Audio 21-12-2016: Bắt "nữ quái" chuyên dùng thuốc gây mê, cướp tiền tỷ

ANTD.VN -Ngày mai Bắc Bộ chuyển mưa rét, nhiệt độ xuống còn 15 độ C; Cách chức cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội hành hung tiến sĩ 76 tuổi; “Nữ quái” gây mê các nạn nhân, cướp gần 1 tỷ đồng; Nổ lớn tại chợ pháo hoa Mexico, 26 người thiệt mạng; Nga tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ….

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, khoảng đêm nay (21-12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc gây gió trong đất liền, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 22-12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

*Sở Ngoại vụ Hà Nội ngày 20-12 phát đi thông cáo báo chí cho biết, đã cách chức PGĐ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Hoàng vì hành hung tiến sĩ 76 tuổi.

Theo văn bản này, sáng 5-11, tại ngã ba phố Trần Đại Nghĩa với ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, xảy ra vụ việc ông Nguyễn Đức Hoàng hành hung tiến sĩ Nguyễn Khánh, 76 tuổi, từng giảng dạy tại trường ĐH Bách Khoa (Hà Nội).

Trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đã 2 lần ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Hoàng để xem xét kỷ luật.

*Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt được Trần Thị Mái Em (tức Mai, 35 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, H.Chợ Mới, An Giang), đối tượng chuyên dùng thuốc mê để cướp tài sản. Đồng phạm của Mái Em được xác định là Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, chồng của Mái Em) và Nguyễn Thành Sơn (43 tuổi, trú tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang).

Đối tượng Trần Thị Mái Em.

Tại cơ quan điều tra, Mái Em khai nhận, chỉ trong 4 tháng giữa năm 2016, đối tượng đã gây ra 13 vụ dùng thuốc gây mê, cướp tài sản của các nạn nhân (ở An Giang và Hậu Giang) tổng cộng hơn 20 lượng vàng và trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cướp được, các đối tượng mang sang Campuchia để đánh bạc.

*Một vụ nổ lớn tại chợ pháo hoa San Pablito, cách thành phố Mexico (Mexico) khoảng 32 km về phía bắc, xảy ra vào đêm qua (20-12) đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Giới chức Mexico cho biết, đây là vụ nổ lớn thứ 3 trong vòng 10 năm qua tại chợ pháo hoa San Pablito. Các nhà chức trách hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ tại chợ pháo hoa San Pablito.

*Đáp lại tuyên bố mở rộng danh sách các biện pháp trừng phạt Nga được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra mới đây, ngày hôm qua (20-12), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, Nga có quyền lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Ryabkov cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga chính là hành động thù địch của chính quyền sắp mãn nhiệm Barack Obama, do vậy Nga cũng sẽ mở rộng danh sách trừng phạt để trả đũa Mỹ.

Ông Sergei Ryabkov.

*Cảnh sát Đức hôm qua nói, họ không chắc nghi phạm đang bị tạm giữ là hung thủ vụ tấn công bằng xe tải tại một chợ Giáng Sinh ở thủ đô Berlin khiến 12 người chết, 48 người bị thương.

Nghi phạm Naved B. (23 tuổi, người Pakistan, nhập cảnh Đức cuối năm 2015) bị cho là đã chạy khỏi hiện trường rồi bị bắt giữ tại một công viên cách chợ Giáng Sinh 2km. Thanh niên này sau đó phủ nhận mọi cáo buộc. Truyền thông Đức đưa tin, hung thủ thực sự chưa bị bắt và có thể thực hiện các vụ tấn công khác.