày, tại quảng trường Độc lập, TP. Hải Dương.

[Audio 21-2-2019] Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay ảnh 3 

Hiện trường vụ việc nơi xảy ra ẩu đả

Theo điều tra, sáng 19-2, Long và Lưu Trung Kiên (20 tuổi, trú ở TP. Hải Dương), xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau trên mạng xã hội. Đến 20h cùng ngày, Long gọi điện hẹn Kiên gặp nhau tại quán trà đá ở quảng trường Độc Lập để “nói chuyện”. Nhận lời, Kiên rủ Đào Viết Sơn, Vương Thành Đạt, Phạm Văn Hoàng cùng ở TP Hải Dương đến điểm hẹn.

Về phần mình, Long điện thoại cho Chung và Tùng (cùng SN 2002, trú ở TP Hải Dương), kể về mâu thuẫn với Kiên và nhờ đi giúp giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, nhóm Chung, Tùng gọi thêm hơn 10 người nữa. Gặp nhau, sau vài câu thách thức, nhóm Long và Kiên lao vào đánh nhau. Đỉnh điểm, Long rút dao bấm tấn công, khiến Kiên và Sơn, Hoàng bị thương. Trong đó, do bị nhát đâm trúng ngang sườn nên Kiên đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Trung Quốc lên kế hoạch phát triển “Khu vực Vịnh lớn”

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố kế hoạch phát triển nhằm tăng liên kết giữa tỉnh Quảng Đông, Hồng Kông và Macau.

Trong kế hoạch này có việc phát triển “Khu vực Vịnh lớn”, bao gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông như Quảng Châu và Thâm Quyến.

[Audio 21-2-2019] Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay ảnh 4 

Một góc thành phố Thâm Quyến

Kế hoạch này được đưa ra sau khi khánh thành cây cầu và đường hầm nối Hồng Kông, Chu Hải và Macau năm 2018.

Theo kế hoạch, Bắc Kinh sẽ xây dựng một cụm thành phố tầm cỡ thế giới với hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Chính phủ Trung Quốc coi Hồng Kông là trung tâm tài chính và giao thương; Macau là điểm đến du lịch và giải trí lớn; Quảng Châu là trung tâm thương nghiệp và giao thông quốc tế; Thâm Quyến là thành phố chuyên về đổi mới sáng tạo.

* Hàng chục kẻ khủng bố IS trốn thoát khỏi Syria đến Iraq

Để tránh bị bắt giữ ở miền đông Syria, hàng chục kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã trốn tới tỉnh Al-Anbar của Iraq.

[Audio 21-2-2019] Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường vào đêm nay ảnh 5 

Phiến quân IS ở Syria

Một báo cáo mới từ tỉnh Deir Ezzor của Syria ngày 20-2 cho biết, khoảng 35 phiến quân IS đã trốn thoát khỏi thị trấn Baghouz và tìm đường đi qua miền đông Syria rồi tiến vào tỉnh Anbar của Iraq.

Cuộc trốn thoát tuyệt vọng này đã xảy ra cùng thời điểm IS và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trao đổi tù nhân gần Trại Baghouz, ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir Ezzor.

Một nguồn tin nói với Al-Masdar News rằng, có khoảng 800 tay súng thánh chiến của IS đang bị SDF và liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu theo dõi.

Nguồn tin còn tiết lộ về một số lo ngại rằng, 800 phiến quân IS này có thể cố gắng trốn thoát qua sa mạc để đến tỉnh Anbar của Iraq.