Audio 2-11-2015: Chính thức công bố kết quả bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố kết quả bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; 4 người trong cùng gia đình tự tử vì nợ nần; Vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập; Trùm khủng bố Al-Qaeda kêu gọi chống Nga – Mỹ...

Bản tin phát thanh ngày 2-11-2015

* Tại cuộc họp báo trưa 2-11, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, sáng nay, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI diễn ra tối 1-11. 

Audio 2-11-2015: Chính thức công bố kết quả bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ảnh 1

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ra 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI. Hội nghị cũng bầu 4 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy gồm các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội; Đào Đức Toàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

* Liên quan đến 4 người trong một gia đình tử vong tại một cửa hàng điện máy ở TP Thanh Hóa, sáng 2-11, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ chồng anh N.L.H. (chủ cửa hàng) nợ nần không thể trả được, nên cả gia đình đã tự tử sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh dài 7 trang và đoạn ghi âm trong điện thoại.

Audio 2-11-2015: Chính thức công bố kết quả bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ảnh 2

Người dân hiếu kỳ tụ tập gần ngôi nhà xảy ra vụ việc

* Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là cán bộ ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam để làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

* Bộ Y tế cho biết, Hội đồng tư vấn chuyên môn đã có kết luận chính thức về vụ bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem và uống vaccine phòng bại liệt tại Hải Dương hôm 27-10. Theo đó, trẻ tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vaccine và quy trình tiêm chủng.

* Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah Al-Sisi ngày 1-11 nói rằng, Cairo "không e ngại" trong việc hợp tác với Moscow để "khám phá sự thật" về những gì khiến chiếc máy bay Airbus A321 mang số hiệu 7K-9268 của hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn tại bán đảo Sinai của Ai Cập sáng 31-10. 

Audio 2-11-2015: Chính thức công bố kết quả bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ảnh 3

Hiện trường máy bay Nga nhìn từ trên cao

Cùng ngày, Ủy ban Hàng không Liên bang Nga cho biết, chiếc máy bay gặp nạn đã bị vỡ “trên không” trước khi rơi xuống đất. Còn các chuyên gia an ninh khẳng định, trục trặc kỹ thuật khó có thể là nguyên nhân khiến chiếc máy bay Airbus A321 rơi ở Ai Cập, mà nổ bom là khả năng cao nhất. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để đưa ra các kết luận về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khiến 224 người trên máy bay thiệt mạng.

* Trong đoạn băng ghi âm mới được đăng tải, trùm khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã kêu gọi những người ủng hộ đạo Hồi đoàn kết chống lại "mối đe doạ" của Mỹ, phương Tây và Nga ở Syria và Iraq.

Audio 2-11-2015: Chính thức công bố kết quả bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ảnh 4

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, trùm khủng bố Zawahri phủ nhận việc Al-Qaeda sẽ liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tuy nhiên, có kêu gọi tất cả những người theo đạo Hồi giúp đỡ IS trong cuộc chiến với liên quân do Mỹ dẫn đầu.

* Giới chức Myanmar cho biết, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 6 người khác bị mất tích trong vụ lật tàu trên sông Chindwin, Myanmar vào ngày 1-11. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc tàu gặp nạn chở theo 65 hành khách. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 53 người và đang tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.