Audio 21-12-2017: Lái xe BMW tông chết người khi dừng đèn đỏ lĩnh án chung thân

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lái xe BMW tông chết người khi dừng đèn đỏ ở TP.HCM lĩnh án chung thân; Người đàn bà 7 năm trốn truy nã trong đường dây ma túy "khủng"; Tạm đình chỉ công tác 2 công chức hải quan sân bay Nội Bài; Báo Anh: Mỹ lên kế hoạch tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên; Binh sỹ Triều Tiên vượt Vùng phi quân sự đào tẩu sang Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 21-12-2017.

*Chiều 20-12, sau một ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lê Long Trực (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, trưa ngày 13-1-2016, Lê Long Trực điều khiển xe BMW-X5 lưu thông trên đường Lê Lợi, quận 1, hướng từ Nhà hát Thành phố về đường Pasteur. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Pasteur, Trực dừng xe do có tín hiệu đèn đỏ. Lúc này, anh Nguyễn Minh Triết điều khiển xe gắn máy lưu thông phía sau bấm còi và dùng tay gõ vào kính xe BMW ra hiệu xin rẽ phải vào đường Pasteur. Trực nghe tiếng còi liền mở cửa xe, bước xuống lớn tiếng gây gổ và đánh anh Triết. Sau đó, Trực lên xe ô tô, tăng ga, tông anh Triết ngã xuống đường, khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Lê Long Trực.

*Ngày 20-12, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đã chuyển hồ sơ, vật chứng vụ án và bản kết luận điều tra vụ án Phạm Hoàng Vân (50), trú tại TP Móng  Cái, tỉnh Quảng Ninh, mua bán trái phép chất ma túy đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau 7 năm trốn truy nã sang Trung Quốc, tháng 9-2017, khi Phạm Hoàng Vân quay trở lại nhà tại TP Móng Cái đã bị Công an Quảng Ninh bắt giữ. Phạm Hoàng Vân liên quan đến vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng lớn, diễn ra trong thời gian dài, gồm nhiều đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau.

Đối tượng Phạm Hoàng Vân.

*Ngày 20-12, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Trần Quốc Định cho biết, liên quan đến thông tin cán bộ công chức hải quan có thái độ chưa đúng mực trong giao tiếp với hành khách trong khi làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ là Mai Thế Hưng và Đỗ Thế Lượng. Đồng thời, Cục Hải quan Hà Nội đã họp, xem xét các hình thức kỷ luật đối với 2 cán bộ này.

*Ngày 20-12, báo Telegraph (Anh) đưa tin, một số nguồn tin tiết lộ với Telegraph rằng Nhà Trắng đang "nhanh chóng" chuẩn bị cho một giải pháp quân sự trong vài tháng gần đây, giữa những lo ngại chính sách ngoại giao với Triều Tiên không hiệu quả.

Một trong số các lựa chọn là phá hủy một trong những bãi thử tên lửa trước khi được Bình Nhưỡng sử dụng để tiến hành vụ phóng thử mới. Ngoài ra, các kho vũ khí của Triều Tiên cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công. Washington hy vọng sức mạnh quân sự có thể khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận thức được rằng Mỹ "hoàn toàn nghiêm túc" về việc ngăn chặn chương trình hạt nhân và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Báo Anh cho rằng, Mỹ đã chuẩn bị giải pháp quân sự đối phó với Triều Tiên.

*Reuters đưa tin, ngày 21-12, một binh sỹ Triều Tiên cấp thấp đã vượt qua Vùng phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều để chạy sang Hàn Quốc. Đây là vụ binh sỹ Triều Tiên đào tẩu thứ hai trong vòng 5 tuần qua. Trước đó vào hôm 13-11, một binh sỹ Triều Tiên khác đã bị đồng đội bắn bị thương sau khi vượt biên giới để trốn sang Hàn Quốc.