[Audio 21-11-2019] Mâu thuẫn gia đình, con rể sát hại mẹ vợ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn gia đình, con rể sát hại mẹ vợ; Khởi tố “hot girl” lấy trộm tiền phúng viếng; Hà Nội rung chấn do động đất ở Lào; Hàn Quốc hy vọng có thêm các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trong năm 2019; Mỹ cùng 3 nước đồng minh tập trận tại Tây Thái Bình Dương…

* Mâu thuẫn gia đình, con rể sát hại mẹ vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Công an huyện Thái Thụy điều tra làm rõ vụ án giết người, xảy ra tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy. Nạn nhân là một người phụ nữ 48 tuổi. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Bộ (ngoài 30 tuổi, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy), con rể của nạn nhân.

Theo đó, khoảng 21h ngày 20-11, người dân phát hiện người phụ nữ chết dưới bể nước mưa của gia đình, trong bể nhuộm đầy máu của nạn nhân từ những vết đâm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng

Cảnh sát ngay sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, khoanh vùng bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Bộ.

Tại cơ quan công an, Bộ khai nhận, do có mâu thuẫn với mẹ vợ nên đã ra tay sát hại.

* Khởi tố “hot girl” lấy trộm tiền phúng viếng

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lan Anh (SN 1995) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13-11, mẹ của Lan Anh được gia đình một người phụ nữ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thuê đến chuẩn bị đồ tang lễ nên Lan Anh đi theo.

Khoảng 6h30 sáng 13-11, lợi dụng lúc mọi người đang tập trung vận chuyển linh cữu đi hỏa táng, Lan Anh được cho là đã lẻn vào buồng ngủ của gia đình người này, cậy hòm và trộm cắp toàn bộ tiền phúng viếng. Tuy nhiên, hành vi của “hot girl” này đã bị người dân phát hiện.

Số tiền đối tượng lấy trộm được là gần 37 triệu đồng.

* Hà Nội rung chấn do động đất ở Lào

Khoảng 6h50 sáng nay 21-11, người dân ở một số tòa nhà cao tầng Hà Nội thấy đồ đạc rung nhẹ, cảm giác chóng mặt. Nguyên nhân là động đất 6,1 độ richter tại Lào.

Viện Vật lý địa cầu xác định, trận động đất mạnh 6,1 độ richter, độ sâu khoảng 38 km, xảy ra tại tỉnh Sayabouly, Lào lúc 6h50 sáng nay, gây rung chấn cho khu vực xung quanh. Hà Nội cách xa tâm chấn khoảng 500 km nên chỉ người dân sống trong một số tòa nhà cao tầng mới cảm nhận được.

Động đất ở Lào khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung chấn nhẹ

Reuters đưa tin, động đất mạnh 6,1 độ richter xảy ra ở biên giới Thái Lan và Lào lúc 6h50 sáng nay, cách thủ đô Vientiane của Lào 219 km về phía tây bắc. Người dân vùng Bắc Thái Lan và những khu nhà cao tầng ở Bangkok, cách đó hơn 600 km, cảm nhận được rung chấn. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại.

* Hàn Quốc hy vọng có thêm các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trong năm 2019

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 20-11 bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ có thêm một vài cơ hội để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trước khi năm 2019 kết thúc

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề tại Viện Hòa bình Mỹ, Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho rằng hai bên cần phải nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này. Ông Kim Yeon-chul khẳng định: "Khi Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh thời điểm cuối năm, nhiều khả năng sẽ có thêm một hoặc hai cơ hội nữa. Điều quan trọng là nếu để lọt những cơ hội này, chúng ta không thể biết được bao giờ chúng mới quay lại."

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. (Ảnh: Reuters)

* Mỹ cùng 3 nước đồng minh tập trận tại Tây Thái Bình Dương

Trong một thông cáo báo chí ngày 20-11 (giờ Mỹ), Hải quân Mỹ cho hay nước này cùng 3 nước đồng minh là Canada, Australia và Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận mang tên Pacific Vanguard (Lực lượng tiên phong Thái Bình Dương) ở ngoài khơi đảo Guam.

Thông cáo cho biết, Hạm đội Thái Bình Dương cùng hơn 1.500 thủy thủ từ 4 quốc gia đã trau dồi các kỹ năng và thúc đẩy hợp tác thực chiến trên biển. Các lực lượng tham gia sẽ tổ chức diễn tập hàng loạt kỹ năng chiến đấu bao gồm hiệp đồng tác chiến, diễn tập bắn đạn thật, phòng không, tác chiến chống tàu ngầm và chi viện trên biển.