Audio 21-2-2018: Giận vợ, người đàn ông nhảy xuống ao tự tử

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 9 độ C; Hơn 19.000 trẻ chào đời trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Người đàn ông nhẩy xuống ao tự tử; 90% người dân sẵn sàng bỏ phiếu cho Tổng thống Putin…

Bản tin phát thanh ngày 21-2-2018.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai 22-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai 22-2, ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Hà Nội từ đêm mai 22-2, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

*Chiều 20-02, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 6 ngày Tết từ ngày 14-20/2, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ. Các cơ sở y tế thực hiện đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón thêm 19.062 trẻ chào đời và làm thủ tục xuất viện cho 103.545 người bệnh được điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

19.062 trẻ chào đời dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 

*Khoảng 6h ngày 20-2 (tức mồng 5 Tết), chị Đinh Thị Hải (45 tuổi) phát hiện chồng mình là anh anh Vũ Văn Luyện (50 tuổi, trú tại khu 3, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) tử vong dưới ao của gia đình.

Theo kết luận điều tra ban đầu của Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là bởi trước khi nhảy xuống ao, anh Luyện đã dùng dao tự đâm 2 nhát vào ngực trái để tự sát. Được biết, trước đó, anh Luyện có xảy ra mâu thuẫn với vợ. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Người đàn ông tự đâm vào người mình rồi nhảy xuống ao tự tử.

*Ngày 20-2, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Nghĩa (48 tuổi) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo điều tra ban đầu, chiều ba hôm trước (mùng 2 Tết), Nghĩa đến nhà hàng xóm chơi rồi bế bé gái 3 tuổi về nhà mình. Khi người thân chạy sang tìm cháu bé thì phát hiện Nghĩa chuẩn bị hãm hại bé. Nghi can sau đó đến nhà nạn nhân van xin được bỏ qua nhưng không được chấp nhận.

*Theo Moscow Times, kết quả cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Quan điểm Dư luận Nga (VTSIOM) công bố gần đây cho thấy 90% số người Crimea được hỏi nói rằng họ sẵn sàng bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Nga vào tháng tới. Cuộc khảo sát do VTSIOM thực hiện từ ngày 25-28/1 trên 1.600 người trưởng thành thông qua điện thoại.

Tỷ lệ ủng hộ ông Putin tại Crimea cao hơn 20% so với tỷ lệ trung bình trên cả nước theo các cuộc khảo sát gần đây.

Tổng thống Vladimir Putin.

*Ngày 20-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang âm mưu phủ nhận thực tế tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện tại Afghanistan.

Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc quân đội Mỹ và NATO tuy hiện diện nhiều năm tại Afghanistan nhưng không làm giảm mối đe dọa khủng bố, trong khi nguy cơ về ma túy lại tăng lên nhiều lần.