Audio 21-2-2016: Phát hiện nhiều đối tượng cạo trọc đầu giả danh nhà sư đi xin tiền

ANTĐ -Nổ súng bắn chị vợ do mâu thuẫn; Đang tiếp tục điều tra trò lừa kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt; Phát hiện nhiều sư giả đi khất thực mùa lễ hội; Mỹ cáo buộc Trung Quốc, Nga làm gia tăng căng thẳng toàn cầu; Mỹ tạm rút máy bay ném bom B-1 khỏi cuộc chiến chống IS; Mất mạng vì nâng ngực…

Bản tin phát thanh ngày 21-2-2016.

*Công an quận 10, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hùng (có biệt danh là Tý chuột, SN 1965, trú tại quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Hùng đã dùng súng bắn chị vợ là bà Nguyễn Thị Lệ H (SN 1963, ở quận 3), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, giữa Hùng và bà H có mối mâu thuẫn với nhau. 20h đêm 20-2 bà H cùng những người bạn ngồi ăn tại quán lẩu dê trên đường Lý Thái Tổ, phường 11, quận 10). Lúc này, Hùng đem theo 1 khẩu súng ngắn có 5 viên đạn và 1 con dao bấm, tìm đến.

Khi thấy bà H, Hùng tiến đến rồi rút súng bắn làm bà này bị thương tích ở tay. Nhiều người có mặt trong quán hốt hoảng, bỏ chạy thoát thân. Đúng lúc này trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đang tuần tra địa bàn đã phát hiện, trấn áp được Hùng đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Audio 21-2-2016: Phát hiện nhiều đối tượng cạo trọc đầu giả danh nhà sư đi xin tiền ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

*Như tin ANTĐ đã đưa, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, chỉ trong hơn 1 năm hoạt động, các bị can tại Công ty Liên kết Việt đã lừa đảo hơn 45.000 người, với số tiền trên 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đa cấp.

Cơ quan điều tra cho biết, ngoài việc mạo danh là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng để lừa đảo, công ty này còn có dấu hiệu của tội “Sản xuất hàng giả” và “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức…”.

Vụ án đang được cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các đối tượng có liên quan.

*Thời gian gần đây, tại Bình Dương xuất hiện nhiều người giả sư để đi khất thực, đặc biệt vào dịp lễ hội đầu năm. 

Trước vấn nạn trên, ngày 20-2 ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Thủ Dầu Một, Bình Dương với sự giúp đỡ của các “hiệp sĩ” đã đi kiểm tra phát hiện được ba người giả sư đi xin tiền quanh khu vực chùa Bà. Những người này đều cạo tóc, mặc đồ tu đi khất thực, nhưng thực chất là đi xin tiền.

Audio 21-2-2016: Phát hiện nhiều đối tượng cạo trọc đầu giả danh nhà sư đi xin tiền ảnh 2
Một đối tượng giả sư bị phát hiện sáng 20-2 tại khu vực chùa Bà tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương viết cam kết không tái phạm.

Sau khi được ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Thủ Dầu Một mời làm việc, cả ba người giả sư bị phát hiện đều thừa nhận mình là sư giả.

Đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương cho biết mặc dù khất thực là một hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nhưng hiện nay ở Bình Dương gần như không có nhà sư nào đi khất thực. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo với những đối tượng giả danh để đi xin tiền.

*Ngày 19-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và Nga rằng hành động quân sự hóa của hai nước này đang khiến cho thế giới không an toàn, đồng thời chỉ rõ quan điểm này được nhiều nước khác trong cộng đồng quốc tế chia sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kirby cho biết việc Mỹ mở rộng hoạt động quân sự ở Đông Âu và Biển Đông là theo đề nghị của các nước đồng minh, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc này có thể bị coi là mối đe dọa đối với Nga và Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby 

Ông Kirby cũng tuyên bố các hành động của Washington "không phải là quân sự hóa," không phải là việc "chúng ta đúng hay sai" và Mỹ sẽ tiếp tục giữ cam kết với các đồng minh trong khu vực.

*Ngày 19-2, Tư lệnh Không quân Mỹ, Trung tướng Charles Brown Jr tuyên bố phi đội máy bay ném bom B-1 Lancer được triển khai tại Trung Đông, một trong những vũ khí lớn nhất và đáng tin cậy nhất của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, đã được đưa trở về nước để nâng cấp.

Phát biểu tại căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, Tướng Brown cho biết những máy bay oanh tạc gồm 4 động cơ trên sẽ được nâng cấp buồng lái và quá trình này dự kiến sẽ tốn khá nhiều thời gian.

Các máy bay khác của Mỹ và liên quân chống IS sẽ đảm đương nhiệm vụ của phi đội máy bay B-1 trong quá trình nâng cấp.

*Một người mẫu ở Hong Kong, tên Huang, 25 tuổi, hôm 17-2, tới bệnh viện Thẩm mỹ Tian Mei ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, để phẫu thuật cắt mí và nâng ngực. Nạn nhân đã tử vong sau 3 giờ tiến hành ca phẫu thuật.

Hình ảnh người mẫu Huang trên bàn hậu phẫu

Theo hồ sơ bệnh viện, Huang đã phải chi 45.600 nhân dân tệ (4.884 USD) cho ca phẫu thuật mí mắt và ngực. Nhưng đây không phải lần dao kéo đầu tiên của cô. Mẹ Huang cho biết, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật hôm đó cũng từng phẫu thuật nâng mũi cho con gái bà trước đó.

Xie, tên của bác sĩ trên, cho biết, ông chọn cùng một loại thuốc gây tê cho cả hai lần phẫu thuật, nhưng không hiểu vì sao lần thứ hai lại gặp sự cố đáng tiếc này. Phó giám đốc bệnh viện cho biết, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với cái chết của Huang. Được biết, người mẫu trẻ này đã kết hôn và có con gái 4 tuổi.