[Audio 21-12-2018] Cảnh sát đột kích sới gà, bắt gần 40 con bạc "khát nước"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng không giảm thiểu tối đa ùn tắc, chậm hủy chuyến trong dịp Tết; Đâm chết hai bạn vì ngăn không cho tắm sông; Bị bắt quả tang khi đang tổ chức “tiệc” ma túy trong phòng hát karaoke; Cảnh sát bất ngờ đột kích sới gà, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn; Trung Quốc phản đối cáo buộc của Mỹ về tấn công mạng ở 12 quốc gia; Mỹ hy vọng cuộc thượng đỉnh với Triều Tiên sẽ diễn ra vào đầu năm 2019…

* Hàng không giảm thiểu tối đa ùn tắc, chậm hủy chuyến trong dịp Tết

Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn  tắc, chậm hủy chuyến; bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu của người dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và đảm bảo an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019.

Tại Công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng không kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Đâm chết hai bạn vì ngăn không cho tắm sông

Cơ quan CSĐT – CAT Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tam giam Nguyễn Trường Quốc (25 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Theo đó, chiều 20-12, sau cuộc nhậu, Quốc cùng Lê Phú Nhân (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Thảo (25 tuổi) về quán cà phê ở xã Ia O, huyện Ia Grai nghỉ ngơi.

Đối tượng Nguyễn Trường Quốc 

Sau đó Thảo đòi ra sông tắm nhưng bị hai người bạn ngăn cản, rồi cả ba xảy ra cãi nhau. Sau 15 phút chạy xe bỏ đi, Quốc quay lại cầm dao đâm Thảo tử vong. Nhân lao đến cũng bị bạn đâm gục, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Quốc vứt hung khí trên bãi đất trống rồi bỏ trốn.

* Bị bắt quả tang khi đang tổ chức “tiệc” ma túy trong phòng hát karaoke

Khoảng 23h ngày 20-12, kiểm tra quán karaoke trên đường Nguyễn Trãi (thành phố Đông Hà, Quảng Trị), công an phát hiện một phòng có bốn người đang tàng trữ, sử dụng ma tuý. Nhóm khách gồm ba nam và một nữ, tuổi từ 21 đến 32, trú tại thành phố Đông Hà và huyện Gio Linh. Cơ quan công an đã thu giữ 61 viên nén màu hồng, ba gói ketamin, một gói cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng heroin...

Sáng nay, CAH Đông Hà tiếp tục khám xét nơi ở của những người trên, thu thêm hơn 1.000 viên nén nghi ma tuý.

* Cảnh sát bất ngờ đột kích sới gà, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn

Chiều ngày 20-12, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bất ngờ đột kích vào một sới gà nằm sâu trong rừng cao su tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Biết bị phát hiện, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát đã bắt giữ 39 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Đột kích sới gà, cảnh sát hình sự bắt giữ 39 con bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Các đối tượng khai nhận vào rừng cao su để tránh bị phát hiện. Họ tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Mỹ hy vọng cuộc thượng đỉnh với Triều Tiên sẽ diễn ra vào đầu 2019

Mỹ đang nỗ lực để đạt được cam kết với Triều Tiên hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định như vậy trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trở nên bế tắc trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore ngày 11/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh KNSS có trụ sở tại Kansas, Mỹ, ông Pompeo cũng cho biết Washington và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục có các cuộc gặp, trong đó bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

* Trung Quốc phản đối cáo buộc của Mỹ về tấn công mạng ở 12 quốc gia

Theo hãng tin Pháp AFP, Trung Quốc cáo buộc Mỹ "thêu dệt sự thật" sau khi Bộ Tư pháp Mỹ kết tội 2 đối tượng, có quan hệ với các cơ quan an ninh Trung Quốc, đã xâm nhập mạng máy tính của các công ty và cơ quan ở 12 quốc gia.

Trong một tuyên bố ra ngày 21-12, Bắc Kinh cho rằng Washington nên hủy bỏ việc truy tố 2 đối tượng "để tránh gây phương hại nghiêm trọng tới quan hệ giữa hai nước". Theo người phát ngôn trên, Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ tiến hành tấn công mạng nhằm vào nhiều nước khác.

Một ngày trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai tin tặc được cho là người Trung Quốc đã tấn công mạng nhằm vào những công ty chuyên hỗ trợ các tổ chức khác quản lý hệ thống công nghệ thông tin. Điều này có nguy cơ tạo lỗ hổng cho các tin tặc đột nhập vào mạng lưới máy tính của hàng chục công ty.