[Audio 21-12-2019] Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người giữa thời tiết giá rét

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người giữa thời tiết giá rét; Sập đống gạch cao 5m làm 3 người chết, 1 người bị thương; Bầu Đức đồng ý để CLB TP HCM tiếp cận Công Phượng; Làm rõ vụ “Thanh niên chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội và quay về TP.HCM trong 54 tiếng”; Australia hủy hộ chiếu của 234 công dân từng phạm tội tình dục; Nhật Bản chi ngân sách quốc phòng kỷ lục gần 50 tỉ USD cho năm 2020.

*Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người giữa thời tiết giá rét

Chiều 20-12, lãnh đạo Xưởng 467, Cục kỹ thuật Quân khu 4 cho biết, trong tuần tới, đơn vị sẽ đề xuất cấp trên khen thưởng, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của Thiếu tá Võ Văn Tuấn (40 tuổi).

Trước đó, gần 10h sáng cùng ngày, một số người đi qua cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì thấy một cô gái leo qua lan can cầu, nhảy xuống sông giữa tiết trời giá rét.

Lúc này, Thiếu tá Võ Văn Tuấn chạy xe máy ngang qua, nghe tiếng hô hoán "cứu người", biết cô gái có thể trôi về phía hạ lưu, không ngần ngại thời tiết giá rét, vị thiếu tá này lập tức lao xuống nước. Sau ít phút, Thiếu tá Võ Văn Tuấn nhanh chóng tiếp cận được cô gái, dìu người này vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Được biết, người phụ nữ này trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), do buồn chuyện gia đình nên chị nghĩ quẩn, nhảy sông Lam tự tử.

* Sập đống gạch cao 5m làm 3 người chết, 1 người bị thương

Thông tin từ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 9h sáng 19-12, tại Công ty cổ phần gạch Hải Phú, thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Đức Ngọ (SN 1954), Đỗ Văn Vẽ (SN 1962) và Vũ Minh Đợi (SN 1955), cùng thuộc xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng.

Nạn nhân bị thương là chị Hoàng Thị Tươi (SN 1970, trú tại thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, các nạn nhân đang thu dọn, tháo dỡ mái che lò để phơi gạch thì bị một đống gạch xếp cao khoảng 5m bất ngờ đổ xuống đè vào người. Các nạn nhân đã không kịp chạy nên bị gạch đè vào người.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đã có mặt phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Bầu Đức đồng ý để CLB TP.HCM tiếp cận Công Phượng

Sau khi kết thúc mùa giải 2019 ở vị trí á quân V-League, CLB TP.HCM đã đưa Công Phượng vào tầm ngắm. Tại Bỉ, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL mới một lần được vào sân trong gần nửa năm, còn lại thường xuyên bị gạch tên khỏi đội một hoặc phải thi đấu cho đội trẻ.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đội chủ sân Thống Nhất sẽ ký hợp đồng với Công Phượng từ tháng 1-2020, đây là thời điểm các CLB châu Âu được quyền mua bán cầu thủ. Trước tình hình này, bầu Đức chia sẻ: "Theo hợp đồng giữa HAGL và Sint-Truiden, thời hạn cho mượn Công Phượng kéo dài đến hết tháng 6-2020. Về nguyên tắc, sau khoảng thời gian đó, chúng tôi mới có quyền quyết định về tương lai của Công Phượng".

Đồng nghĩa với việc, nếu đàm phán thành công với CLB Sint-Truiden thì CLB TP.HCM cũng chỉ có thể sử dụng Công Phượng đến hết tháng 6-2020, tức là kết thúc giai đoạn một của V-League. "Sau thời gian đó, muốn Công Phượng tiếp tục ở lại thì CLB TP.HCM phải đàm phán trực tiếp với HAGL", bầu Đức nói thêm.

*Làm rõ vụ “Thanh niên chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội và quay về TP.HCM trong 54 tiếng”

Những ngày vừa qua, tài khoản Facebook mang tên Tô Hà Đông Nghi liên tục đăng tải các hình ảnh và thông tin nam thanh niên này một mình thực hiện chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội bằng xe máy, rồi quay về TP.HCM chỉ trong vòng 54 tiếng trên quãng đường hơn 3.600km, bao gồm cả thời gian nghỉ ngắn, đổ xăng và vệ sinh cá nhân.

Nhiều người cho rằng việc chạy xe máy như thế này là một hành động tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.Vì để thực hiện hành trình như Tô Hà Đông Nghi thì người chạy xe sẽ phải chạy quá tốc độ tối đa trên nhiều chặng đường.

Trước thông tin này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm.

* Australia hủy hộ chiếu của 234 công dân từng phạm tội tình dục

Ngày 20-12, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia xác nhận đã hủy hộ chiếu của 234 công dân từng phạm tội tình dục, kể từ khi quốc hội Australia thông qua đạo luật trên hồi tháng 12-2017.

Điều luật trên ra đời sau khi 770 tội phạm tình dục đối với trẻ em của Australia đã ra nước ngoài, vi phạm quy định về việc báo cáo với chính quyền địa phương. Luật mới nhằm siết chặt kẽ hở này, giúp việc hủy hộ chiếu tội phạm tình dục dễ dàng hơn, tương tự như đối với khủng bố hoặc các băng đảng tội phạm.

Ngoài ra, các tội phạm tình dục còn giữ hộ chiếu phải thông báo kế hoạch đi du lịch nước ngoài cho chính quyền, nếu không sẽ bị phạt tù tới 5 năm.

Nhà chức trách Australia cho biết các luật trên đã giúp giảm đáng kể số lượng tội phạm tình dục tới các quốc gia Đông Nam Á và quần đảo trên Thái Bình Dương.

* Nhật Bản chi ngân sách quốc phòng kỷ lục gần 50 tỉ USD cho năm 2020

Ngày 20-12, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua mức ngân sách quốc phòng 48,5 tỉ USD cho năm tài khóa 2020. Trong đó, Tokyo sẽ mua thêm máy bay và tên lửa của Mỹ, để đối phó với nguy cơ từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo Chính phủ Nhật Bản, ngoài việc dành một phần để xây hai trạm theo dõi các tên lửa và các radar, ngân sách này sẽ tập trung vào lĩnh vực không gian và an ninh mạng, vốn là trọng tâm của nhiều nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc trong thời gian qua. Mặt khác, Nhật Bản cũng sẽ thành lập đơn vị không gian thuộc Lực lượng phòng không trong năm tài khóa tới.