Audio 2-11-2016: Mua bia rẻ tiền đóng chai Tiger bán kiếm lời

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ẩu đả vì mâu thuẫn khi hát karaoke: 1 người chết; Phát hiện một cơ sở làm giả bia Tiger; Khởi tố đối tượng cứa cổ chủ hiệu tạp hóa ở Hà Nội; IS sát hại 40 cựu sỹ quan Iraq; Cháy nổ tại bãi phế thải tàu thủy, 11 người chết…

Bản tin phát thanh ngày 2-11-2016.

* Chiều 1-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Duy Thao (SN 1991, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, tối 28-10, Thao cùng Nguyễn Duy Đông (SN 1992) dự sinh nhật của một người bạn. Trong quá trình hát karaoke, Thao và Đông nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998, trú tại Thanh Chương). Hai bên hẹn nhau ra cầu vượt đường sắt Quán Bánh, TP Vinh để “nói chuyện”.

Sau đó, Thao và Đông về lấy hung khí rồi tới chỗ hẹn. Còn Minh gọi thêm Nguyễn Thọ Phúc và 2 người khác đến “hỗ trợ”. Trong lúc hỗn chiến, Phúc bị chém tử vong. Thao bị bắt giữ ngay sau đó.

Cầu vượt đường sắt Quán Bánh, nơi xảy ra vụ việc

* Ngày 1-11, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện một cơ sở làm giả nhãn hiệu bia Tiger trên địa bàn huyện. Trước đó, ngày 31-10, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống có cồn ở thôn Đông Tây (xã Đại An, huyện Đại Lộc) phát hiện 14 thùng bia giả nhãn hiệu Tiger.

Theo lời khai của chủ cơ sở này, việc làm giả nhãn hiệu bia Tiger được thực hiện trong khoảng 2 tháng nay với phương thức là mua các loại bia có giá rẻ hơn bia Tiger, sau đó mở nắp, sang vào vỏ chai Tiger rồi đóng nắp lại, dán nhãn mang đi tiêu thụ.

* Chiều 1-11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Phát là đối tượng trong vụ án xông vào hiệu tạp hóa cướp của và cứa cổ chủ hiệu tạp hóa là Nguyễn Thị Lành trên phố Ngũ Nhạc (P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai) xảy ra vào ngày 28-10 vừa qua.

Cũng theo Công an quận Hoàng Mai, qua quá trình điều tra, lực lượng xác định chỉ có một mình Phát là nghi can gây ra vụ án trên.

Đối tượng bị bắt tại chỗ

* Chiều 1-11, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho biết, Cục vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện 2 container gỗ có biểu hiện nghi vấn, vận chuyển từ châu Phi về Bình Dương qua cảng Cát Lái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm ngà voi được cho vào các khúc gỗ rỗng, chèn chặt bằng mùn cưa và đóng đinh như khúc gỗ đặc bình thường. Số ngà voi trong hai container khoảng 700kg. Lô gỗ này được công ty trách nhiệm hữu hạn Tam Phúc có trụ sở ở tỉnh Bình Phước đứng ra nhận hàng.

* Ngày 1-11, bà Ravina Shamdasani của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 40 cựu sỹ quan cảnh sát và quân đội Iraq tại một khu vực gần thành phố Mosul vào cuối tuần qua và đã ném thi thể các nạn nhân xuống sông Tigris.

Bà Shamdasani cũng cho biết, IS đã cố vận chuyển khoảng 25.000 dân thường bằng các xe tải và xe buýt nhỏ từ thị trấn Hammam al-Alil ở phía Nam Mosul vào sáng sớm 31-10 để làm lá chắn sống, nhằm bảo vệ các mục tiêu của chúng ở Mosul - thành trì chủ chốt cuối cùng của nhóm khủng bố này tại Iraq.

Người dân Iraq chạy khỏi các khu vực IS kiểm soát gần Qayara, phía nam Mosul ngày 1-11

* Một thùng dầu đã phát nổ tại bãi phế thải tàu thủy ở tây nam Pakistan vào ngày 1-11, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Quan chức cảnh sát Pakistan, Mohammad Abdullah cho hay, còn nhiều người lao động vẫn bị mắc kẹt sau vụ nổ này. Ông Abdullah cho biết thêm, các nhân viên cứu hộ đang đưa các nạn nhân tới một bệnh viện ở Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.  

Một người bị thương trong vụ nổ

* FNA dẫn một nguồn tin quân sự ngày 1-11 cho biết, chỉ một ngày sau khi quân đội Iraq tiến vào Mosul, thành phố chính của đất nước nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ khủng bố IS kể từ giữa năm 2014, họ đã giải phóng hoàn toàn quận Kokjeli và Al-Sameh, gây thiệt hại nặng nề cho những tay súng Hồi giáo cực đoan.

Hoạt động này diễn ra chỉ vài giờ, sau khi các binh sĩ thuộc Đội quân tinh nhuệ chống khủng bố của Iraq đã tiến vào trụ sở đài truyền hình nhà nước ở thành phố Mosul, và giành lại tòa nhà quan trọng này.